“Hét giá” iPhone, Apple bị phạt

An Huy

25/12/2013, 19:21

Ủy ban Thương mại bình đẳng của Đài Loan nói rằng, Apple không có quyền can thiệp vào chính sách giá iPhone của các nhà mạng

Nhà chức trách Đài Loan đã phát hiện Apple vi phạm điều 18 Luật thương mại tự do của vùng lãnh thổ này.
Nhà chức trách Đài Loan đã phát hiện Apple vi phạm điều 18 Luật thương mại tự do của vùng lãnh thổ này.

Hãng công nghệ Apple của Mỹ vừa bị nhà chức trách Đài Loan tuyên bố phạt 20 triệu Đài tệ, tương đương 670.000 USD, và yêu cầu công ty này dừng can thiệp vào hoạt động thiết lập giá sản phẩm tại các nhà mạng và nhà cung cấp ở vùng lãnh thổ này.

Theo tờ Wall Street Journal, thông tin về án phạt nói trên vừa được Ủy ban Thương mại bình đẳng của Đài Loan công bố hôm nay (25/12). Theo đó, Apple có thể kháng án, nhưng sẽ bị phạt tới 50 triệu Đài tệ nếu không tuân thủ án phạt đã đưa ra.

Nhà chức trách Đài Loan đã phát hiện Apple vi phạm điều 18 Luật thương mại tự do của vùng lãnh thổ này khi yêu cầu 3 nhà cung cấp dịch vụ mạng chính của Đài Loan phải bán điện thoại iPhone theo giá mà “quả táo” đưa ra. Apple còn yêu cầu các nhà mạng Chunghwa, Far Eastone và Taiwan Mobile điều chỉnh giá bán điện thoại iPhone.

Ủy ban Thương mại bình đẳng của Đài Loan nói rằng, Apple không có quyền can thiệp và chính sách giá iPhone của các nhà mạng sau khi đã bán quyền phân phối cho họ. Cũng theo cơ quan này, các nhà mạng nói trên có thể phân phối hoặc bán lại điện thoại iPhone theo mức giá tùy ý sau khi đã trả tiền cho Apple để có quyền phân phối sản phẩm này.

“Qua các bức e-mail giữa Apple và ba nhà mạng, chúng tôi phát hiện ra các công ty này phải nộp kế hoạch giá bán iPhone cho Apple để hãng này thông qua hoặc xác nhận trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường”, Ủy ban Thương mại bình đẳng của Đài Loan nói trong một bản tuyên bố.

Được biết, sự can thiệp này của Apple chỉ nhằm vào điện thoại iPhone. Nhà chức trách cho biết không có kế hoạch điều tra hoạt động can thiệp giá của Apple đối với các sản phẩm máy tính bảng iPad.

Đại diện của Apple ở Đài Loan hiện chưa có bình luận gì về vụ việc này.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy