10:10 23/12/2012

Cán cân tổng thể 2012 hướng tới thặng dư kỷ lục

Minh Đức

Năm 2012, cán cân thanh toán tổng thể của Việt Nam hướng tới thặng dư kỷ lục của năm 2007

Cán cân thanh toán tổng thể những năm gần đây (đơn vị: tỷ USD).<br>
Cán cân thanh toán tổng thể những năm gần đây (đơn vị: tỷ USD).<br>
Ngân hàng Nhà nước vừa tổ chức buổi gặp mặt cuối năm các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế và các tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam. Tại đây, một dự báo đáng chú ý về cán cân tổng thể năm 2012 được đưa ra.

Phát biểu tại buổi gặp, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết, năm 2012, Việt Nam đã đạt được những thành công đáng ghi nhận như lạm phát giảm mạnh, dự kiến xuống còn khoảng 7% trong cả năm; tốc độ tăng trưởng GDP dự kiến cả năm đạt khoảng 5,2%; đặc biệt là cán cân tổng thể dự báo đạt thặng dư kỷ lục với khoảng 10 tỷ USD, cao hơn rất nhiều so với các dự báo được đưa ra.

Trước đó, hồi đầu năm, Ngân hàng Nhà nước dự báo cán cân tổng thể năm nay có thể thặng dư khoảng 3 tỷ USD, cao hơn mức 2,6 tỷ USD trong năm 2011.

Đến nay, mức mà Phó thống đốc Lê Minh Hưng đưa ra là sát với thực tế, khi dữ liệu tổng hợp đang sắp chốt lại năm 2012. Theo đó, con số khoảng 10 tỷ USD đang hướng tới kỷ lục của năm 2007 (10,1 tỷ USD), thời điểm Việt Nam trở thành điểm nóng thu hút vốn đầu tư nước ngoài, gắn với sự kiện gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Phía sau con số thặng dư trên, ông Hưng cho biết là dự trữ ngoại hối đã tăng rất mạnh, lên hơn gấp đôi so với hồi đầu năm; Ngân hàng Nhà nước cung ứng ra thị trường một lượng lớn nội tệ mà không gây áp lực lên lạm phát, đồng thời góp phần giảm căng thẳng thanh khoản, duy trì thị trường ngoại hối, tỷ giá rất ổn định trong suốt cả năm 2012.