Đầu tư nhà dưỡng lão xa xỉ lên cơn sốt ở Trung Quốc
Ngọc Trang
19/07/2021, 15:03
Nhiều nhà đầu tư không muốn bỏ lỡ cơ hội bước chân vào lĩnh vực dưỡng lão trong bối cảnh dân số già tăng nhanh tại Trung Quốc...
Cơ sở dưỡng lão Ardor Gardens - Ảnh: Lendlease
Ông William Tang, một người về hưu ngoài 70 tuổi ở Trung Quốc, mới đây quyết định đánh đổi cuộc sống ở trung tâm thành phố Thượng Hải để đến sống tại một cơ sở dưỡng lão cao cấp ở phía tây thành phố. Ông đã chi 220.000 USD để thuê một căn hộ hai phòng ngủ tại đây trong vòng 15 năm.
“Ở đây còn hơn cả khu nghỉ dưỡng”, ông Tang chia sẻ sau khi tham quan nhà mẫu của cơ sở dưỡng lão Ardor Gardens. Một số tiện nghi nổi bật tại đây có thể kể đến như bể bơi trong nhà, phòng tập yoga, dịch vụ chăm sóc 24/7…
CƠ HỘI TỪ NHÓM DÂN SỐ GIÀ KHỔNG LỒ Ở TRUNG QUỐC
Các cơ sở dưỡng lão như Ardor Gardens ngày càng trở thành nơi hấp dẫn với các nhà đầu tư tại Trung Quốc. Tiền đổ vào lĩnh vực này ngày càng nhiều trong bối cảnh nhiều người bắt đầu quan tâm tới việc dân số Trung Quốc đang già hóa nhanh chóng.
Một trong số các nhà đầu tư trong lĩnh vực này tại Trung Quốc là công ty bất động sản và hạ tầng Australia Lendlease Corp - công ty đã rót 280 triệu USD vào Ardor Gardens. Cũng như nhiều nhà đầu tư khác, Lendlease nhận thấy môi trường chính sách tại Trung Quốc ngày càng thuận lợi trong bối cảnh Bắc Kinh đang nỗ lực tìm cách giải quyết các thách thức về dân số.
“10 năm nữa, thị trường sẽ hoàn toàn khác bây giờ”, Ding Hui, Chủ tịch Lendlease chi nhánh Trung Quốc, nhận định. “Bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội nếu đợi 10 năm nữa mới bắt đầu nghĩ tới việc mua đất, tìm hiểu và đào tạo nhân viên cũng như phát triển mô hình kinh doanh”.
Theo số liệu dân số mới nhất của Trung Quốc, số lượng người từ 60 tuổi trở lên tại nước này đã tăng 47% trong thập kỷ qua lên 260 triệu người, chiếm hơn 18% tổng dân số. Tới năm 2050, nhóm dân số này được dự báo sẽ tăng lên gần 500 triệu người.
Nguồn cung giường dưỡng lão tại Trung Quốc không đáp ứng được nhu cầu - Đồ họa: Bloomberg
Lendlease đang cạnh tranh với nhiều công ty nội địa lâu đời, như các hãng bảo hiểm lớn, công ty đầu tư vốn cổ phần hay nhà phát triển bất động sản. Những năm gần đây, hàng chục nhà đầu tư nước ngoài đã rót vốn vào lĩnh vực này tại Trung Quốc, như quỹ đầu tư quốc doanh Singapore Temasek Holding Pte., hãng đầu tư y tế Mỹ Columbia Pacific Management và Fortress Investment Group.
Nhiều công ty khác cũng đang muốn gia nhập như quỹ đầu tư khổng lồ Citic Capital của Trung Quốc với mục tiêu xây dựng hàng loạt dự án nhà dưỡng lão tại nhiều thành phố lớn trong vài năm tới. Trong khi đó, hãng bảo hiểm New China Life Insurance Co. mới đây đã bắt đầu bán căn hộ tại khu tổ hợp dưỡng lão mới rộng 280.000 m2 ở ngoại ô Bắc Kinh. Diện tích khu tổ hợp nàu tương đương 40 sân bóng đá tiêu chuẩn.
Dù nhiều công ty chưa thu được lợi nhuận từ việc kinh doanh cơ sở dưỡng lão, nhưng họ tin rằng nhu cầu đối với các cơ sở này sẽ tăng cao và những thay đổi trong quan niệm xã hội ở Trung Quốc sẽ mang về lợi nhuận trong dài hạn.
Về mặt chính sách, chính phủ Trung Quốc đang xây dựng kế hoạch chi tiết để thúc đẩy phát triển lĩnh vực chăm sóc y tế cho người già, trong đó tập trung vào việc mở rộng các dịch vụ cơ bản với giá cả phải chăng. Một trong những mục tiêu của kế hoạch này là tăng số lượng giường tại các cơ sở dưỡng lão và đầu tư nguồn lực để đào tạo nhân lực.
“Thị trường dưỡng lão cao cấp tại Trung Quốc chưa bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh nhưng chắc chắn đã bắt đầu rồi”, Ye Liming, một giám đốc tại Hiệp hội Công nghiệp Dịch vụ Dưỡng lão Thượng Hải, cho biết.
Những thay đổi về nhân khẩu học cũng đang phá vỡ những rào cản truyền thống lâu đời vốn cản trở sự phổ biến của các nhà dưỡng lão tại Trung Quốc. Ở nước này, dù con cái từ lâu bị ràng buộc với nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ già, giờ đây, nhiều gia đình đang phải sống xa nhau do làn sóng di cư và đô thị hóa. Bên cạnh đó, vấn đề càng trở nên trầm trọng hơn bởi ngày càng nhiều người về hưu chỉ có một đứa con để dựa vào do chính sách một con để kiềm chế tăng dân số trước đây của Trung Quốc.
VẪN CÒN NHỮNG RÀO CẢN
Tuy nhiên, bất chấp những thay đổi này, ước tính chỉ khoảng 3% người già Trung Quốc sẵn sàng hoặc có thể chi trả cho các dịch vụ như Lendlease cung cấp. Phần lớn vẫn muốn được sống ở nhà hoặc tại các cơ sở dưỡng lão được nhà nước trợ cấp. Dù 3% cũng là con số khổng lồ nếu xét đến số lượng người già tại Trung Quốc, đây vẫn là một trở ngại đối với các nhà đầu tư.
Tính tới tháng 6/2021, Lendlease mới chỉ bán được khoảng 25% trong tổng số 100 căn hộ được mở bán 10 tháng trước tại Ardor Gardens.
Theo một báo cáo gần đây, hãng tư vấn Qianzhan Industry Research Institute cho biết tỷ lệ lấp đầy tại các nhà dưỡng lão tư nhân, chủ yếu nằm ở những khu vực giàu có như đồng bằng sông Dương Tử, hiện chỉ vào khoảng 37-48%, thấp hơn nhiều so với mức 85% cần để hòa vốn. Những yếu tố khiến khách hàng e ngại gồm chi phí cao (do giá đất cao) và việc thiếu vắng thị trường ủy thác đầu tư bất động sản - một kênh tài trợ dài hạn quan trọng cho các nhà đầu tư cơ sở dưỡng lão tại những thị trường phát triển như Bắc Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.
Căng-tin tại cơ sở dưỡng lão Ardor Gardens - Ảnh: Lendlease
Mặc dù vậy, Ding Hui, Chủ tịch Lendlease Trung Quốc, tin rằng trong bối cảnh đại dịch, việc hàng chục người cao tuổi chi tiền để thuê căn hộ dưỡng lão tại Ardor Gardens là điều vô cùng quan trọng. Hơn hết, ông cho rằng tâm lý dành tiền tiết kiệm mua nhà để lại cho con cháu ở người già Trung Quốc sẽ thay đổi.
Trở lại với ông Tang đề cập trước đó, người dự kiến chuyển vào sống tại Ardor Gardens vào tháng 9 tới. Ông nằm trong nhóm người về hưu mà các nhà đầu tư đang nhắm tới – giàu có, tư tưởng tiến bộ và đang muốn tìm kiếm niềm vui trong những năm tuổi xế chiều.
“Mục đích của chúng tôi không phải chỉ là chi tiền để mua một căn hộ mà là tìm kiếm một cuộc sống thú vị hơn”, ông Tang chia sẻ.
Thế giới ngày càng già, chỉ hơn 30% dân số dưới 20 tuổi
13:55, 18/06/2021
Trung Quốc làm gì để "đón đầu" khủng hoảng dân số?
16:15, 25/05/2021
Khủng hoảng dân số gõ cửa, Trung Quốc có thể "già trước khi giàu"
Ông Trump mở điều tra để áp thuế quan lên hàng nội thất
Mỹ nhập khẩu khoảng 25,5 tỷ USD đồ nội thất trong năm 2024, tăng 7% so với năm 2023, với khoảng 60% lượng hàng nhập khẩu đó đến từ Việt Nam và Trung Quốc...
So sánh giá ô tô điện và ô tô xăng tại một số quốc gia
Đồ thị thông tin dưới đây so sánh giá ô tô điện với giá ô tô xăng tại Trung Quốc, Đức và Mỹ theo dữ liệu quý 1/2025 từ công ty phân tích ngành ô tô JATO...
Các dự án Vành đai và Con đường của Trung Quốc đầu tư kỷ lục cho năng lượng và khoáng sản
Trong nửa đầu năm 2025, đầu tư của Trung Quốc vào các dự án thuộc sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) tăng lên mức cao kỷ lục, chủ yếu là vốn rót vào các lĩnh vực năng lượng và khoáng sản...
Canada từ bỏ nhiều biện pháp trả đũa thuế quan Mỹ
Canada mới đây tuyên bố sẽ dỡ bỏ hàng tỷ USD thuế quan trả đũa đối với hàng hóa Mỹ trong một nỗ lực nhằm giảm căng thẳng kinh tế với Nhà Trắng...
Tín hiệu giảm lãi suất từ Jackson Hole hay trạng thái mong manh của kinh tế Mỹ?
Giọng điệu thận trọng của ông Powell phản ánh những động lực kinh tế phức tạp mà Fed đang phải đối mặt...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: