
Hàng chục khách hàng mua căn hộ tại dự án chung cư cao cấp Petro Vietnam Landmark tại quận 2, Tp.HCM vừa kéo ra Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư bàn giao nhà sau 2 năm quá hạn.
Ngọn nguồn của sự việc bắt đầu từ hơn hai năm trước, khi Công ty Cổ phần Bất động sản xây lắp Dầu khí (PVC Land) - chủ đầu tư Petro Vietnam Landmark - đã vi phạm hợp đồng với khách hàng về thời hạn bàn giao nhà.
Tuy nhiên, phần lớn khách hàng mua căn hộ tại dự án trên lại thông qua một doanh nghiệp thứ cấp khác, là Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam, với tên gọi mới là Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (PVL), cũng là một đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam).
Đơn vị này có trụ sở chính ở Hà Nội, do đó, buộc các khách hàng đã phải “hành quân” gần 2 nghìn cây số, ra tận Thủ đô để đòi quyền lợi cho mình.
Theo phản ánh của nhóm khách hàng, hầu hết hợp đồng mua nhà của họ với chủ đầu tư có ghi rõ thời hạn bàn giao nhà vào ngày 31/12/2011, kèm điều khoản mở “chủ đầu tư có thể chậm bàn giao nhưng không được quá 6 tháng”.
Tuy nhiên, đến nay dù đã quá thời hạn bàn giao nhà hơn hai năm và các phần lớn các khách hàng đã đóng trên 80% giá trị căn hộ, nhưng dự án vẫn chưa hoàn thiện và chủ đầu tư vẫn chưa tiến hành bàn giao nhà.
Đáng chú ý, trong quãng thời gian hơn hai năm qua, chủ đầu tư cũng đã một vài lần “hứa” bàn giao nhà, một lần vào tháng 4/2012, một lần là 31/12/2013 và chỉ có thể bàn giao căn hộ xây thô. Đề xuất này không được các khách hàng chấp thuận. Và sau đó, đại diện PVC Land tuyên bố “công ty đang nỗ lực hết mình, còn thời điểm bàn giao nhà chưa thể chốt được”.
Đáng chú ý, theo phản ánh của các khách hàng mua căn hộ, qua tìm hiểu họ phát hiện được một “bản hợp đồng” giữa đơn vị bán hàng là PVL và chủ đầu tư là PVC Land về các điều khoản phạt nếu chậm bàn giao căn hộ với giá trị lên tới 39 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền phạt này sau đó đã được PVC Land “cấn trừ” cho PVL thay cho tiền bán căn hộ. Còn tiền mà PVL thu của khách hàng, doanh nghiệp này được quyền giữ lại. Thỏa thuận này sau đó đã được đơn vị kiểm toán phát hiện và yêu cầu chỉnh sửa.
Đại diện nhóm khách hàng mua căn hộ ra Hà Nội đòi quyền lợi cho hay, sau khi tập trung trước trụ sở PVL trên đường Phạm Hùng và trước tòa nhà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Láng Hạ) để yêu cầu chủ đầu tư phải bàn giao nhà cho khách hàng, họ đã nhận được câu trả lời của ông Vũ Ngọc Thuyên, Phó trưởng ban Thanh tra của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, rằng vào ngày 15/1 tới, Tập đoàn Dầu khí sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức cuộc họp với đại diện khách hàng để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất.
Dự án Petro Vietnam Landmark là tổ hợp thương mại, văn phòng cho thuê và chung cư cao cấp nằm trong khu đô thị phát triển An Phú, thuộc phường An Phú, quận 2, Tp.HCM. Khu căn hộ của dự án gồm tổ hợp 4 tòa nhà chung khối đế A, B, C, D với chiều cao từ 19 đến 23 tầng.
Khoảng cuối năm 2011, khách hàng muốn mua căn hộ tại dự án này phải ra tận trụ sở của PVL tại Hà Nội để tiến hành bốc thăm, thay vì lựa chọn theo ý thích. Đồng thời phải đặt cọc trước 500 triệu đồng cho mỗi phiếu bốc thăm.
Khách hàng đã bốc thăm trúng quyền mua căn hộ phải ký hợp đồng mua bán và thanh toán đủ 100% giá trị căn hộ trong vòng 3 ngày kể từ ngày tổ chức bốc thăm. Trong trường hợp khách hàng đã trả giá và bốc thăm căn hộ thành công nhưng không đóng đủ 100% giá trị căn hộ sẽ không được nhận tiền đặt cọc và khoản tiền này sẽ thuộc về PVL.
Thị trường bất động sản công nghiệp phía Bắc tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2026 khi nguồn cung mới được bổ sung, nhu cầu thuê ổn định và diện tích hấp thụ đất công nghiệp đạt mức cao nhất kể từ quý 1/2024. Tuy nhiên, diễn biến giữa các phân khúc vẫn có sự phân hóa, với đất công nghiệp và nhà kho xây sẵn ghi nhận kết quả khả quan hơn so với nhà xưởng xây sẵn…
Chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh cho tất cả các lĩnh vực...
Giải phóng mặt bằng chậm, xác định giá đất kéo dài và tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất chưa đáp ứng yêu cầu đang là ba "điểm nghẽn" lớn ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách của thành phố Huế. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý dứt điểm để tạo đột phá trong những tháng cuối năm.
Khi quy mô đô thị ngày càng mở rộng, việc tổ chức lại không gian phát triển, giảm áp lực khu vực trung tâm và đầu tư hạ tầng liên kết trở thành động lực hình thành các cực tăng trưởng mới. Đây cũng là hướng đi mà TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội đang theo đuổi, với nhiều điểm tương đồng từ kinh nghiệm của các đô thị lớn trên thế giới…
Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi quá trình phục hồi tiếp tục được duy trì, nhưng tốc độ tăng trưởng giữa các phân khúc, khu vực và chủ thể tham gia thị trường ngày càng có sự phân hóa rõ nét.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.