Dân ngân hàng Thụy Sỹ tan giấc mộng triệu phú

Kiều Oanh

27/12/2011, 10:19

Các nhà quản lý tài sản tại các ngân hàng Thụy Sỹ chứng kiến thu nhập, nhất là tiền thưởng, giảm mạnh trong năm nay

Giấc mơ trở thành triệu phú của nhiều người làm trong ngành ngân hàng Thụy Sỹ có vẻ như đang trở nên khó trở thành hiện thực hơn.
Giấc mơ trở thành triệu phú của nhiều người làm trong ngành ngân hàng Thụy Sỹ có vẻ như đang trở nên khó trở thành hiện thực hơn.

Khi trở thành nhà quản lý tài sản cho khách hàng trong ngân hàng Credit Suisse, Werner Rueegg nhận được lời hứa chắc nịch từ sếp tổng Oswald Gruebel rằng ông chắc chắn sẽ giàu lên nhờ vị trí này.

“Gruebel nói với chúng tôi rằng, để phục vụ một triệu phú, anh phải trở thành một triệu phú và tôi hứa sẽ làm anh trở thành một triệu phú”, Rueegg nhớ lại. Năm nay 48 tuổi, Rueegg đã dành 3 năm cuối cùng trong sự nghiệp kéo dài 28 năm của mình tại một ngân hàng khác là Bank Sarasin & Cie, thay vì tiếp tục ở lại với Credit Suisse.

Theo hãng tin Bloomberg, giấc mơ trở thành triệu phú của nhiều người làm trong ngành ngân hàng Thụy Sỹ có vẻ như đang trở nên khó trở thành hiện thực hơn. Với dữ liệu từ hãng tư vấn Boston Consulting, Bloomberg cho biết, mức thù lao trung bình năm nay trong ngành ngân hàng Thụy Sỹ có thể giảm hơn 6% so với năm 2008, còn 245.000 Franc Thụy Sỹ, tương đương 263.000 USD.

Sự đi xuống về thu nhập này được xem là kết quả của tỷ suất lợi nhuận suy giảm sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và những nỗ lực chống trốn thuế của các chính phủ khiến nhiều khách hàng ở Mỹ và châu Âu gửi tiền ở nhà băng Thụy Sỹ rút vốn. Áp lực giảm tiền thưởng đang ngày càng tăng khi lượng tài sản được khách hàng thuê quản lý đi xuống. Hiện nay, nhiều nhà quản lý tài sản thậm chí chỉ thuê nhân sự làm việc không lương, chỉ hưởng hoa hồng.

“Thu nhập nói chung của giới nhà băng Thụy Sỹ đang chịu tác động lớn. Tất cả phụ thuộc vào sự gia tăng của khối lượng tài sản mà khác gửi vào và doanh thu của ngân hàng từ đó”, nhà tuyển dụng Phil Haviland chuyên săn nhân sự cho ngân hàng Thụy Sỹ cho biết.

Từ năm 2007 tới nay, giá trị tài sản của khách hàng ngoại quốc gửi gắm ở trong các két sắt ngân hàng ở “pháo đài tiền tệ” Thụy Sỹ đã giảm khoảng một phần tư còn 2 nghìn tỷ Franc. Sự suy giảm này kéo theo tỷ suất lợi nhuận của các ngân hàng ở nước này đi xuống. Credit Suisse cho biết, tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng quản lý tài sản trong quý 3 năm nay là 114%, giảm nhiều so với mức 131% vào năm 2007. Hiện Credit Suisse là ngân hàng có mảng quản lý tài sản lớn thứ nhì trong số các ngân hàng Thụy Sỹ.

Những người làm ở bộ phận quản lý tài sản cho khách hàng các nhân của các ngân hàng Thụy Sỹ thường được hưởng lương cứng cộng với tiền thưởng tùy thuộc vào hai yếu tố là lượng tài sản mới mà gửi thêm vào và lợi nhuận đầu tư đóng góp vào doanh thu của ngân hàng. Trong những năm ăn nên làm ra, tiền thưởng có thể làm thu nhập của một nhà quản lý tài sản tăng gấp đôi - theo ông Peter Zuercher, Giám đốc công ty nhân sự Adecco SA có trụ sở ở Zurich.

Tuy nhiên, tiền thưởng dành cho các nhà quản lý tài sản ở Thụy Sỹ năm nay được dự báo có thể giảm tới 50%, và có thể tiếp tục giảm thêm năm tới. Một số ngân hàng thậm chí hiện không còn áp dụng chính sách thưởng doanh thu mới cho các nhân viên quản lý tài sản mới được nhận vào làm.

Năm nay, doanh thu của các ngân hàng Thụy Sỹ có thể giảm khoảng 1,1 tỷ Franc, tương đương giảm 4% so với năm 2010, do khách hàng phải rút 47 tỷ Franc tài sản trước khi các thỏa thuận về thuế giữa nước này với Đức và Anh phát huy hiệu lực vào năm 2013. Ngoài ra, đồng Franc mạnh cũng xói mòn lợi nhuận mà các ngân hàng Thụy Sỹ kiếm được ở nước ngoài.

Ở trung tâm tài chính London, câu chuyện tiền thưởng năm nay cũng buồn không kém gì Thụy Sỹ. Theo dự báo, tiền thưởng cho giới ngân hàng London năm nay sẽ giảm khoảng 1/5 so với năm ngoái. Cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu đã khiến doanh thu của các ngân hàng ở đây giảm mạnh.

Đối với các nhà quản lý cấp cao trong các ngân hàng Anh, niềm an ủi cho việc giảm thưởng là lương cơ bản được tăng lên 237.000 Bảng, tương đương khoảng 367.540 USD. Trong khi đó, như đã nói ở trên, nhiều nhà quản lý tài sản ở Thụy Sỹ còn đang cắt lương cơ bản của nhân viên. Thông thường, mức lương cơ bản của nhân viên quản lý tài sản trong các ngân hàng Thụy Sỹ là từ 100.000 Franc trở lên và có thể gấp 3 lần đối với nhân sự cấp cao.

Theo số liệu từ Văn phòng Thống kê Liên bang Thụy Sỹ, mức lương bình quân của người lao động ở nước này trong năm 2010 là 78.600 Franc. Thụy Sỹ là quốc gia có mức lương cao thứ tư ở châu Âu, sau Đan Mạch, Nauy và Luxembourg.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Những điểm nghẽn của dòng chảy khí đốt toàn cầu

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy