
GDP của Nga đã sụt giảm với tốc độ chưa từng có 10,9% trong quý 2 vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái. Giá hàng hóa sụt giảm, hoạt động tín dụng của các ngân hàng đóng băng và phản ứng bị xem là chưa kịp thời của Chính phủ Nga nằm trong số những lý do dẫn tới sự co cụm trên.
Mức sụt giảm tăng trưởng GDP quý 2 của Nga mà Cơ quan Thống kê Liên bang của nước này công bố ngày 11/8 mạnh hơn con số dự báo trước đó của giới quan sát. Số liệu về tăng trưởng GDP của Nga bắt đầu được thực hiện từ năm 1995.
Sự suy giảm tăng trưởng kinh tế của Nga đang trở nên tồi tệ hơn. Trong quý 1 năm nay, GDP của nước này giảm 9,8% so với cùng kỳ năm trước, chấm dứt thời kỳ 10 năm liên tục tăng trưởng dương với tốc độ bình quân gần 7% mỗi năm.
Khủng hoảng tài chính toàn cầu đã khiến nhu cầu đối với các mặt hàng xuất khẩu chính của Nga là dầu thô, khí đốt và kim loại sụt giảm mạnh. Sản xuất công nghiệp của Nga đồng thời cũng lao dốc do các công ty nỗ lực giảm hàng tồn kho và gặp hàng loạt thách thức trong việc huy động vốn.
“Chúng ta không thể phát triển như thế này lâu hơn nữa vì kết quả sẽ rất tồi tệ. Khủng hoảng đã đặt chúng ta vào một tình thế buộc chúng ta phải ra quyết định thay đổi cấu trúc của nền kinh tế”, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev phát biểu trong một cuộc gặp với các nhà lãnh đạo nước này ngày 10/8.
Ông Medvedev thừa nhận kinh tế Nga suy yếu sau khi giá hàng hóa cơ bản trên thị trường thế giới sụt giảm. Thống kê cho thấy, trong 6 tháng đầu năm nay, các mặt hàng nhiên liệu gồm dầu thô và khí đốt, chiếm 68,8% kim ngạch xuất khẩu của Nga sang các nước Baltic và các nước không thuộc Liên Xô cũ. Nga hiện là nước xuất khẩu nhiên liệu lớn nhất thế giới.
Dầu thô Urals, mặt hàng xuất khẩu đem lại kim ngạch lớn nhất cho Nga, đạt mức giá bình quân 61,03 USD/thùng trong quý 2, so với mức kỷ lục 142,5 USD/thùng đạt được vào tháng 7/2008. Thời gian này, các chỉ số của thị trường chứng khoán Nga có mối quan hệ mật thiết hiếm thấy với giá dầu thô giao dịch tại thị trường New York, Mỹ.
Bộ Tài chính Nga cho biết, thâm hụt ngân sách của nước này trong năm nay có thể lên đến 9,4% GDP, đánh dấu năm đầu tiên Nga thâm hụt ngân sách trong 1 thập kỷ trở lại đây. Sự suy giảm của nhu cầu trên thị trường nguyên vật liệu thô có nguy cơ khiến doanh thu của Chính phủ Nga giảm 1/3.
Tính tới thời điểm hiện nay, Nga đã chi số tiền tương đương 79 tỷ USD để chống suy giảm tăng trưởng, bao gồm các khoản hỗ trợ cho các hãng ôtô, lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng… Chương trình chống khủng hoảng này đã được Thủ tướng Putin ký thành luật vào ngày 19/6 vừa qua.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tỏ ra nghi ngờ về khả năng thành công của các biện pháp trên. Trong một báo cáo ra ngày 7/8 về kinh tế Nga, IMF nhận định: “Chương trình mở rộng tài khóa có thể không thành công trong việc kích thích tiêu dùng ở lĩnh vực tư nhân vì tình hình thu nhập tương lai còn bấp bênh. Với sự thiếu vắng của hoạt động can thiệp chính sách mạnh hơn, đang tồn tại rủi ro trong đó các ngân hàng sẽ tiếp tục gặp khó trong nỗ lực điều chỉnh bảng cân đối kế toán, khiến hoạt động tín dụng bị hạn chế, gây cản trở cho phục hồi kinh tế”.
Từ cuối tháng 4 trở lại đây, Ngân hàng Trung ương nga đã 5 lần cắt giảm lãi suất cơ bản để kích thích các ngân hàng thương mại cho vay, nhưng các ngân hàng vẫn thắt chặt hầu bao vì lo ngại khách hàng sẽ không trả được nợ. Tháng 6 vừa qua, cho vay tiêu dùng tại Nga đã giảm tháng thứ 6 liên tục với mức giảm 1,1%, cho vay doanh nghiệp cũng giảm 1,2%.
Bộ Tài chính Nga dự báo, kinh tế nước này năm nay sẽ suy giảm tới 8,5%, so với mức dự báo suy giảm 6,5% mà IMF đưa ra. Năm 2008, GDP của Nga chỉ tăng trưởng 5,6%, thấp nhất kể từ năm 2002, so với mức 8,1% trong năm 2007.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Alexei Kudrinsaid cho rằng, phải mất 4-5 năm nữa kinh tế nước này mới có thể trở lại với tốc độ tăng trưởng của năm 2008.
Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo, tới cuối năm 2009, tỷ lệ thất nghiệp tại Nga sẽ vượt mức 13%, từ mức 8,3% ở thời điểm cuối tháng 6. Cũng theo WB, số người thất nghiệp gia tăng cùng với tiền lương bị giảm xuống sẽ khiến số dân thuộc tầng lớp trung lưu của nước này giảm 10%, tương đương 6,2 triệu người, xuống còn 51,2 triệu người.
(Theo Bloomberg)




Danh sách những hãng hàng không có vốn hóa lớn nhất thế giới gồm nhiều mô hình kinh doanh khác nhau, từ các hãng truyền thống sở hữu mạng lưới bay toàn cầu đến những hãng siêu tiết kiệm…
Hàn Quốc đang triển khai sáng kiến SEED nhằm phát triển các công nghệ tiên tiến trong 7 lĩnh vực, từ năng lượng tái tạo, điện toán lượng tử, khoa học vũ trụ đến công nghệ sinh học và giao diện não - máy tính…
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã chính thức chọn Deutsche Bank trở thành ngân hàng châu Âu đầu tiên cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ nhân dân tệ, một phần trong nỗ lực không ngừng của Bắc Kinh nhằm quốc tế hóa đồng tiền này...
Đang có một hiện tượng âm thầm nhưng mạnh mẽ diễn ra trong ngành công nghiệp ô tô châu Âu: các nhà sản xuất linh kiện ô tô Trung Quốc đang dần củng cố quyền kiểm soát chuỗi cung ứng của lục địa này...
Sau ô tô và đồ điện tử, các thương hiệu Trung Quốc đang hướng tới người tiêu dùng giàu có tại Đông Nam Á với nhiều sản phẩm như túi xách, trang sức, đồng hồ, nước hoa và rượu vang...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Trong nhiều năm, khi nói đến tăng trưởng kinh tế, Việt Nam thường đặt trọng tâm vào ba động lực truyền thống: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, dư địa tăng trưởng của các động lực cũ đang dần thu hẹp, buộc Việt Nam phải tìm kiếm những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, ít phụ thuộc vào tài nguyên và có khả năng tạo ra nguồn thu ngoại tệ bền vững.