Giới đầu cơ đang tháo chạy khỏi thị trường dầu

Diệp Vũ

27/07/2015, 13:33

Giá dầu thô ngọt nhẹ giao dịch tại thị trường New York hiện đã giảm hơn 20% so với mức đỉnh hồi tháng 6

Máy bơm dầu làm việc tại một mỏ dầu ở Bahraiin - Ảnh: AP/WSJ.
Máy bơm dầu làm việc tại một mỏ dầu ở Bahraiin - Ảnh: AP/WSJ.

Các nhà đầu cơ trên thị trường dầu lửa quốc tế đang mất dần niềm tin vào khả năng hồi phục của giá dầu, vì vậy đã bán tháo mạnh các hợp đồng dầu, hãng tin Bloomberg cho biết.

Theo số liệu của Ủy ban Giao dịch hàng hóa giao sau Mỹ (CFTC), trong vòng 7 ngày tính đến ngày 21/7, số hợp đồng đầu cơ giá lên (long) tại thị trường Mỹ giảm 5,2%, xuống mức thấp nhất trong 2 năm. Trái lại, lượng dầu trong các hợp đồng đầu cơ giá xuống tăng 25%, lên mức cao nhất kể từ tháng 3.

Giá dầu thô ngọt nhẹ giao dịch tại thị trường New York hiện đã giảm hơn 20% so với mức đỉnh hồi tháng 6, đáp ứng định nghĩa của thị trường giá xuống (bear market).

Sản lượng dầu lửa của Mỹ đang ở gần mức cao nhất trong 4 thập niên, trong khi các nước thành viên lớn nhất của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) như Saudi Arabia đang khai thác dầu với sản lượng kỷ lục. Những nhân tố này khiến thị trường dầu tiếp tục ở trong tình trạng thừa cung.

 Ngoài ra, giá dầu còn giảm theo xu hướng giảm chung của giá các loại hàng hóa cơ bản, xuất phát từ những mối lo ngại liên quan tới giảm tốc tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc và sự tăng giá của đồng USD. Hiện giá hàng hóa cơ bản nói chung đã giảm xuống mức thấp nhất trong 13 năm.

“Nguồn cung dầu vẫn đang vượt quá mức cân bằng của thị trường”, chiến lược gia hàng hóa cơ bản Katherine Spector thuộc công ty CIBC World Markets Inc. ở New York nhận xét. “Chúng tôi dự báo sự cân bằng toàn cầu sẽ được cải thiện trong nửa sau của năm nay và trong năm 2016. Ở thời điểm hiện tại, điều đó chưa xảy ra”.

Trong khoảng thời gian 7 ngày mà báo cáo của CFTC đề cập, giá dầu thô ngọt nhẹ tại thị trường New York giảm 2,68 USD/thùng, tương đương giảm 5,1%, còn 50,36 USD/thùng. Hai ngày sau đó, giá dầu rơi vào trạng thái thị trường giá xuống và rớt xuống 48,14 USD/thùng vào hôm 24/7, mức thấp nhất kể từ ngày 31/3.

Tính đến ngày 21/7, số hợp đồng đầu cơ đầu giá lên tại Mỹ nhiều hơn số hợp đồng đầu cơ giá xuống 106.383 hợp đồng, giảm 28% so với trước đó 1 tuần và là mức thấp nhất kể từ tháng 12/2012.

Theo Cơ quan Thông tin năng lượng (EIA) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ, nguồn cung dầu thô của nước này hiện đang cao hơn khoảng 100 triệu thùng so với mức trung bình của 5 năm. Còn theo số liệu của công ty Baker Hughes, trong tuần trước, các công ty khai thác dầu của Mỹ đã tăng số giàn khoan hoạt động thêm 21 giàn, lên mức 659 giàn.

Những dự báo về việc Iran tăng xuất khẩu dầu sau khi được nới lệnh trừng phạt cũng đang gây sức ép không nhỏ đối với giá năng lượng này. Sau khi đạt thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc, Iran sẽ tiến tới được nới lỏng trừng phạt kinh tế, từ đó sẽ tăng dần khối lượng dầu xuất khẩu, cho dù giá dầu có bị ảnh hưởng ra sao. Điều này đã được Bộ trưởng Bộ Dầu lửa Iraq, ông Bijan Namdar Zanganeh tuyên bố hôm 20/7.

“Saudi Arabia đang theo đuổi lợi ích riêng của họ. Họ nhận thấy việc Mỹ, Iraq và Iran tăng sản lượng, và họ sẽ không chịu để mất thị phần”, bà Sarah Emerson, Giám đốc công ty tư vấn năng lượng ESAI Energy Inc., nhận xét.

Theo nhận định của ngân hàng Morgan Stanley, có khả năng đợt sa sút này của ngành công nghiệp dầu lửa sẽ nghiêm trọng hơn những gì đã xảy ra vào năm 1986, thời điểm mà ngành này rơi vào đợt suy giảm mạnh nhất trong 45 năm.

Chiến lược gia Michael Hsueh của ngân hàng Deutsche Bank thì cho rằng, sớm nhất cũng phải tới nửa sau của năm 2017 thì thị trường dầu lửa toàn cầu mới có thể cân bằng trở lại nếu OPEC tiếp tục khai thác dầu với tốc độ hiện tại và sản lượng dầu của Mỹ đi ngang.

“Giá dầu còn nhiều dư địa để giảm. Sẽ phải mất nhiều thời gian để giá dầu tăng trở lại”, bà Emerson nói.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu
Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy