Ngày 1/10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị xác nhận vừa cứu sống một bệnh nhân bị xuất huyết não nặng. Trước đó, bệnh nhân H.Đ.T (35 tuổi, trú tại phường Quảng Trị) được đưa vào Khoa Hồi sức Cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, tình trạng rất nguy kịch.
Qua kết quả xét nghiệm cấp cứu, bác sĩ tiến hành hội chẩn và chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết não nặng, khả năng do AVM (dị dạng mạch máu não) vỡ. Ngay lập tức, quy trình báo động đỏ được kích hoạt với sự tham gia của các khoa: Khoa hồi sức cấp cứu; Khoa gây mê hồi sức; Khoa Ngoại Thần kinh; Khoa Hồi sức tích cực - chống độc; Đơn nguyên DSA - Nội tim mạch.
Trong 3 giờ phẫu thuật căng thẳng, các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh đã mở sọ, cầm máu, lấy bỏ máu tụ giải phóng chèn ép. Tiếp đó, các bác sĩ của Đơn nguyên DSA - Nội tim mạch tiến hành can thiệp qua đường động mạch cảnh trong, sử dụng catheter để tiếp cận và bơm keo tắc mạch chọn lọc vào từng nhánh nuôi của dị dạng. Qua đó thành công ngăn chặn nguy cơ xuất huyết trở lại.
Nhờ vậy, từ chỗ tiên lượng có thể sống thực vật hoặc liệt nặng, bệnh nhân hiện chỉ còn yếu nhẹ một tay. Các bác sĩ cho biết đây là một trong những ca dị dạng mạch não phức tạp hiếm gặp, đòi hỏi kỹ thuật cao và sự phối hợp liên chuyên khoa để giành lại sự sống cho người bệnh.
Tương tự, hơn 2 năm nay, em T.H.K (16 tuổi), quê ở tỉnh Bạc Liêu (cũ) - nay là tỉnh Cà Mau, phải nghỉ học vì đau đầu dai dẳng, sức khỏe suy giảm. Gia đình đã đưa em đi khám và điều trị ở nhiều nơi nhưng không tìm ra nguyên nhân dù liên tục chuyển từ bệnh viện địa phương đến các trung tâm y tế lớn.
Trong thời gian uống thuốc điều trị, triệu chứng của em K. bất ngờ trở nặng: đau đầu dữ dội, chóng mặt, mất khả năng tự di chuyển. K. được đưa đến thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ. Kết quả chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) cho thấy K. mắc dị dạng mạch máu não với khối dị dạng lớn, phức tạp, nằm sâu trong vùng não kiểm soát hô hấp, tim mạch và vận động.
BS.CKII. Nguyễn Lưu Giang, Trưởng Đơn vị can thiệp DSA, cho biết khối dị dạng có nhiều cuống mạch máu nuôi ngoằn ngoèo, giãn to, lưu lượng máu qua ổ dị dạng rất lớn, kèm nhiều phình mạch nguy cơ vỡ cao. "Nếu vùng não này bị hiện tượng chảy máu do vỡ khối dị dạng tác động, bệnh nhân sẽ thương tổn rất nặng nề, với tỷ lệ tàn phế lớn, thậm chí là tử vong nhanh", BS. Giang cho biết.
Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định chọn phương pháp can thiệp nội mạch ít xâm lấn. Kíp can thiệp sử dụng ống thông siêu nhỏ luồn vào mạch máu để bơm keo gây tắc các cuống mạch bất thường, giảm nguy cơ xuất huyết và cải thiện triệu chứng. Chỉ sau 60 phút, 5 cuống mạch nguy hiểm đã được xử lý thành công. Sức khỏe K. phục hồi tốt, triệu chứng đau đầu kéo dài nhiều năm giảm rõ rệt.
Trước đó, Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ cũng vừa phục hồi chức năng thành công cho bệnh nhi N.N.D. (14 tuổi, xã Tiên Du, Phù Ninh, Phú Thọ) bị liệt nửa người sau vỡ dị dạng mạch máu não.
Khoảng 9 tháng trước, D. được phẫu thuật cấp cứu do vỡ mạch máu não bẩm sinh. Sau mổ, em mất khả năng vận động nửa người, không thể tự đi lại, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân. Tại Khoa Phục hồi chức năng, bé được điều trị kết hợp: điện châm, thủy châm, xoa bóp bấm huyệt, điện xung, tập vận động có trợ giúp, bó Parafin…
Qua nhiều đợt tập luyện kiên trì cùng sự hướng dẫn sát sao của đội ngũ bác sĩ, bệnh nhi đã tự đi lại được với nạng chữ U, không nói ngọng, tay yếu nhưng đã cầm nắm được, sinh hoạt cá nhân gần như độc lập.
Theo BSCKI Tạ Đức Dũng, Trưởng Khoa Phục hồi chức năng, nguyên tắc quan trọng trong phục hồi liệt nửa người sau tai biến là can thiệp sớm, kiên trì và đúng kỹ thuật. Việc nằm bất động lâu sau phẫu thuật dễ khiến mất "thời gian vàng" phục hồi, làm teo cơ, cứng khớp, di chứng nặng nề hơn.
Bác sỹ Lê Tuấn Anh, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, giải thích rằng dị dạng mạch máu não là một dị tật phát triển của hệ thống mạch máu, khi các động mạch kết nối trực tiếp với tĩnh mạch mà không qua mao mạch. Điều này khiến động mạch mỏng hơn và tĩnh mạch giãn rộng, gây tăng lưu lượng máu và dễ dàng dẫn đến vỡ mạch, chảy máu não, tăng áp lực nội sọ, thậm chí tử vong.
Bác sỹ Nguyễn Xuân Thái, Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, cho biết: “Nguyên nhân dị dạng mạch máu não thường là do bẩm sinh và phát triển trong quá trình hình thành thai nhi. Bệnh chiếm 1% trong tổng số bệnh nhân có bệnh lý đột quỵ. Tại bệnh viện, hằng năm tiếp nhận khoảng 20 - 25 bệnh nhân bị dị dạng mạch máu não”.
Những năm gần đây, với sự hỗ trợ từ các thiết bị mới và hợp tác chuyên môn với tuyến trên, bệnh viện tỉnh đã có thể chẩn đoán chính xác và bước đầu xử lý các ca dị dạng mạch máu não. Do không có biểu hiện gì rõ rệt hoặc có nhưng rất mơ hồ nên dị dạng mạch máu não vẫn chưa được chú ý và được coi là “bom nổ chậm” trong cơ thể người.
Nếu dị dạng mạch não chưa vỡ, tuỳ vị trí của khối dị dạng có thể xuất hiện một số triệu chứng không đặc hiệu như: đau đầu, chóng mặt, tê bì yếu tay chân hoặc động kinh. Nếu dị dạng mạch não vỡ, các triệu chứng có thể từ nhẹ đến nặng phụ thuộc vào bản thân khối dị dạng và thể tích máu tụ, từ đau đầu, buồn nôn, liệt nửa người, lú lẫn đến hôn mê sâu.
Tỷ lệ tử vong khi vỡ chiếm khoảng 10 - 15% và khoảng 50% số bệnh nhân sẽ để lại di chứng về sau. Bác sĩ Thái khuyến cáo: “Dù đến nay, thế giới chưa có khuyến cáo về việc khám sàng lọc bệnh dị dạng mạch máu não nhưng với những người có tiền sử đau đầu dai dẳng, từng bị chấn thương sọ não, có người thân từng bị đột quỵ… thì nên chủ động tầm soát”.
Ngày nay, dị dạng mạch máu não có thể được phát hiện sớm qua các phương pháp chẩn đoán hình ảnh hiện đại như CT-Scan, MRI, DSA. Nếu phát hiện sớm, dị dạng mạch máu não có thể được xử lý an toàn bằng nhiều phương pháp như nút mạch, phẫu thuật hoặc xạ phẫu.
Đặc biệt, với sự phát triển của kỹ thuật nút mạch can thiệp hiện đại, nhiều bệnh nhân có thể được điều trị ít xâm lấn, rút ngắn thời gian nằm viện và phục hồi chức năng tốt.




Đợt nắng nóng cực đoan cuối tháng 6 đã khiến số ca tử vong tại Pháp tăng gần 30% chỉ trong một tuần, đồng thời đẩy hệ thống y tế vào tình trạng căng thẳng khi số bệnh nhân nhập viện tăng vọt…
Theo các chuyên gia phục hồi chức năng, khoảng thời gian nghỉ hè là khoảng thời gian thuận lợi để phát hiện sớm và can thiệp hiệu quả tình trạng cong vẹo cột sống – bệnh lý đang có xu hướng gia tăng ở lứa tuổi thanh thiếu niên…
Bí quyết trường thọ và làn da tươi trẻ của phụ nữ Nhật không nằm ở những lọ serum đắt tiền hay liệu trình thẩm mỹ phức tạp, mà bắt đầu từ chính những loại thực phẩm họ đặt lên bàn ăn mỗi ngày...
Đi vào hoạt động ngày 26/6, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã nhanh chóng triển khai khám, chữa bệnh trên nhiều chuyên khoa. Bệnh viện đã tiếp nhận hơn 1.800 lượt người dân ngay trong ngày đầu và liên tiếp thực hiện thành công nhiều kỹ thuật chuyên sâu…
Từ các spa cao cấp đến những video triệu view trên TikTok, liệu pháp dẫn lưu bạch huyết đang trở thành cái tên được nhắc đến khắp nơi. Nhưng hệ bạch huyết thực sự hoạt động như thế nào, và đâu là ranh giới giữa lợi ích thực sự và hiệu ứng từ mạng xã hội?...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.