Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế (mã IFS-HOSE) công bố kết quả kinh doanh riêng quý 3/2010 và giải trình tổng lợi nhuận trước thuế quý 3 tăng 94,72% so với cùng kỳ năm 2009.
Theo đó, tổng doanh thu quý 3/2010 đạt 12,149,408 USD, tăng 2,68% so với cùng kỳ năm 2009 (11,832,316 USD); các khản giảm trừ quý 3/2010 341,897 USD, giảm 43,02% so với cùng kỳ (600,028 USD); chi phí tài chính quý 3 là 308,554 USD, giảm 69,85% so với cùng kỳ (1,023,367 USD); chi phí khác quý 3 là 4,106 USD, giảm 97,65% so với cùng kỳ (174,790 USD); Tổng lợi nhuận trước thuế quý 3 647,309 USD tăng 94,72% so với cùng kỳ năm 2009 (332,429 USD).
Theo IFS, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tổng doanh thu và tổng lợi nhuận trước thuế tăng so với cùng kỳ năm 2009, cụ thể:
- Các khoản giảm trừ doanh thu khoảng 43,2% là do năm 2010 công ty thay đổi các tính các khoản thưởng và hỗ trợ cho nhà phân phối từ chi phí giảm trừ doanh thu sang chi phí bán hàng.
- Doanh thu thuần quý 3 tăng khoảng 2,12% do trong kỳ công ty có áp dụng một số chính sách bán hàng mới đã khuyến khích tăng doanh số, chỉ yếu áp dụng kênh bán hàng truyền thống.
- Giá vốn hàng bán tăng khoảng 13,56% là tăng giá do nguyên vật liệu đầu vào và chi phí nhân công trong năm 2010, ví dụ như các loại lon tăng giá từ 5-10%, đường tăng giá từ 20-40%, thùng carton tăng từ 10-25%.
- Doanh thu hoạt động tài chính tăng 148,28% chủ yếu là do các khoản đánh giá lại chênh lệch tỷ giá các khoản công nợ và tiền có gốc VND tại thời điểm 30/9/2010.
- Chi phí tài chính giảm giảm 69,85% là do trong năm 2010 công ty thanh toán được các khoản vay tại VietcomBank; Chinatrust; HSBC, Citybank, ANZ và ACB với tổng số tiền khoảng 20 triệu USD, mặt khác trong năm 2010, lãi suất cho vay cũng giảm đáng kể, làm cho chi phí tài chính giảm.
- Chi phí bán hàng tăng 40,47% do thay đổi cánh tính chi phí hoa hồng và thưởng cho nhà phân phối như đã nêu, cách hạch toán một số chi phí quản lý sang chi phí bán hàng, mặt khác chi phí vận chuyển tăng nên cũng ảnh hưởng làm tăng chi phí bán hàng.
- Chi phí quản lý, trong năm 2009 công ty phải thanh toán một số hợp đồng dịch vụ tư vấn, các khoản chi phí này đã giảm trong năm 2010, mặt khác do thay đổi phương án hạch toán, chi phí quản lý cũng giảm tương ứng.
- Các khoản thu nhập khác và chi phí khác giảm chủ yếu liên quan đến khoản thanh lý giá trị nhà xưởng thực hiện trong năm 2010 và các khoản chi phí này được hạch toán chi phí năm 2009.