Mốc 1800 điểm được phá vỡ từ khoảng 2h10 nhưng tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu thời điểm này chỉ là 0,58/1. Đến lúc đóng cửa, VNI lên 1800,65 điểm (+1,41%) nhưng tỷ lệ chỉ còn 0,54/1. Tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu tốt nhất là đầu phiên sáng, khoảng 5,54/1, nghĩa là rất nhiều mã đã đảo chiều kiểu tăng trước, giảm sau, chưa kể số còn xanh hầu hết cũng đã lùi giá xuống.
Nhìn chung đây là biểu hiện rõ ràng của áp lực bán mạnh hơn, kết quả của biên lợi nhuận ngắn hạn khá tốt những ngày gần đây. Chốt lời không có gì sai vì tâm lý ngắn hạn vẫn đang chi phối, bất chấp bối cảnh quốc tế vẫn khá êm dịu. Vòng đàm phán thứ 2 giữa Mỹ và Iran dự kiến bắt đầu vài ngày nữa và giá dầu tương lai vẫn chỉ đang loanh quanh 91-95 USD/thùng (cho hai loại dầu). Đây là điều mà vài tuần trước thị trường mơ ước, nhưng lúc này chưa đủ động lực để tạo niềm tin bền vững.
Như đã nhận định trước đó, cung cầu lúc này mang tính chất ngắn hạn là chính. Ngay cả những quan điểm dài hạn cũng không dám đặt cược lớn vì không ai dám chắc tình hình hòa hoãn hiện tại có dẫn đến một kịch bản kết thúc xung đột hay không. Đợt bán chiều nay không có sự thúc đẩy từ sự kiện lớn nào và có thể xác định chỉ là hoạt động ngắn hạn. Ngoài phiên đột biến thanh khoản hôm 8/4 vừa qua thì giao dịch sau đó khá nhỏ. Tuy VNI đang tiến về vùng đỉnh lịch sử nhưng cổ phiếu thì còn “lẹt đẹt” rất sâu. Vì vậy chỉ số không nhất thiết phản ánh ngưỡng xả ở cổ phiếu.
Giá cổ phiếu tăng dần thì luôn có những đợt chốt lời trên đường đi. Đó là những thời điểm thị trường thể hiện khả năng hấp thụ hoặc bộc lộ quan điểm. Trong vài phiên tới nhu cầu bán có thể còn xuất hiện tiếp, miễn sao sức ép không khiến giá biến động quá lớn thì vẫn chỉ là các dao động thông thường. Thanh khoản trong tình huống giảm giá nên nhỏ, thậm chí tổng thanh khoản nhỏ cũng là tốt.
Thị trường cũng có thể sẽ xuất hiện hiệu ứng đảo dòng tiền ngắn hạn khi các nhà đầu tư chốt lời mã này sẽ xoay sang chọn mua mã khác. Bối cảnh lúc này không xấu như giai đoạn cuối tháng 3 khi xung đột còn leo thang và chưa thấy “ánh sáng cuối đường hầm”. Thị trường chưa có động lực tăng mạnh nhưng cũng chưa thấy rủi ro để quay lại trạng thái hoảng sợ.
Thị trường phái sinh hôm nay dao động rất hẹp nhưng nhiều thời điểm vẫn basis vẫn dương, rất khó giao dịch. VN30 dao động quanh 1959.xx nhưng không có đủ sức mạnh để lên cao hơn và cũng không chịu ảnh hưởng đủ xấu để giảm. Kiểu dao động này là khó chịu nhất, rất dễ thua lỗ vì vào ra cắt lỗ liên tục. Ngay cả nhịp VIC, VHM kéo lên mạnh thì VN30 vẫn bị cân bằng ở các cổ phiếu khác giảm giá.
Tính từ thời điểm đảo kỳ hạn ngày 19/3 đến nay thì lợi thế đang nằm trong tay Long và triển vọng cao là phiên đáo hạn sẽ bình yên, thậm chí tăng. Ngoài ra số lượng hợp đồng mở đang khá thấp so với bình quân các phiên cận đáo hạn trước đó.
VN30 chốt phiên hôm nay tại 1961.6. Cản gần nhất ngày mai là 1969; 1982; 1997; 2006; 2015; 2027. Hỗ trợ 1959; 1949; 1940; 1923; 1907; 1892.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.




Trong tuần qua, các nỗ lực ngoại giao nhằm mở cửa eo biển Hormuz vẫn dậm chân tại chỗ, khiến giá dầu tăng mạnh trở lại...
Mặc dù có áp lực lạm phát, mức độ rủi ro hiện chưa được xem là lớn. Khi điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ, mức lạm phát chỉ còn khoảng 3,4–3,5%.
Hai phiên bán tháo mạnh cuối tuần qua đã khiến VN-Index xác lập đỉnh phục hồi thấp hơn trong xu thế giảm kéo dài từ đỉnh tháng 5/2026. Thị trường chịu áp lực lớn sau khi thất bại trong nỗ lực chinh phục ngưỡng kháng cự kỹ thuật quan trọng.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 17-21/8/2026.
Theo giới thiệu, bà Nguyễn Thị Thu Hà sinh năm 1976, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế. Bà Nguyễn Thị Thu Hà có 28 năm kinh nghiệm công tác trong ngành chứng khoán, trong đó có 3 năm công tác tại UBCKNN và 25 năm liên tục công tác tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ năm 2001 đến nay.
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Trong nhiều năm, khi nói đến tăng trưởng kinh tế, Việt Nam thường đặt trọng tâm vào ba động lực truyền thống: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, dư địa tăng trưởng của các động lực cũ đang dần thu hẹp, buộc Việt Nam phải tìm kiếm những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, ít phụ thuộc vào tài nguyên và có khả năng tạo ra nguồn thu ngoại tệ bền vững.