Sau 5 lần đàm phán và nhiều tháng chờ đợi, hãng bia Anheuser-Busch InBev lớn nhất thế giới đã chấp thuận bỏ ra 68 tỷ Bảng Anh, tương đương 104 tỷ USD để mua hãng bia SAB Miller.
Mức giá mua này tương đương với việc Anheuser-Busch InBev trả giá 44 Bảng cho 1 cổ phiếu của SAB Miller, gấp rưỡi mức giá đóng cửa của cổ phiếu này phiên gần nhất, theo thông tin từ Reuters.
Thương vụ sáp nhập giữa hai hãng bia lớn nhất thế giới này sẽ tạo ra một hãng bia nắm tới 30% tổng thị phần bia toàn cầu. Giá trị của vụ thâu tóm doanh nghiệp này lớn thứ 3 trong lịch sử doanh nghiệp toàn thế giới.
AB InBev và SAB Miller là hai hãng bia lớn nhất thế giới hiện nay. AB InBev đang là chủ sở hữu của 200 thương hiệu bia, nổi tiếng nhất trong số này bao gồm Budweiser, Stella Artois và Corona. Đối với SAB Miller, hai thương hiệu bia nổi tiếng nhất là Peroni và Grolsch. Những tháng gần đây, cổ phiếu của SABMiller giảm đến 20%.
Sau thương vụ thâu tóm mới, AB InBev có thêm nhiều nhà máy bia cũng như hệ thống phân phối bia tại châu Mỹ Latinh và châu Á và đồng thời lần đầu tiên hãng cũng sẽ đặt chân vào thị trường châu Phi. SAB Miller có đến 1/3 lợi nhuận đến từ thị trường châu Phi nhờ sự hiện diện tại châu lục này từ nhiều năm qua.
Nhu cầu tiêu thụ bia tại thị trường châu Phi được dự báo sẽ tăng mạnh trong những năm tới bởi tầng lớp trung lưu đang trở nên ngày một giàu có hơn và muốn sử dụng loại sản phẩm chất lượng cao hơn.
Tại các thị trường tiêu thụ bia truyền thống như Tây Âu và Bắc Mỹ, lượng tiêu thụ bia đã giảm đều đặn trong 2 thập kỷ qua, đồng thời thị hiếu của người tiêu dùng các thị trường này đang thay đổi. Thị phần của AB InBev đến năm 2014 chỉ còn 45%, giảm 5% so với 5 năm trước đó.
Luật chống độc quyền có thể là rào cản của vụ thâu tóm này. Tuy nhiên vấn đề có thể được giải quyết bằng cách sau khi có được SAB Miller, AB InBev bán đi số cổ phần mà SAB Miller đang sở hữu tại một số công ty khác.
AB InBev công bố các cổ đông của SABMiller sẽ vẫn tiếp tục được nhận cổ tức ở một mức độ nhất định cho đến tháng 3/2016. AB InBev được điều hành bởi một nhóm nhà đầu tư người Brazil. Trước đó hãng đã thâu tóm thành công Burger King, Heinz và Kraft Foods.
Trong bối cảnh ngành thủy sản đang đối mặt với những thách thức từ biến đổi khí hậu, yêu cầu phát triển xanh và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường quốc tế, việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được xem là chìa khóa để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cho toàn chuỗi sản xuất...
Triển lãm Kết nối Chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế (Viet Nam International Sourcing Expo - VIS 2026) không chỉ là nơi kết nối người mua và người bán, mà còn giúp doanh nghiệp “nghe” được nhu cầu của thị trường để điều chỉnh sản xuất, nâng chất lượng, chuyển đổi xanh và gia tăng giá trị...
Trong bối cảnh các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, EU và một phần Nhật Bản suy yếu, Trung Quốc - Hồng Kông cùng khối ASEAN đang trở thành động lực chính giúp duy trì đà tăng trưởng của ngành thủy sản Việt Nam...
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.
Thị trường nông sản, chăn nuôi và thủy sản trong tháng 8/2026 ghi nhận nhiều diễn biến trái chiều. Trong khi giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long và giá cà phê tại Tây Nguyên tăng so với tháng trước, thì giá lợn hơi, hồ tiêu và tôm thẻ chân trắng lại chịu áp lực giảm do nguồn cung dồi dào và sức mua chưa phục hồi mạnh...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Giá nhà vẫn là một trong những bài toán lớn của thị trường bất động sản. Nhưng phía sau câu chuyện giá nhà là một vấn đề rộng hơn: làm thế nào để người dân thực sự có cơ hội tiếp cận một nơi ở phù hợp?