07:47 21/04/2011

Lợi nhuận của Apple “thổi bay” mọi dự báo

Hồng Ngọc

Apple vừa công bố lợi nhuận tăng mạnh trong quý 2 năm tài khóa hiện tại, nhờ doanh số ấn tượng của iPhone và dòng máy tính Mac

Điện thoại iPhone vẫn là cỗ máy in tiền của Apple.
Điện thoại iPhone vẫn là cỗ máy in tiền của Apple.
Chiều 20/4, hãng công nghệ với biểu tượng quả táo cắn dở đã báo cáo lợi nhuận quý 2 năm tài khóa hiện tại tăng mạnh hàng chục %, thổi bay mọi dự báo trước đó của Phố Wall, nhờ doanh số ấn tượng của iPhone và dòng máy tính Mac.

Cụ thể, trong quý kết thúc ngày 26/3/2011, lãi ròng của Apple đạt 5,99 tỷ USD, tương đương 6,4 USD/cổ phiếu, so với mức 3,07 tỷ USD, tương đương 3,33 USD/cổ phiếu trong cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu của hãng tăng vọt 83% lên 24,67 tỷ USD.

Cổ phiếu của Apple nhảy vọt 3,5% trong phiên giao dịch ngoài giờ, bất chấp hãng đưa ra mức dự báo lợi nhuận quý tiếp theo thấp hơn kỳ vọng của giới phân tích. Doanh số sản phẩm iPad 2 của Apple, vẫn đang bị hạn chế do thiếu hàng.

Apple đang đối mặt với tình trạng dồn đống đơn đặt hàng đối với sản phẩm này, theo Giám đốc Tim Cook. Apple đã ra mắt iPad 2 tại thị trường Mỹ vào đầu tháng 3 và sau đó đã mở rộng phạm vi tiêu thụ ra thêm 25 thị trường khác vào 2 tuần sau đó.

Trả lời giới phân tích hôm qua, ông Cook cho biết, hãng sẽ đẩy nhanh việc sản suất mẫu máy tính bảng thế hệ hai này trong giai đoạn hiện tại. "Tôi tin tưởng là sẽ sản xuất một số lượng rất lớn", ông nói. "Nhưng điều đó có đủ cung hay không thì tôi không biết".

Trong khi đó, mẫu di động iPhone vẫn là "cỗ máy in tiền" chính của Apple trong thời gian qua. Doanh số bán của sản phẩm này đã tăng mạnh 113% so với cùng kỳ năm trước, và hiện chiếm tới một nửa tổng thu nhập của Apple. Quả táo cũng đã mở rộng thị trường cho sản phẩm này.

Apple đã tiêu thụ khoảng 18,65 triệu sản phẩm iPhone trong quý báo cáo, vượt xa con số 16,3 triệu sản phẩm của giới phân tích. Khoảng 4,7 triệu chiếc máy tính bảng đã được bán ra trong giai đoạn này. Doanh số máy tính Mac đạt 3,76 triệu chiếc.

Cũng trong ngày hôm qua, Apple đưa ra dự báo doanh thu quý tiếp theo ở mức 23 tỷ USD, tương đương 5,03 USD/cổ phiếu, thấp hơn so với mức dự báo 23,8 tỷ USD, tương đương 5,25 USD/cổ phiếu, của giới phân tích.