10:38 03/04/2012

Đồ chơi công nghệ “thửa” riêng cho đại gia

Phúc Minh

Những món đồ công nghệ này không dành cho số đông, bởi giá bán được công bố nằm ngoài tầm tay với của hầu hết người tiêu dùng

Món rẻ nhất trong danh sách này là một cặp tai nghe công nghệ cao, có giá gần 3.000 USD, đắt nhất là tàu ngầm cá nhân dành cho các cặp hẹn hò với giá 2 triệu USD - Ảnh: CNBC.
Món rẻ nhất trong danh sách này là một cặp tai nghe công nghệ cao, có giá gần 3.000 USD, đắt nhất là tàu ngầm cá nhân dành cho các cặp hẹn hò với giá 2 triệu USD - Ảnh: CNBC.
Hãng tin CNBC vừa liệt kê ra những món đồ công nghệ dành riêng cho giới lắm tiền nhiều của. Chúng không thể dành cho số đông, bởi giá bán được công bố nằm ngoài tầm tay với của hầu hết người tiêu dùng.

Món rẻ nhất trong danh sách này là một cặp tai nghe công nghệ cao, có giá gần 3.000 USD, đắt nhất là tàu ngầm cá nhân dành cho các cặp hẹn hò với giá 2 triệu USD. Hãy dành thời gian tìm hiểu vì sao chúng đắt như vậy.

“Bàn cảm ứng” Samsung SUR40

Giá tham khảo: 8.400 USD

Đồ chơi công nghệ “thửa” riêng cho đại gia - Ảnh 1

Được giới thiệu giới thiệu tại CES 2011 ở Las Vegas (Mỹ) hồi tháng 1/2011, Samsung SUR40 có thiết kế giống như một chiếc "bàn làm việc" kích thước lớn, nhưng không phải là bàn làm việc thông thường mà nó là một màn hình cảm ứng. Sản phẩm này sẽ được sử dụng cho các văn phòng, khách sạn hoặc những nơi giải trí.

Samsung SUR40 sử dụng màn hình LCD Full HD 1080p, kích thước 40 inch, được bảo vệ bởi một lớp kính Gorilla Glass. Có lẽ, đây là tấm kính Gorilla thuộc vào hàng lớn nhất thế giới. Hệ điều hành không phải Android như vẫn thường thấy trên máy tính bảng Samsung, mẫu SUR40 chạy trên nền tảng Surface 2.0 của Microsoft, cùng công nghệ cảm ứng PixelSense.

Chiếc bàn máy tính SUR40 với nền tảng Surface 2.0 có thể đặt song song với mặt sàn nhờ gắn thêm 4 chân hoặc có thể treo lên tường như tivi siêu mỏng. Máy có thể để nhiều phương bởi vì nó không dùng camera đặt bên dưới màn hình để phát hiện ngón tay như thế hệ trước. Công nghệ cảm biến quang học PixelSense cho phép chạm 50 điểm đồng thời trên màn hình cảm ứng.

Tàu ngầm cá nhân

Giá tham khảo: 2 triệu USD

Đồ chơi công nghệ “thửa” riêng cho đại gia - Ảnh 2

Để thay đổi không khí trên mặt đất, các “đại gia” có thể hẹn hò cùng người đẹp trong chiếc tàu ngầm cá nhân dành cho 2 người để thưởng ngoạn cảnh đẹp dưới lòng đại dương. Chiếc tàu ngầm đặc biệt này được giới thiệu qua trang web của công ty Hammacher Schlemmer. Đây là một công ty bán hàng trực tuyến nổi tiếng trên đất Mỹ, có trụ sở chính ở New York.

Chiếc tàu ngầm này được gắn những thiết bị tối tân nhất như khí áp kế, máy đo độ sâu, máy định vị GPS, phương tiện truyền thông trong nước… Tốc độ tối đa của nó đạt 3knot. Thông qua 2 cánh quạt vận hành bằng pin, chiếc tàu ngầm có thể di dộng tự do hướng về phía trước hoặc sau, trái hoặc phải. Và một lần thám hiểm dưới đáy biển, nó có thể lặn trong vòng 6 tiếng đồng hồ.

Công ty Hammacher Schlemmer khẳng định độ an toàn tuyệt đối của sản phẩm với người sắn sàng bỏ ra 2 triệu USD, để mua phương tiện hẹn hò cấp cao này.

Siêu máy ảnh Hasselblad H4D-60

Giá tham khảo: 42.000 USD

Đồ chơi công nghệ “thửa” riêng cho đại gia - Ảnh 3

H4D-60 là một trong những chiếc máy ảnh thuộc dòng sản phẩm H-System cao cấp dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp được hãng máy ảnh cao cấp Hasselblad giới thiệu. Chiếc H4D-60, sử dụng cảm biến CCD medium format (kích thước 40,2 x 53,7 mm), với độ phân giải “khủng” tới 60 megapixel và giá tiền cũng không hề dễ chịu: 42.000 USD.

Không chỉ có độ phân giải cao, Hasselblad H4D-60 giới thiệu hệ thống chuyển đổi Analog/Digital 16-bit mạnh mẽ, hệ thống lấy nét True Focus cải tiến mới, cộng với đẳng cấp đã được khẳng định của thương hiệu Hasselblad, đây sẽ là 'đồ nghề' đáng giá của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Máy được bán kèm phần mềm xử lý ảnh Phocus 2.0 Imagine. Nếu khách hàng không muốn bỏ ra quá nhiều tiền thì có thể chọn phiên bản mang tên H4D-50 có độ phân giải thấp hơn, 'chỉ' 50 megapixel với giá rẻ hơn đáng kể. Phiên bản H4D-50 này thay thế cho chiếc H3DII-50 ra đời năm 2007.

Điện thoại Vertu Signature

Giá tham khảo: 10.700 USD

Đồ chơi công nghệ “thửa” riêng cho đại gia - Ảnh 4

Không thể loại bỏ thương hiệu điện thoại xa xỉ này ra khỏi danh sách các đồ chơi công nghệ cao cấp dành cho giới lắm tiền nhiều của. Bắt nguồn cảm hứng từ những tiêu chuẩn chính xác của đồng hồ Grand Complication, Signature là tác phẩm của các thợ thủ công khéo léo.

Mang phong cách thời trang từ những chất liệu quý hiếm như platin, vàng, kim cương và được lắp ráp hoàn toàn thủ công, Signature chắc chắn là một thiết bị cầm tay đẹp nhất từ trước đến nay. Mỗi thiết bị này bao gồm 388 thành phần cơ khí. Vertu Signature phức tạp đến nỗi gần như không thể chế tạo được.

Những người thợ thủ công giàu kinh nghiệm đã mất đến 3 năm chỉ để học cách lắp ráp hoàn chỉnh một chiếc điện thoại và chỉ có vài người trên thế giới có thể làm được điều này. Chỉ riêng chiếc điện thoại Vertu Signature đã sở hữu 74 bằng sáng chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Gần 100 cuộc kiểm nghiệm nghiêm ngặt bảo đảm từng thiết bị đều hoàn hảo trước khi ra khỏi nhà máy.

Máy chiếu JVC DLA-RS60

Giá tham khảo: 11.995 USD

Đồ chơi công nghệ “thửa” riêng cho đại gia - Ảnh 5

Máy chiếu 3D cao cấp, DLA-RS60, là dòng sản phẩm cao cấp của JVC khi được nhấn mạnh vào chất lượng trình diễn hình ảnh với độ tương phản thực của sản phẩm đạt 100.000:1. Thông số kỹ thuật này đã giúp cho DLA-RS60 có khả năng trình diễn hình ảnh Full HD sâu và ấn tượng hơn nhiều các máy chiếu khác đang có trên thị trường.

Ngoài ra, DLA-RS60 còn hỗ trợ công nghệ 3D trập hình động khi được bán kèm với một bộ thu phát tín hiệu rời và hai cặp kính 3D chuyên dụng. Máy chiếu của JVC tương thích với các tín hiệu ở phim 3D Blu-ray có định dạng 3D side-by-side và top-and-bottom (hai định dạng thông dụng nhất hiện nay).

Sản phẩm cũng được trang bị tính năng phát hình nội suy 120Hz cùng bộ xử lý video Silicon Optix Reon-VX, giúp hình ảnh chiếu ra màn hình lớn có độ mượt mà cao và không bị rung, mờ hình.

Máy tính xách tay Luvaglio

Giá tham khảo: 1 triệu USD

Đồ chơi công nghệ “thửa” riêng cho đại gia - Ảnh 6

Đây có lẽ là chiếc máy tính xách tay đắt nhất thế giới với giá lên tới 1 triệu USD. Chiếc máy tính xách tay này của hãng Luvaglio (Anh) được trang bị một viên kim cương vừa là nút khởi động, vừa đóng vai trò bảo mật. Luvaglio không công bố chi tiết cấu hình sản phẩm nhưng khẳng định laptop sẽ có màn hình rộng LED 17 inch với lớp phủ chống lóa, ổ Solid State Disk, ổ đĩa quang Blu-ray và thiết bị lau màn hình.

Giám đốc điều hành Rohan Sinclair của Luvaglio cho hay, “Luvaglio không trang bị cho laptop một lớp vỏ mạ vàng nhằm khiến chúng trở nên đắt đỏ. Chúng tôi trám kim cương ở bất cứ chỗ nào để nó vừa là đồ trang sức lại vừa có chức năng riêng”.

Theo Sinclair, khách hàng có thể thảo luận với Luvaglio để lựa chọn chất liệu vỏ máy, phụ kiện, màu sắc sản phẩm... và chọn những viên kim cương hiếm, thể hiện "cái tôi" của người sở hữu cao nhất.

Tai nghe Ultrasone Edition 10

Giá tham khảo: 2.800 USD

Đồ chơi công nghệ “thửa” riêng cho đại gia - Ảnh 7

Chiếc tai nghe có mức giá cao ngất ngưởng này là sản phẩm của công ty chuyên sản xuất tai nghe nổi tiếng của Đức - Ultrasone AG. Edition 10 là chiếc tai nghe được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến và được chế tạo từ các vật liệu cao cấp, đưa Edition 10 vào danh mục sản phẩm dành riêng cho những tín đồ âm thanh hi-fi.

Phần chụp ngoài của Edition 10 được mạ kim loại cao cấp Ruteni cùng phần khung trong được làm bằng gỗ Zebrano. Phần đệm tai trong và vành phủ đầu được làm bằng da cừu Ethiopian màu nâu đỏ trong khi phần chuôi gắn kết với 2 chụp tai nghe được làm bằng đồng nguyên chất. Dây nghe được nhà sản xuất chọn loại sợi tổng hợp Aramid phủ Kevlar để tăng lưu lượng dòng, nâng cao độ đàn hồi và độ bền, giảm bớt tổng trọng lượng.

Edition 10 gồm các loa titan 40mm được thiết kế đặc biệt cho loại tai nghe open-back để tăng cường áp suất âm thanh. Để tạo hiệu ứng âm thanh 3 chiều tự nhiên, vị trí các loa của Edition 10 được xếp không đối xứng để phản hồi các tín hiệu âm thanh khỏi bề mặt tai ngoài theo nhiều hướng khác nhau trước khi đi vào ống tai.

Máy quay Red Epic-M

Giá tham khảo: 58.000 USD

Đồ chơi công nghệ “thửa” riêng cho đại gia - Ảnh 8

Một trong các mơ ước của các tay máy là sở hữu một chiếc máy quay Red, loại máy mà đạo diễn lừng danh James Cameron đã sử dụng để tạo ra siêu phẩm Avatar.

Máy quay Red Epic-M có khả năng quay video ở độ phân giải ảnh rộng lên tới 5120 pixel ở chế độ 120 khung hình/giây. Người sử dụng cũng có thể mở rộng hệ thống này của mình với những hệ thống module ống kính khác nhau, kho lưu trữ media và các tiết bị đầu vào khác.