18:26 12/11/2020

Chuyên gia Hungary nhập cảnh nhiễm Covid-19

Nhật Dương

Ca nhiễm mới được ghi nhận trong chiều nay là ca nhập cảnh, được cách ly ngay

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Y tế chiều 12/11 ghi nhận thêm một ca nhiễm Covid-19 mới, là ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Quảng Ninh.

Ca mắc mới được ghi nhận trong chiều nay là bệnh nhân 1.253, nữ, 28 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Hungary. Ngày 29/10, bệnh nhân từ Ấn Độ nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay LO9001, được cách ly ngay tại tỉnh Quảng Ninh.

Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 12/11, bệnh nhân dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Đến chiều nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly là 15.540 người, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 217 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 14.334 người và cách ly tại nhà, nơi cư trú 989 người.

Còn theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, trong hôm nay có 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân 1.152 và bệnh nhân 1.202.

Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 23 người, lần 2 là 13 người và lần 3 là 11 người. Hiện, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 1.093 ca, không còn trường hợp bệnh nhân nào nặng.

Tính đến nay, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay 551 ca.

Bộ Y tế nhận định, trên thế giới, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp và khó lường, nhiều quốc gia đã quay trở lại tình trạng phong tỏa, hạn chế.

Trong thời gian qua, số ca mắc mới tại Việt Nam đều là những ca nhập cảnh, đã được cách ly ngay. Để phòng ngừa dịch Covid-19 xâm nhập, Bộ Y tế yêu cầu các cơ quan chức năng khu vực cửa khẩu cần siết chặt các biện pháp kiểm soát, xét nghiệm, cách ly phòng dịch nghiêm ngặt, quyết không để dịch bệnh xâm nhập.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng ngừa dịch bệnh ở cộng đồng, tiếp tục thực hiện thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang.

Các cơ sở y tế, bệnh viện cần tiếp tục rà soát, xác định rõ các nguy cơ, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, xem nhẹ dịch bệnh.