Trong tổng mức tăng 16,01 điểm của VN-Index thì VIC tăng 2,78%, VHM tăng 2,25%, VCB tăng 1,35%, TCB tăng 1,25% đã đem về hơn 12 điểm. Tuy nhiên cả rổ blue-chips VN30 cũng chỉ có vài cổ phiếu như vậy đạt mức tăng tốt. VJC tăng 2,34%, SAB tăng 2,1%, VRE tăng 1,79% là những cổ phiếu còn lại đáng chú ý.
VN30-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,59% dù có tới 19 mã tăng và 7 mã giảm. Số lượng cổ phiếu tăng nhiều nhưng điểm số kém một phần do sự điều chỉnh vốn hóa của các trụ, một phần do đa số cổ phiếu tăng không đáng kể.
Thanh khoản rổ blue-chips này cũng khá kém với hơn 4.128 tỷ đồng giá trị khớp lệnh, giảm 11% so với sáng hôm qua và ở mức thấp nhất 6 phiên. Mức giao dịch này thể hiện sự vắng bóng của các nhà đầu tư lớn, hoặc cường độ tham gia rất hạn chế.
Không chỉ mức tăng giá kém mà biên độ dao động giá tối đa của các blue-chips trong phiên cũng khá hẹp. Cả rổ chỉ có 8 mã đạt mức dao động tối đa quá 2%, tất cả đều đã bị ép lùi giá ở mức độ nhất định. Ví dụ VIC dao động rộng nhất tới 3,49% trong buổi sáng thì giá cũng đã lùi lại khoảng 1,1% so với mức cao nhất. DGC thậm chí bị ép đến mức đảo chiều giảm 1,24% so với tham chiếu, với biên độ xanh đỏ rộng nhất là 2,16%... Với nền thanh khoản tổng thể khá thấp, mức dao động hẹp phổ biến ở nhiều mã xác nhận trạng thái cung cầu đều “mỏng” và giá rất dễ thay đổi, nhưng không bên nào đủ sức để lấn át hoàn toàn.
Mở rộng ra toàn sàn HoSE, tình hình cũng không khác nhiều: Độ rộng cuối phiên ghi nhận 160 mã tăng/124 mã giảm nhưng chỉ có 59 cổ phiếu tăng quá 1% và 42 cổ phiếu giảm quá 1%. Thanh khoản nhóm yếu nhất chiếm khoảng 5,5% giá trị khớp lệnh sàn và nhóm mạnh nhất chiếm 45,5%.
Thuần túy tỷ trọng phân bổ dòng tiền này cho thấy bên tăng giá có vẻ áp đảo nhưng thực tế giao dịch rất tập trung. Chỉ chưa tới một nửa nhóm tăng vượt 1% đạt giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên, nhưng lại có 16 mã khớp trên trăm tỷ đồng. Đại đa số dòng tiền hưng phấn nhất tập trung tại đây. Trừ các blue-chips dễ có thanh khoản lớn như VIC, VHM, VCB, TCB, các cổ phiếu midcap cũng có nhiều đại diện ấn tượng. Dẫn đầu là HCM tăng 4,05% khớp 551,5 tỷ; NVL tăng 5,26% với 453,5 tỷ; VIX tăng 1,38% với 332,9 tỷ; CII tăng 1,01% với 251,2 tỷ; BSR tăng 1,14% với 187,3 tỷ; EVF tăng 3,61% với 171 tỷ; KDH tăng 1,91% với 135,7 tỷ.
Khả năng duy trì phân hóa thể hiện qua độ rộng và dòng tiền có độ tập trung cao là kịch bản khả dĩ nhất lúc này. Mặc dù bối cảnh quốc tế khá bình yên đang làm giảm nỗi lo lắng trên thị trường nhưng rủi ro đột biến vẫn còn và tính bất định vẫn khiến nhà đầu tư thiếu tin tưởng. Phản ứng thường thấy trong điều kiện như vậy là giảm cường độ giao dịch, ưu tiên ngắn hạn. Dòng tiền sẽ tập trung cao vào các cổ phiếu có khả năng kiếm lời nhanh thay vì dàn trải.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang duy trì cường độ giao dịch rất chậm. Sáng nay là phiên thứ 3 liên tiếp quy mô mua/bán đều dưới ngưỡng 1.000 tỷ đồng. Mức ròng khoảng -72,3 tỷ đồng. Chỉ vài cổ phiếu có giao dịch lớn, phía mua ròng là VIC +145,8 tỷ, NVL +26,6 tỷ, VIX +26,6 tỷ, SSI +25,3 try. Phía bán ròng là FPT -105,4 tỷ, VHM -83,4 tỷ, STB -32,9 tỷ, BSR -32,5 tỷ.
VN-Index được một số mã trụ kéo lên, chốt phiên sáng là 1791,66 điểm. Mức cao nhất sáng nay đạt 1795,88 điểm. VIC, VHM, VCB, TCB đều không còn giữ được mức cao nhất cũng như toàn rổ VN30 có 10 mã đã lùi giá quá 1% so với mức đỉnh. Điều này khiến cơ hội chạm tới mốc 1800 điểm trở nên thiếu chắc chắn. Dù vậy khả năng đột biến ở các trụ vẫn có thể xảy ra vì áp lực bán cũng đang khá nhẹ.




Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.