
Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu các cơ quan hữu quan xem xét dỡ một phần thuế quan mà nước này áp lên hàng hoá Trung Quốc từ thời người tiền nhiệm Donald Trump, nhằm mục đích “hạ nhiệt” lạm phát tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.
“Chúng tôi đang xem xét vấn đề này. Thực ra, Tổng thống đã yêu cầu chúng tôi phân tích tình hình. Và chúng tôi đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tổng thống sẽ là người ra quyết định”, bà Raimondo nói với hãng tin CNN trong một cuộc phỏng vấn vào ngày Chủ nhật.
“Việc dỡ thuế quan đối với những sản phẩm như hàng gia dụng, xe đạp… có thể là phù hợp”, bà vị Bộ trưởng phát biểu, nói thêm rằng chính quyền của ông Biden đã quyết định giữ thuế quan áp lên những sản phẩm như thép và nhôm để bảo vệ người lao động Mỹ và ngành công nghiệp thép trong nước.
Ông Biden đã tuyên bố xem xét dỡ bỏ một số thuế quan mà ông Trump đã áp lên hàng trăm tỷ USD hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ mỗi năm. Thuế quan này được áp dụng vào năm 2018-2019 trong bối cảnh cuộc chiến tranh thương mại căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Về phần mình, Trung Quốc cũng lập luận rằng việc dỡ thuế quan sẽ giảm chi phí cho người tiêu dùng Mỹ.
Bà Raimondo cũng nói với CNN rằng bà cảm thấy cuộc khủng hoảng thiếu chip có thể kéo dài đến năm 2024. Thiếu chip là một nguyên nhân đẩy giá cả nhiều mặt hàng tăng cao, làm gia tăng áp lực lạm phát ở Mỹ và trên toàn cầu.
“Có một giải pháp cho vấn đề này. Quốc hội cần hành động và thông qua dự luật chip. Tôi không biết vì sao họ trì hoãn”, bà nói, đề cập đến dự luật nhằm đẩy mạnh sản xuất chip ở Mỹ để giúp nước này duy trì thế mạnh về con chip so với Trung Quốc.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn này, bà Raimondo cũng bày tỏ quan điểm không đồng tình với những ý kiến cho rằng gói kích cầu 1,9 nghìn tỷ USD của ông Biden là một nguyên nhân dẫn đến mức lạm phát cao hiện nay ở Mỹ. Đây là gói kích cầu được ông Biden khởi xướng và được Quốc hội Mỹ phê chuẩn cách đây 1 năm, được coi là thành tựu quan trọng nhất trong nhiệm kỳ cầm quyền đầu tiên của ông Biden.




Doanh số toàn cầu của Tesla trong quý 2 vừa qua tăng 25%, một dấu hiệu cho thấy hãng xe điện do tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk điều hành có thể đã đạt tới một bước ngoặt phục hồi, ít nhất tại thị trường châu Âu...
Theo tổ chức nghiên cứu New Financial có trụ sở tại London, Singapore đã lọt vào nhóm 5 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, sau nhiều năm liên tục thu hút mạnh vốn đầu tư trực tiếp và dòng tài sản từ các ngân hàng nước ngoài...
Động thái này đồng nghĩa nguồn cung dầu của thế giới có thể tăng mạnh hơn nữa nếu Mỹ và Iran duy trì được thỏa thuận hòa bình...
Sáng nay (6/7), xu hướng phục hồi đưa giá vàng tiệm cận mốc chủ chốt 4.200 USD/oz, nhưng giới phân tích còn thiếu nhất quán khi đánh giá về triển vọng giá kim loại quý này trong thời gian tới...
Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…