
Chính phủ vừa quyết định đi bước đầu tiên trong lộ trình đưa ngành xăng dầu hội nhập thị trường thế giới bằng cách cho phép các doanh nghiệp tự định giá bán lẻ.
Theo các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu, đây là yếu tố rất quan trọng để các doanh nghiệp chủ động hơn trong việc kinh doanh. Nhưng người tiêu dùng lại băn khoăn liệu các doanh nghiệp có cạnh tranh hay cùng “bắt tay” đẩy giá?
Một quan chức của Bộ Thương mại cho biết ngay tuần sau sẽ có một cuộc họp để “thống nhất quan điểm” với các doanh nghiệp. “Giá sẽ do các doanh nghiệp quyết định, nhưng việc quản lý của Nhà nước vẫn tiến hành như cũ thôi”, ông nói.
Như vậy, hằng tháng các doanh nghiệp cũng sẽ phải báo cáo về khối lượng nhập, giá cả, lượng hàng tồn kho, lời lãi... Dựa trên các con số này, các cơ quan quản lý nhà nước cũng sẽ biết được giá điều chỉnh của các doanh nghiệp liệu có hợp lý hay không để kịp thời “thổi còi”, không để xảy ra chuyện các doanh nghiệp “bắt tay nhau” muốn tăng bao nhiêu là tăng, hay lúc giá thế giới giảm doanh nghiệp lại không muốn giảm theo.
Một vấn đề khác đặt ra là liệu việc “thả nổi” giá có buộc các doanh nghiệp bước vào cuộc cạnh tranh về giá cả, dịch vụ để thu hút khách hàng? Một chuyên gia xăng dầu khẳng định trước mắt sẽ chẳng có cuộc cạnh tranh nào.
Theo ông, hiện nay 11 doanh nghiệp được trực tiếp nhập khẩu xăng dầu đều của Nhà nước, trong đó Petrolimex chiếm hơn 55% thị phần. Đứng thứ hai là PetroVietnam với hai công ty thành viên là PDC và Petechim, kế tiếp là Petec thuộc Bộ Thương mại và Saigon Petro của Ban tài chính quản trị Thành ủy Tp.HCM.
Bốn “ông lớn” này đang chiếm tổng cộng khoảng 90% thị phần cả nước. “Họ không dại gì cạnh tranh căng thẳng với nhau bằng cách hạ giá hay bán rẻ. Kho cảng còn bé nhỏ, đại lý khó mở rộng thêm, quĩ đầu tư phát triển hạn chế... nói chung nguồn lực bị đóng khung”, ông phân tích.
Trưởng phòng kinh doanh một doanh nghiệp thừa nhận Petrolimex đang giữ vai trò “anh cả”, vì vậy cứ “nương” theo giá của Petrolimex là “sống” được. “Petrolimex thường nhập với số lượng lớn nên giá rẻ hơn, hơn nữa mạng lưới bán lẻ của họ lại đang áp đảo. Tôi nghĩ nếu có chênh lệch với Petrolimex thì cũng chỉ một vài chục đồng mỗi lít thôi”, ông bày tỏ.
Những người “nhấp nhổm”
Theo các doanh nghiệp trong ngành, người “nhấp nhổm” đầu tiên khi đón nhận nghị định này chính là Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Comeco).
Comeco đang có một lộ trình khá hoàn hảo để trở thành công ty cổ phần đầu tiên được phép trực tiếp nhập khẩu xăng dầu. Comeco đã khởi công xây dựng tổng kho xăng dầu tại huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) trên khu đất rộng 20ha với tổng vốn đầu tư 134 tỉ đồng, sau khi hoàn thành (dự kiến cuối năm tới) sẽ là một trong những tổng kho xăng dầu lớn nhất của Việt Nam. Ngoài ra, công ty hiện nay cũng đang vận hành khoảng 30 cửa hàng bán lẻ ở những vị trí khá đắc địa của Tp.HCM.
“Chúng tôi mong muốn được trực tiếp nhập khẩu, vì như thế sẽ chủ động về nguồn hàng, giá cả và chất lượng khi đưa hàng ra thị trường”, một đại diện của Comeco nói.
Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (SFC) cũng được kỳ vọng là doanh nghiệp thứ hai được phép tham gia nhập khẩu. Cũng như Comeco, SFC đang có lợi thế về số cửa hàng bán lẻ, đặc biệt về vốn đầu tư cho phát triển khá dồi dào do cả hai đều đang niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM, khả năng huy động thêm vốn là khá dễ dàng.
“Họ đã là công ty cổ phần, đã niêm yết, đương nhiên sẽ năng động hơn trong việc tìm nguồn hàng rẻ, tàu tốt, chi phí vận hành doanh nghiệp cũng thấp hơn, do đó giá bán sẽ cạnh tranh hơn các “ông” quốc doanh. Thị trường xăng dầu chỉ thật sự có cạnh tranh khi có sự tham gia của các thành phần kinh tế khác, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài”, một chuyên gia chứng khoán phân tích.
Sau Comeco và SFC, một số các công ty kinh doanh gas cũng đang có tham vọng nhảy vào thị trường xăng dầu. Lãnh đạo một doanh nghiệp kinh doanh gas thẳng thắn: “Chúng tôi đã có dự án xây kho chứa, hiện đã chuẩn bị đất, khoảng 5ha. Chỉ chờ được phép là chúng tôi “bung” liền”.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.