
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 28/01/2026
Hoài Thu
21/10/2020, 15:48
Năm qua, tài sản của ông Nhậm Chính Phi giảm 10% xuống còn 19 tỷ Nhân dân tệ (2,8 tỷ USD)
Các lệnh cấm vận của Mỹ đối với tập đoàn viễn thông Huawei đã "ăn mòn" tài sản của người sáng lập Nhậm Chính Phi (Ren Zhengfei). Cụ thể, theo danh sách người giàu nhất Trung Quốc Hurun China Rich vừa được công bố, trong năm qua, tài sản của ông đã giảm 10% xuống còn 19 tỷ Nhân dân tệ (2,8 tỷ USD).
Xếp hạng trong Hurun China Rich của ông Nhậm Chính Phi cũng giảm từ vị trí 162 năm ngoái xuống 277 của năm nay.
Huawei, có trụ sở tại Thâm Quyến, là một trong những nạn nhân lớn nhất của cuộc chiến thương mại và công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Năm ngoái, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa Huawei vào "danh sách đen" thương mại. Mỹ cũng gây áp lực khiến một số đồng minh như Anh loại Huawei khỏi mạng lưới 5G đang được triển khai ở nước này.
Không chỉ vậy, tháng 8 năm nay, Nhà Trắng ban hành sắc lệnh yêu cầu bất kỳ công ty nào bán sản phẩm được sản xuất trên nền tảng công nghệ của Mỹ cho Huawei buộc phải xin giấy phép. Động thái này khiến Huawei không thể mua chíp từ các nhà cung cấp như Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) - hãng sản xuất chíp theo hợp đồng lớn nhất thế giới.
Dù vậy, doanh thu 6 tháng đầu năm 2020 của Huawei vẫn đạt 454 tỷ Nhân dân tệ (hơn 68 tỷ USD), tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước bất chấp các lệnh cấm vận của Mỹ và đại dịch Covid-19. Tập đoàn này dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý 3 vào ngày 23/10 tới.
Trong khi đó, những cơ hội béo bở liên quan tới mạng 5G - lĩnh vực mà Huawei đang là doanh nghiệp đi tiên phong - đã giúp tài sản của nhiều tỷ phú Trung Quốc tăng mạnh. Trong đó phải kể đến Lei Jun, người sáng lập Xiaomi, với tài sản tăng hơn gấp đôi từ 75 tỷ Nhân dân tệ (11,2 tỷ USD) lên tới 170 tỷ Nhân dân tệ (25,5 tỷ USD) năm qua. Người sáng lập Vivo và Oppo, lần lượt là Shen Wei và Chen Mingyong, cũng chứng kiến tài sản tăng mạnh.
Danh sách Hurun China Rich năm nay có 2.303 tỷ phú với tổng tài sản tăng thêm 1.500 tỷ USD lên 4.000 tỷ USD - cao hơn GDP năm 2019 của Đức, nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới.
Người đồng sáng lập Alibaba Jack Ma và gia đình tiếp tục dẫn đầu danh sách này năm thứ 3 liên tiếp với tài sản 58,8 tỷ USD, tăng 45% so với năm trước. Theo sau là Pony Ma, người sáng lập hãng công nghệ Tencent, với tài sản 50% lên 57,4 tỷ USD. Tài sản của Pony Ma tăng mạnh chủ yếu nhờ tăng trưởng vượt dự báo trong mảng game của Tencent và lợi nhuận tốt từ một số khoản đầu tư vào Tesla, Meituan Dianping, Pinduoduo và JD.com.
Gần 70% doanh nghiệp nữ làm chủ có quy mô siêu nhỏ, tỷ lệ tiếp cận vốn ngân hàng thấp hơn 10 điểm phần trăm so với doanh nghiệp do nam lãnh đạo và chỉ khoảng 5% doanh nghiệp nữ được tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu...
Thế hệ CEO kế cận của Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để đưa doanh nghiệp vươn ra khu vực và toàn cầu, với điều kiện tiên quyết là “nghĩ lớn” phải luôn đi cùng “làm chuẩn”...
Trong không khí phấn khởi của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Đảng và Nhà nước đã trang trọng trao Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo - nữ doanh nhân thời kỳ đổi mới với hoạt động liên tục, sôi nổi trên nhiều phương diện.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2021–2025, xác định định hướng giai đoạn 2026–2030, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới, thực chất và lan tỏa tinh thần cống hiến vì quốc gia, dân tộc.
Với sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, sự đồng hành của chính quyền Thành phố và nỗ lực không ngừng của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Thủ đô sẽ tiếp tục nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với vai trò “Kinh tế tư nhân – động lực quan trọng của nền kinh tế Thủ đô và đất nước”…
Chứng khoán
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: