"Tổng số giảm tiền thuê mặt đất, mặt nước từ năm 2020 - 2023 là khoảng 8.019 tỷ đồng".
Bộ Tài chính.
Liên quan đến chính sách gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất, Bộ Tài chính cho biết năm 2023 đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 cho phép gia hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023. Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2023 đến ngày 30/11/2023.
Trước đó, nhằm hỗ trợ và tạo động lực cho doanh nghiệp phục hồi sau dịch Covid-19, trong 2 năm 2020, 2021, Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành 2 nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó, các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 được gia hạn nộp tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu của năm 2020, 2021 với thời gian gia hạn trong năm 2020 và 2021 lần lượt là 5 tháng và 6 tháng.
Tiếp đó, trong năm 2022, Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 cho phép gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với số tiền thuê đất, thuê mặt nước phát sinh phải nộp kỳ đầu của năm 2022, thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2022. Dự kiến số tiền thuê đất, thuê mặt nước được gia hạn khoảng 3.500 - 3.700 tỷ đồng.
"Tổng số giảm tiền thuê mặt đất, mặt nước từ năm 2020 - 2023 là khoảng 8.019 tỷ đồng".
Bộ Tài chính.
Cũng theo Bộ Tài chính, với chính sách về giảm tiền thuê đất, trong năm 2023, đơn vị đã có tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quyết định giảm tiền thuê đất của năm 2023. Theo đó, giảm 30% tiền thuê đất cho các đối tượng đang thuê đất trực tiếp của Nhà nước dưới hình thức trả tiền thuê hàng năm.
Trước đó, trong 2 năm 2020, 2021, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định về việc giảm tiền thuê đất phải nộp của năm 2020, năm 2021 đối với người sử dụng đất thuê bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Tiếp tục các chính sách hỗ trợ, trong năm 2022, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Ngoài ra, về miễn tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Bộ Tài chính báo cáo Ủy ban Thường Vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.
Theo đó, cho phép miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ trong kỳ tính thuế năm 2020.
"Theo thống kê của cơ quan thuế, tổng số miễn tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong các năm 2020-2023 là khoảng 5.300 tỷ đồng", Bộ Tài chính thông tin.
Cũng theo Bộ Tài chính, liên quan đến việc miễn tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, hiện nay đơn vị đang tiếp tục trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách về cho phép miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2022 và năm 2023 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ trong kỳ tính thuế năm 2022.
Là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn nhà hàng, dịch vụ lữ hành và cho thuê văn phòng nên khi dịch Covid-19 xảy ra, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề. Đại diện Phòng Tài chính kế hoạch, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, cho biết khi các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được Chính phủ ban hành, ngoài việc nắm thông tin qua các trang web và các kênh tuyên truyền trên mạng xã hội của cơ quan thuế, công ty nhận được sự hướng dẫn từ các cán bộ thuế.
Nhờ đó, doanh nghiệp thực hiện đúng và đầy đủ các thủ tục để được nhận hỗ trợ. Tính riêng số tiền trong năm 2022 tổng công ty được miễn tại 7 điểm thuê đất với diện tích khoảng 7.300 m2 ở Hà Nội lên tới hơn 4,5 tỷ đồng, trong tổng số hơn 15,5 tỷ đồng phải nộp.
Bên cạnh đó, nhờ số tiền thuê đất được gia hạn, giảm 30% vừa qua góp phần cải thiện tình hình hoạt động kinh doanh của tổng công ty. Với số tiền được miễn giảm tiền thuê đất này, doanh nghiệp sử dụng để trả tiền lương cho người lao động, tiền điện, nước, viễn thông…, vượt qua những khó khăn trước mắt.
Trong bối cảnh những khó khăn, hệ lụy từ đại dịch để lại vẫn còn tác động lớn tới nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp, một số doanh nghiệp mong muốn tiếp tục thực hiện các chính sách gia hạn, miễn giảm tiền thuê đất để doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, tăng thêm lợi nhuận, từ đó, đóng góp được nhiều hơn vào ngân sách nhà nước.
Giá vàng thế giới duy trì xu thế tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (30/7), vượt qua ngưỡng quan trọng 4.100 USD/oz...
Khoản vay xã hội hợp vốn quốc tế trị giá 721 triệu USD mà HDBank ký kết ngày 30/7 đã thiết lập một dấu mốc mới trên thị trường vốn Việt Nam.
Để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 10% trong năm 2026, nền kinh tế phải tăng khoảng 11,9% trong nửa cuối năm, tuy nhiên, đây không chỉ là bài toán về tốc độ tăng trưởng mà còn là yêu cầu đồng thời kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao chất lượng tăng trưởng...
Bộ Tài chính chính thức “cắt” 7 thủ tục hải quan trong lĩnh vực hàng miễn thuế, đồng thời tái cấu trúc toàn bộ quy trình quản lý theo hướng tập trung và minh bạch hơn. Động thái này không chỉ nhằm giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp mà còn xử lý những điểm chồng chéo kéo dài trong hoạt động kiểm tra, giám sát…
Khi các quy định mới về thanh toán không dùng tiền mặt trong khấu trừ thuế bắt đầu có hiệu lực, nhiều doanh nghiệp đứng trước áp lực phải thay đổi cách quản lý các khoản chi công tác và chi phí hiện trường.
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.