
Sáng nay (19/7), tại Bắc Ninh, Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, theo Quyết định 167.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, các tỉnh thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và Tp.HCM, phải tính toán triển khai nhà ở cho những người lao động có thu nhập thấp, công nhân viên chức với giá hợp lý mà người mua có thể trả được theo các hình thức khác nhau. Vì người thu nhập thấp, công nhân viên chức không thể mua được nhà kinh doanh như hiện nay.
Cách làm được Thủ tướng chỉ ra là mỗi năm sẽ trích một phần từ tiền thu thuế sử dụng đất, đấu giá đất và các nguồn khác để phát triển nhà ở xã hội.
“Thể chế và mô hình như thế nào thì cách làm của chúng ta ở thực tiễn sẽ là câu trả lời, giống như
Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở
. Chỉ có như thế, từng bước chúng ta mới lo được nhà ở cho người có thu nhập thấp. Đây cũng là đối tượng phần lớn trong xã hội”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng, làm nhà cho hộ nghèo ở nông thông 1 triệu đồng/m2, nhưng ở đô thị, giá này không làm được.
“Nhưng 3 - 4 triệu đồng/m2 làm được không? Nếu làm được thì mừng quá. Như vậy, với căn hộ khoảng 50 m2 tương đương, thì chỉ có 150 - 200 triệu đồng. Với mức giá này, chắc nhiều người hạnh phúc lắm”, Thủ tướng nói.
Không chỉ thế, người đứng đầu Chính phủ còn nhắc nhở các bộ, ngành quan tâm đến nhà ở cho công nhân ở các khu công nghiệp do hiện nay mới chỉ đáp ứng được 10 - 20% nhu cầu, cũng như nhà ở ký túc xá cho đối tượng là học sinh, sinh viên và nhà ở cho sĩ quan, quân đội.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng còn chia sẻ, trong 10 năm qua, mặc dù nền kinh tế trong nước còn khó khăn, tuy nhiên, diện tích bình quân nhà ở trên đầu người dân đã tăng gấp đôi, từ 9,68 m2/người vào năm 2001 lên gần 20 m2/người vào năm 2011.
“Bên cạnh đó, cũng 10 năm trước có tới 50% là nhà tạm bợ thì đến nay con số này chỉ còn 15%, tức là 85% là nhà ở kiên cố, đến bán kiên cố. Đây là kết quả từ nhiều chương trình chăm lo tới đời sống người dân của Đảng và Nhà nước”, Thủ tướng chia sẻ.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), lãnh đạo các nước: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Liên bang Nga, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Nhật Bản, Cộng hòa Pháp, Vương quốc Anh đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Tuyên ngôn Độc lập 1945 là văn kiện có ý nghĩa chính trị và pháp lý, là nền tảng vững chắc để dân tộc ta xây dựng, thực thi chủ quyền toàn diện, trong đó có chủ quyền kinh tế trên các lĩnh vực tài nguyên, tiền tệ, công nghệ, hướng tới một nền kinh tế tự chủ, tự cường.
Sáng 2/9, nghi lễ Thượng cờ được tổ chức trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi cách đây 81 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao cho dân tộc Việt Nam quyền lựa chọn, kiến tạo con đường phát triển kinh tế vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Từ thời khắc ấy, khát vọng độc lập gắn liền với khát vọng xây dựng một quốc gia tự chủ, giàu mạnh, trong đó thành quả phát triển phải nâng cao đời sống và mở rộng cơ hội tiến bộ cho mọi người dân.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Thay đổi từ tư duy bồi thường thiệt hại về đất sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người có đất bị thu hồi. Câu chuyện tái thiết sinh kế, việc làm, thu nhập cho người bị thu hồi đất là vấn đề trọng tậm cần được tập trung giải quyết.