Trả lời tại cuộc giao lưu trực tuyến về xúc tiến đầu tư vào khu vực duyên hải miền Trung sáng 24/3, ông Hồ Quốc Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã cung cấp thêm thông tin về dự án lọc dầu khổng lồ tại tỉnh này, vốn gây xôn xao dư luận thời gian qua.
Tại đây, ông Hồ Quốc Dũng nói dự án với vốn đầu tư ước tính trên 28 tỷ USD là “một trong 6 tổ hợp lọc hoá dầu lớn nhất, hiện đại nhất thế giới”.
Lý do nhà đầu tư là Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (PTT) chọn khu kinh tế Nhơn Hội tại Bình Định để triển khai dự án này, theo ông Dũng, là do khu kinh tế Nhơn Hội được đầu tư hạ tầng khá đồng bộ, có cảng nước sâu, lại nằm giữa hai đầu đất nước, nên có thể cung cấp sản phẩm thuận lợi cho các nước trong khu vực.
“Dự án này đã xúc tiến hai năm nay, ban đầu nhà đầu tư dự kiến đầu tư dự án quy mô nhỏ như Dung Quất, Vũng Rô, Nghi Sơn… nhưng nếu với quy mô nhỏ thì thu hồi vốn khó khăn, nên nhà đầu tư đã quyết định nâng mức đầu tư, lập báo cáo tiền khả thi rất công phu, để trình Chính phủ xem xét. Nếu dự án này được triển khai đúng tiến độ, sẽ là bước nhảy vọt về kinh tế của Bình Định”, ông Dũng nói.
Trước đó, theo nguồn tin từ Dow Jones Newswires, dự án lọc dầu đang được Tập đoàn Dầu khí Thái Lan xem xét này có công suất 660.000 thùng mỗi ngày, đưa nhà máy vào hàng một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới. Theo dự kiến, chi phí xây dựng dự án có thể lên tới 28,7 tỷ USD - bản tin cho biết. Trao đổi với phóng viên Dow Jones Newswires, ông Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, dự án có thể khởi công vào năm 2016 và hoạt động lọc dầu sẽ chính thức diễn ra vào năm 2019.
Một bản tin đăng trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Bình Định ngày 22/11/2012 cũng cho biết, cùng ngày, tại thành phố Quy Nhơn, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc, cùng các lãnh đạo khác của tỉnh đã nghe ông Sukrit Surabotsopon - Phó tổng giám đốc PTT - giới thiệu báo cáo tiền khả thi dự án khu liên hợp lọc hóa dầu tại khu kinh tế Nhơn Hội.
Theo bản tin, “qua khảo sát, PTT nhận thấy khu kinh tế Nhơn Hội có thể đáp ứng nhu cầu xây dựng một nhà máy lọc dầu có quy mô lớn, công nghệ cao, có công suất khoảng 660 ngàn thùng/ngày, tức là khoảng 36 triệu tấn/năm. Ước tính tổng vốn đầu tư của dự án là 28,7 tỷ USD, gồm vốn của PTT, của các đối tác Việt Nam và các đối tác khác”.
Cũng tại cuộc giao lưu trực tuyến sáng 24/3, Phó chủ tịch Dũng cũng cho biết tập đoàn Vingroup sẽ khởi công dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Hải Giang tại tỉnh Bình Định vào ngày 30/3 tới. Dự án nằm tại xã bán đảo Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, có diện tích hơn 656 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.400 tỷ đồng.
Khu du lịch Hải Giang được chia làm 4 phân khu chức năng chính: khu sân golf và các cụm biệt thự cảnh quan nghỉ dưỡng, nhà điều hành trung tâm; khu các công trình văn hóa và khách sạn, căn hộ trung tâm bao gồm khu công viên quảng trường, công viên vui chơi giải trí, cụm khách sạn căn hộ, biệt thự, bungalow.
Tại đây cũng sẽ có khu resort cao cấp, gồm tổ hợp quần thể khách sạn 5 sao, khu biệt thự kèm các công trình dịch vụ thương mại, thể thao công cộng; khu marina và bungalow với bến du thuyền, các nhà hàng, trung tâm dịch vụ tắm biển, hệ thống nhà sàn.
Đây là dự án mà theo ông Dũng, được Bình Định xác định là dự án trọng điểm về du lịch, cùng với dự án khu du lịch Vĩnh Hội do một doanh nghiệp Mỹ đầu tư với số vốn 250 triệu USD trên diện tích 300 ha.
Khu du lịch Vĩnh Hội được cấp chứng nhận đầu tư từ năm 2007 với tổng vốn đăng ký giai đoạn 1 là 250 triệu USD, dự kiến triển khai trên diện tích 235 ha tại khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định). Theo kế hoạch ban đầu, dự án sẽ xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, bao gồm trung tâm hội nghị quốc tế, khách sạn, resort 5 sao, sân golf 18 lỗ, villa cao cấp…
Tháng 10/2011, chủ đầu tư đã ký hợp đồng với các công ty quản lý khách sạn Ritz-Carlton, JW Marriott và Outrigger để quản lý ba khu nghỉ dưỡng trong dự án. Tuy nhiên, đến nay, dự án này vẫn đang chậm tiến độ khá nhiều do vướng giải phóng mặt bằng.




Chủ trì Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu xử lý triệt để các chồng chéo, bất cập, khơi thông nguồn lực, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
Chiều tối 16/9, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14-16/9/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.
Tiếp lãnh đạo Huawei, CCCC và CEEC tại Nam Ninh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị các tập đoàn tăng cường hợp tác, đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ số, hạ tầng giao thông, năng lượng xanh và đường sắt.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam, thúc đẩy đầu tư chất lượng cao, đẩy nhanh kết nối đường sắt, vận hành cửa khẩu thông minh và mở rộng hợp tác khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo.
Các bộ, ngành và địa phương phải xây dựng mới hoặc rà soát, cập nhật và ban hành Khung kiến trúc Chính phủ số cấp bộ, cấp tỉnh chậm nhất ngày 29/1/2027, hướng tới một không gian số thống nhất, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp...
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Theo Nghị quyết, sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự khi có đủ các điều kiện: Không tham nhũng; Vì lợi ích chung; Các hoạt động: đầu tư, sản xuất, kinh doanh; ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đã hoàn thành và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội...