16:36 26/01/2022

Hà Nội ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron cộng đồng đầu tiên

Nhật Dương

Ca nhiễm biến thể Omicron cộng đồng đầu tiên tại Hà Nội là trường hợp có tiếp xúc với người nhập cảnh, nâng tổng số ca nhiễm Omicron trên địa bàn đến nay lên 14, trong đó 13 ca nhập cảnh…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương ngày 26/1 thông tin, đến nay TP. Hà Nội đã ghi nhận tổng số 14 ca nhiễm biến chủng Omicron, trong đó 13 trường hợp nhập cảnh và ca cộng đồng do có tiếp xúc với người nhập cảnh, nguy cơ phát tán ra cộng đồng là có thể. 

Trước đó, theo bản tin cập nhật tình hình dịch bệnh tối 25/1 của Bộ Y tế, đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 163 ca nhiễm Covid-19 do biến thể Omicron tại TP. HCM (72), Quảng Nam (27), Hà Nội (14), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8), Thanh Hóa, Quảng Ninh, Kiên Giang mỗi nơi 2 ca, Hải Dương, Hải Phòng, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương mỗi nơi 1 ca.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện số ca mắc trên địa bàn Thủ đô cơ bản đang được kiểm soát, trong tuần tiếp theo có thể ghi nhận mức giảm giả tạo do người dân về quê đón Tết và sẽ tăng trở lại sau Tết nếu không thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch.

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, cộng dồn số ca mắc tính trong đợt dịch lần thứ 4, từ ngày 29/4/2021 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 117.535 ca dương tính với SARS-CoV-2 (không tính ca ghi nhận tại các bệnh viện trước ngày 30/9/2021 và các ca nhập cảnh), trong đó có 31.930 ca cộng đồng và 85.605 ca khu cách ly. Hiện thành phố còn 1/1.290 điểm phong tỏa.

Trên địa bàn thành phố có 69.075 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly. Trong đó tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (142), Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (223), tại các bệnh viện của Hà Nội là (3394), cơ sở thu dung điều trị thành phố (745), cơ sở thu dung quận, huyện (4956), theo dõi cách ly tại nhà (59.615).

Đến nay, toàn thành phố đã triển khai tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 là 14.541.317 mũi tiêm; 241.072 mũi bổ sung và 2.193.061 mũi vaccine nhắc lại.

Hiện tại các hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19 như giám sát nhập cảnh, xét nghiệm, tiêm chủng, tổ chức điều trị tại bệnh viện, cơ sở thu dung và hỗ trợ người bệnh điều trị tại nhà vẫn đang được ngành y tế thực hiện và phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân.