09:18 19/09/2012

Hà Nội sắp có “phiên chợ” bất động sản đầu tiên

Bảo Anh

Từ ngày 19 - 21/10 tới, phiên giao dịch bất động sản tập trung, có quy mô lớn lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Hà Nội

Phiên giao dịch là cơ hội để người dân, khách hàng có thể giao dịch trực tiếp với chủ đầu tư - Ảnh minh họa.
Phiên giao dịch là cơ hội để người dân, khách hàng có thể giao dịch trực tiếp với chủ đầu tư - Ảnh minh họa.
Từ ngày 19 - 21/10 tới, phiên giao dịch bất động sản tập trung, có quy mô lớn lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Hà Nội.

Đây là sự kiện do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Câu lạc bộ bất động sản Hà Nội và Liên minh các sàn giao dịch bất động sản G5 tổ chức nhằm tạo ra một cầu nối giữa các chủ đầu tư và khách hàng có nhu cầu tìm mua nhà. 

Dự kiến phiên giao dịch sẽ có từ 30 - 50 gian hàng giới thiệu các sản phẩm là dự án bất động sản của các chủ đầu tư.

Theo ban tổ chức, đến thời điểm này đã được đơn đăng ký tham dự của hàng chục doanh nghiệp, sàn giao dịch bất động sản như: Công ty Đất Xanh miền Bắc, Công ty Cổ AsiaInvest, Công ty DTJ, Maxland… với các dự án bất động sản tại Hà Nội,  Hạ Long, Hải Dương, Tp.HCM, Đà Nẵng…

Được biết, phần lớn các sản phẩm được đưa ra giới thiệu tại phiên giao dịch sắp tới thuộc các phân khúc chung cư có giá trung bình từ 15 – 25 triệu đồng/m2, đất nền phân lô…

Cũng theo đại diện ban tổ chức, ngoài các sản phẩm dự án của tổ chức, doanh nghiệp, lần đầu tiên việc giới thiệu, chào bán các sản phẩm nhà, đất riêng lẻ của cá nhân cũng sẽ được đưa vào phiên giao dịch lần này.

Theo ông Phan Thành Mai, Tổng thư ký Hiệp hội bất động sản Việt Nam, dự kiến, phiên giao dịch sẽ được tổ chức định kỳ, thường niên tại Hà Nội và Tp.HCM nhằm góp phần tăng tính minh bạch thông tin cũng như thúc đẩy thanh khoản cho thị trường bất động sản.