Gia đình Samsung thế chấp hơn 13 tỷ USD cổ phiếu để “câu giờ” nộp thuế thừa kế
Hoài Thu
26/11/2021, 18:10
Hầu hết số cổ phiếu thế chấp của gia đình Samsung hiện được giữ tại Tòa án quận Tây Seoul để có thể nộp số tiền thế thừa kế lên tới 12.000 tỷ Won (10,1 tỷ USD) thành 6 lần trong 5 năm...
Từ trái sang phải: bà Hong Ra-hee, Lee Boo-jin, Lee Seo-hyun và Lee Jae-Yong - Ảnh: Kedglobal
Theo Bloomberg, gia đình Samsung đã thế chấp số cổ phiếu trị giá hơn 13 tỷ USD, chủ yếu để được phép nộp số tiền thuế khổng lồ thành nhiều lần trong 5 năm sau khi thừa kế khối tài sản thừa kế từ ông Lee Kun Hee – chủ tịch quá cố của Tập đoàn Samsung, người qua đời vào tháng 10/2020.
Báo cáo của Samsung gửi cơ quan quản lý chứng khoán Hàn Quốc cho thấy, kể từ tháng 4/2021, ông Lee Jae-yong – Phó Chủ tịch Samsung Electronics, thường được gọi là “thái tử Samsung” – và gia đình đã thế chấp số cổ phiếu mà họ đang nắm giữ tại 4 công ty con của Tập đoàn Samsung, trong đó có Samsung Electronics Co., công ty cổ phần Samsung C&T Corp. Trong số 500 tỷ phú theo xếp hạng Bloomberg Billionaires Index, chỉ có ông Larry Ellison, người sáng lập hãng phần mềm Oracle, đã thế chấp số cổ phiếu giá trị lớn hơn gia đình Samsung (29 tỷ USD).
Hầu hết số cổ phiếu trên được giữ tại Tòa án quận Tây Seoul như tài sản thế chấp cho khoản thuế thừa kế trị giá 12.000 tỷ Won (10,1 tỷ USD) của gia đình Samsung. Hồi tháng 4, gia đình này cho biết họ sẽ nộp khoản thuế này trong 5 năm, chia làm 6 lần.
“Đây là cách tốt nhất để gia đình Samsung trả khoản thuế khổng lồ”, Chung Sun-sup, Giám đốc điều hành hãng phân tích doanh nghiệp Chaebul.com tại Seoul, Hàn Quốc, cho biết. “Cách dễ nhất là bán cổ phần để có tiền mặt, nhưng họ không muốn giảm quyền lực của mình tại tập đoàn. Việc cầm cố cổ phiếu để nộp thuế từng phần không ảnh hưởng tới quyền biểu quyết của họ”.
Theo Bloomberg, việc thế chấp cổ phiếu để nộp thuế thừa kế là điều phổ biến với giới giàu tại Hàn Quốc, nơi thuế thừa kế có thể lên tới 60%. Theo luật, để nộp thuế từng phần, giá trị tài sản thế chấp phải bằng 120% số tiền thuế phải nộp. Số tiền này được quyết định dựa trên giá cổ phiếu đóng cửa của ngày trước khi thỏa thuận thế chấp được thiết lập.
Ông Lee Kun-hee qua đời để lại khối tài sản khổng lồ cho vợ và các con - Ảnh: Getty Images
Báo cáo cho thấy, gia đình Samsung đã thế chấp số cổ phiếu trị giá tổng cộng 10,7 tỷ USD tại Tòa án quận Tây Seoul. Trong đó, ông Lee Jae-yong đã thế chấp 96% cổ phần của mình ở Samsung C&T cũng như một phần cổ phiếu tại Samsung Electronics và công ty công nghệ thông tin Samsung SDS Co. Còn mẹ ông - bà Hong Ra-hee và các chị gái - Lee Seo-hyun và Lee Boo-jin thế chấp một phần cổ phiếu của mình tại các công ty con của Samsung, trong đó có Samsung Life Insurance Co.
Ngoài ra, bà Hong và các chị gái của ông Lee cũng thế chấp số cổ phiếu trị giá 2,6 tỷ USD để vay tiền từ các tổ chức tài chính.
Theo các nhà phân tích, việc thế chấp cổ phiếu để vay nợ, dù giá trị ít hơn, nhưng có thể đối mặt rủi ro bị gọi ký quỹ, có thể khiến các thành viên gia đình bán cổ phần.
Trước đó, theo hồ sơ nộp lên cơ quan quản lý, bà Hong Ra-hee ngày 5/10 đã ký một thỏa thuận tín thác với ngân hàng Kookmin về việc bán 19,9 triệu cổ phiếu Samsung Electronics, tương đương 0,33% cổ phần công ty. Tính theo giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/10, số cổ phiếu này trị giá 1.400 tỷ Won (tương đương 1,17 tỷ USD). Cùng ngày 5/10, Lee Boo-jin và Lee Seo-hyun, đã ký các thỏa thuận tín thác với ngân hàng Kookmin, mỗi người dự kiến bán 1,5 triệu cổ phiếu tại Samsung SDS, tương đương tổng cộng 2,9% cổ phần công ty. Theo giá cổ phiếu Samsung SDS, mỗi người sẽ thu về khoảng 242 tỷ Won (tương đương 202,6 triệu USD). Trong khi đó, Ông Lee Jae-yong chưa thấy có thông tin về việc bán cổ phiếu.
Giá cổ phiếu Samsung Electronics đã giảm 7,7% kể từ đầu năm nay và 2021 có thể là năm giảm mạnh nhất của cổ phiếu này từ năm 2018 do những lo ngại về giá chip nhớ sụt giảm. Tuy nhiên, các nhà phân tích vẫn tỏ ra lạc quan và cho rằng cổ phiếu Samsung Electronics sẽ phục hồi. Theo nhà phân tích Masahiro Wakasugi của Bloomberg Intelligence, nhu cầu chip có thể tăng lên nhờ điện thoại 5G và trí tuệ nhân tạo.
Sau khi trừ số cổ phiếu đã thế chấp, Ông Lee Jae-yong sở hữu tài sản trị giá 8 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index. Được đặc xá hồi tháng 8 sau gần 2 năm thụ án tù vì tội hối lộ, Phó Chủ tịch Samsung Electronics đã mất ngôi giàu nhất Hàn Quốc vào tay Brian Kim, người sáng lập ứng dụng nhắn tin Kakao.
Câu chuyện thừa kế ở Samsung Group, tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, đã gây tốn nhiều giấy mực của giới truyền thông trong và ngoài nước kể từ khi ông Lee Kun-hee nhập viện vì suy tim vào năm 2014. Ông qua đời vào tháng 10/2020, để lại khối tài sản khổng lồ.
Tại thời điểm tháng 12/2020, số thuế thừa kế đối với riêng số cổ phiếu của ông Lee Kun-hee được xác nhận là 11.000 tỷ Won (9,87 tỷ USD), dựa trên giá đóng cửa trung bình của cổ phiếu 2 tháng trước và sau khi ông qua đời. Đây là khoản thuế thừa kế lớn chưa từng thấy tại Hàn Quốc. Ngoài ra, ông Lee còn sở hữu nhiều bất động sản, bộ sưu tập nghệ thuật và nhiều tài sản khác.
Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 10-16/8/2025: Thượng đỉnh Mỹ - Nga, Fed trước sức ép giảm lãi suất
Tuần này, thị trường tài chính toàn cầu mong đợi cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin để bàn về việc kết thúc cuộc chiến tranh ở Ukraine...
Tài sản của "ông trùm" đầu tư công nghệ Nhật tăng 9 tỷ USD trong hai tuần
Chỉ trong hai tuần đầu tiên của tháng 8/2025, tỷ phú Nhật Bản Masayoshi Son đã “bỏ túi” 9 tỷ USD, khi các vụ đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) giúp giá cổ phiếu tăng ông tăng lên mức kỷ lục...
Giá vàng giảm tuần này dù có nhiều yếu tố hỗ trợ
Tuần tới, cách nhìn nhận của thị trường tài chính toàn cầu về kết quả cuộc gặp thượng đỉnh ngày 15/8 ở Alaska giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ tác động đáng kể đến diễn biến giá vàng...
Thế hệ không tiền tiết kiệm ở Singapore
Danh tiếng của Singapore về sự cẩn trọng tài chính và mức tiết kiệm cao của người dân đang có dấu hiệu lung lay...
Chứng khoán Mỹ lùi lại sau kỷ lục, giá dầu giảm vì hy vọng về thượng đỉnh Mỹ - Nga
Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu (15/8) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với S&P 500 và Dow Jones cùng giảm điểm sau khi đạt cao kỷ lục nội phiên...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: