Điểm tin

Điểm tin 14h ngày 26/8
Thứ tư, 26/08/2026, 14:00

Điểm tin 14h ngày 26/8

00:00
00:00

TIN CHÍNH

1:35

Trung Quốc đang ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ về lượng khách quốc tế nhờ chiến lược nới lỏng chính sách thị thực và đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Trong 6 tháng đầu năm, quốc gia này đón 22,91 triệu lượt khách, tăng 20,6%, trong đó diện miễn thị thực chiếm tới 77,7%. Các thị trường trọng điểm như Nga, Nam Mỹ và đặc biệt là Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Việt Nam hiện đứng thứ 4 trong danh sách các thị trường nguồn lớn nhất, đồng thời vừa được áp dụng chính sách miễn visa quá cảnh 240 giờ và miễn thị thực 30 ngày khi nhập cảnh Hải Nam. Thượng Hải trở thành điểm đến tiêu biểu nhờ mô hình tích hợp văn hóa, thương mại và sự kiện quy mô lớn, tạo tiền đề cho hợp tác kinh tế. Để đạt mục tiêu thu hút 190 triệu lượt khách và doanh thu 150 tỷ USD vào năm 2030, Trung Quốc không chỉ mở rộng miễn visa mà còn tập trung cải thiện hạ tầng giao thông, thanh toán và dịch vụ ngôn ngữ. Xu hướng du lịch đang chuyển dịch sang các tour chất lượng cao, trải nghiệm sâu tại Bắc Kinh, Lệ Giang hay Cửu Trại Câu. Đáng chú ý, Trung Quốc đang tạo sức hút bằng những sản phẩm độc đáo và hiện đại. Từ việc mở cửa cho công chúng theo dõi phóng tên lửa, xây dựng khu mô phỏng bề mặt Sao Hỏa tại Nội Mông, đến các trung tâm mô phỏng thiên tai để rèn luyện kỹ năng sinh tồn tại Hàng Châu. Bên cạnh đó, kế hoạch xây dựng 60.000 km đường bộ du lịch tự lái cao cấp cùng hệ thống cho thuê xe và trạm sạc đồng bộ cho thấy tham vọng nâng tầm tiêu chuẩn du lịch quốc tế. Những nỗ lực này không chỉ nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa và phát triển kinh tế địa phương mà còn là công cụ chiến lược để cải thiện hình ảnh quốc gia và tăng cường kết nối văn hóa toàn cầu.

1:35

Nền kinh tế Zimbabwe đang trải qua quá trình hồi sinh mạnh mẽ, thoát khỏi bóng ma lạm phát phi mã và sự mất giá trầm trọng của đồng nội tệ. Theo báo cáo từ Citigroup Inc., quốc gia này đang cho thấy những tín hiệu phục hồi vững vàng với dự báo tốc độ lạm phát hàng năm sẽ giảm sâu xuống còn 8% trong năm nay, một sự thay đổi ngoạn mục so với mức 736% của năm 2024. Đồng thời, thâm hụt ngân sách dự kiến sẽ trở lại trạng thái cân bằng sau giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng, khi mức âm đạt 6,7% GDP vào năm 2023. Sự khởi sắc này đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố chiến lược. Về mặt tài chính, việc ra mắt đơn vị tiền tệ ZiG được bảo chứng bằng vàng vào năm 2024 và chấm dứt tình trạng in tiền vô tội vạ để chi tiêu chính phủ đã tạo ra nền tảng ổn định mới. Về kinh tế vĩ mô, Zimbabwe tận dụng tốt đà tăng giá vàng thế giới và sự trỗi dậy của ngành công nghiệp lithium. Đặc biệt, chương trình phục hồi kinh tế 10 tháng được IMF phê chuẩn vào tháng 4 năm nay cùng nỗ lực tái cơ cấu khoản nợ 21,3 tỷ USD với sự hỗ trợ từ Pháp và Anh đã giúp giảm bớt áp lực tài chính bền vững. Tuy nhiên, hành trình phục hồi vẫn đối mặt với những thách thức đáng kể. Nỗi ám ảnh về quá khứ khiến các nhà đầu tư còn dè chừng, tạo ra khoảng cách giữa thực tế cải thiện và quan niệm tiêu cực về quốc gia này. Bên cạnh đó, mức độ đô la hóa trong nền kinh tế vẫn ở mức cao. Việc Ngân hàng Trung ương Zimbabwe không đáp ứng đủ nhu cầu ngoại tệ đã dẫn đến sự tồn tại của hai tỷ giá hối đoái song song, với mức chênh lệch giữa tỷ giá chính thức và chợ đen lên tới gần 20%. Dù vậy, với mức tăng trưởng dự báo đạt 5% năm nay, Zimbabwe đang dần khẳng định vị thế mới.

1:33

Canada vừa công bố biện pháp thuế quan trả đũa quy mô lớn nhắm vào 20 tỷ USD hàng hóa Mỹ, bao gồm hơn 700 mặt hàng như sữa, hải sản, thiết bị gia dụng, gỗ, giấy và quần áo. Mức thuế dao động từ 15% đến 50%, trong đó thép và nhôm bị áp mức 50%, gấp đôi mức hiện tại. Động thái này là phản ứng trực tiếp trước việc Tổng thống Donald Trump áp thuế 50% lên hàng hóa Canada sau khi các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ do những yêu cầu bị cho là không hợp lý và thay đổi vào phút chót. Các biện pháp trả đũa của Canada dự kiến có hiệu lực từ ngày 8/9. Để giảm thiểu thiệt hại, chính phủ Canada đã công bố gói hỗ trợ 7,5 tỷ USD cho các doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng. Bộ trưởng Tài chính Francois-Philippe Champagne khẳng định quyết định này là cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia khi phía Mỹ đưa ra những đòi hỏi quá mức. Trong khi đó, Thủ tướng Mark Carney thừa nhận việc trả đũa sẽ làm tăng chi phí sinh hoạt và giảm lựa chọn cho người dân, đồng thời bày tỏ mong muốn đa dạng hóa kinh tế để giảm sự phụ thuộc vào Mỹ. Về phía Mỹ, Tổng thống Trump chỉ trích gay gắt Canada trên mạng xã hội Truth Social, cáo buộc Ottawa nhắm vào nông dân Mỹ và là đối tác thương mại bất hợp lý nhất. Ông thậm chí ám chỉ việc ngừng giao thương và đưa ra những phát ngôn gây hấn về địa chính trị. Cuộc chiến thương mại leo thang giữa hai đồng minh G7 không chỉ gây bất ổn cho doanh nghiệp, làm gián đoạn giao thương biên giới mà còn làm trầm trọng thêm nỗi lo lạm phát tại cả hai nước. Dù vậy, Bộ trưởng Thương mại Canada Dominic LeBlanc khẳng định Ottawa vẫn mở cửa cho đàm phán để tìm kiếm một thỏa thuận công bằng, nhưng sẽ không thụ động chờ đợi phía Mỹ.

Thị trường du lịch chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu đang mở rộng nhanh chóng khi nhu cầu tìm kiếm những trải nghiệm giúp kiểm soát sự căng thẳng, cải thiện sức khỏe tổng thể và thúc đẩy lối sống lành mạnh tăng cao. Ngày càng nhiều du khách mong muốn khám phá những khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe độc ​​đáo và sẵn sàng chi trả tương xứng. Hơn thế nữa, sự ra đời của các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (Machine Learning) và Internet vạn vật (IoT) đã tạo ra những tiến bộ lớn trong du lịch chăm sóc sức khỏe.

Điểm tin 14h ngày 26/8
Điểm tin 14h ngày 26/8
00:00
00:00
Điểm tin 14h ngày 26/8

Điểm tin 14h ngày 26/8

Nội dung chính
Danh sách phát

Trung Quốc đang ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ về lượng khách quốc tế nhờ chiến lược nới lỏng chính sách thị thực và đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Trong 6 tháng đầu năm, quốc gia này đón 22,91 triệu lượt khách, tăng 20,6%, trong đó diện miễn thị thực chiếm tới 77,7%. Các thị trường trọng điểm như Nga, Nam Mỹ và đặc biệt là Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Việt Nam hiện đứng thứ 4 trong danh sách các thị trường nguồn lớn nhất, đồng thời vừa được áp dụng chính sách miễn visa quá cảnh 240 giờ và miễn thị thực 30 ngày khi nhập cảnh Hải Nam. Thượng Hải trở thành điểm đến tiêu biểu nhờ mô hình tích hợp văn hóa, thương mại và sự kiện quy mô lớn, tạo tiền đề cho hợp tác kinh tế. Để đạt mục tiêu thu hút 190 triệu lượt khách và doanh thu 150 tỷ USD vào năm 2030, Trung Quốc không chỉ mở rộng miễn visa mà còn tập trung cải thiện hạ tầng giao thông, thanh toán và dịch vụ ngôn ngữ. Xu hướng du lịch đang chuyển dịch sang các tour chất lượng cao, trải nghiệm sâu tại Bắc Kinh, Lệ Giang hay Cửu Trại Câu. Đáng chú ý, Trung Quốc đang tạo sức hút bằng những sản phẩm độc đáo và hiện đại. Từ việc mở cửa cho công chúng theo dõi phóng tên lửa, xây dựng khu mô phỏng bề mặt Sao Hỏa tại Nội Mông, đến các trung tâm mô phỏng thiên tai để rèn luyện kỹ năng sinh tồn tại Hàng Châu. Bên cạnh đó, kế hoạch xây dựng 60.000 km đường bộ du lịch tự lái cao cấp cùng hệ thống cho thuê xe và trạm sạc đồng bộ cho thấy tham vọng nâng tầm tiêu chuẩn du lịch quốc tế. Những nỗ lực này không chỉ nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa và phát triển kinh tế địa phương mà còn là công cụ chiến lược để cải thiện hình ảnh quốc gia và tăng cường kết nối văn hóa toàn cầu.

Nền kinh tế Zimbabwe đang trải qua quá trình hồi sinh mạnh mẽ, thoát khỏi bóng ma lạm phát phi mã và sự mất giá trầm trọng của đồng nội tệ. Theo báo cáo từ Citigroup Inc., quốc gia này đang cho thấy những tín hiệu phục hồi vững vàng với dự báo tốc độ lạm phát hàng năm sẽ giảm sâu xuống còn 8% trong năm nay, một sự thay đổi ngoạn mục so với mức 736% của năm 2024. Đồng thời, thâm hụt ngân sách dự kiến sẽ trở lại trạng thái cân bằng sau giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng, khi mức âm đạt 6,7% GDP vào năm 2023. Sự khởi sắc này đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố chiến lược. Về mặt tài chính, việc ra mắt đơn vị tiền tệ ZiG được bảo chứng bằng vàng vào năm 2024 và chấm dứt tình trạng in tiền vô tội vạ để chi tiêu chính phủ đã tạo ra nền tảng ổn định mới. Về kinh tế vĩ mô, Zimbabwe tận dụng tốt đà tăng giá vàng thế giới và sự trỗi dậy của ngành công nghiệp lithium. Đặc biệt, chương trình phục hồi kinh tế 10 tháng được IMF phê chuẩn vào tháng 4 năm nay cùng nỗ lực tái cơ cấu khoản nợ 21,3 tỷ USD với sự hỗ trợ từ Pháp và Anh đã giúp giảm bớt áp lực tài chính bền vững. Tuy nhiên, hành trình phục hồi vẫn đối mặt với những thách thức đáng kể. Nỗi ám ảnh về quá khứ khiến các nhà đầu tư còn dè chừng, tạo ra khoảng cách giữa thực tế cải thiện và quan niệm tiêu cực về quốc gia này. Bên cạnh đó, mức độ đô la hóa trong nền kinh tế vẫn ở mức cao. Việc Ngân hàng Trung ương Zimbabwe không đáp ứng đủ nhu cầu ngoại tệ đã dẫn đến sự tồn tại của hai tỷ giá hối đoái song song, với mức chênh lệch giữa tỷ giá chính thức và chợ đen lên tới gần 20%. Dù vậy, với mức tăng trưởng dự báo đạt 5% năm nay, Zimbabwe đang dần khẳng định vị thế mới.

Canada vừa công bố biện pháp thuế quan trả đũa quy mô lớn nhắm vào 20 tỷ USD hàng hóa Mỹ, bao gồm hơn 700 mặt hàng như sữa, hải sản, thiết bị gia dụng, gỗ, giấy và quần áo. Mức thuế dao động từ 15% đến 50%, trong đó thép và nhôm bị áp mức 50%, gấp đôi mức hiện tại. Động thái này là phản ứng trực tiếp trước việc Tổng thống Donald Trump áp thuế 50% lên hàng hóa Canada sau khi các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ do những yêu cầu bị cho là không hợp lý và thay đổi vào phút chót. Các biện pháp trả đũa của Canada dự kiến có hiệu lực từ ngày 8/9. Để giảm thiểu thiệt hại, chính phủ Canada đã công bố gói hỗ trợ 7,5 tỷ USD cho các doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng. Bộ trưởng Tài chính Francois-Philippe Champagne khẳng định quyết định này là cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia khi phía Mỹ đưa ra những đòi hỏi quá mức. Trong khi đó, Thủ tướng Mark Carney thừa nhận việc trả đũa sẽ làm tăng chi phí sinh hoạt và giảm lựa chọn cho người dân, đồng thời bày tỏ mong muốn đa dạng hóa kinh tế để giảm sự phụ thuộc vào Mỹ. Về phía Mỹ, Tổng thống Trump chỉ trích gay gắt Canada trên mạng xã hội Truth Social, cáo buộc Ottawa nhắm vào nông dân Mỹ và là đối tác thương mại bất hợp lý nhất. Ông thậm chí ám chỉ việc ngừng giao thương và đưa ra những phát ngôn gây hấn về địa chính trị. Cuộc chiến thương mại leo thang giữa hai đồng minh G7 không chỉ gây bất ổn cho doanh nghiệp, làm gián đoạn giao thương biên giới mà còn làm trầm trọng thêm nỗi lo lạm phát tại cả hai nước. Dù vậy, Bộ trưởng Thương mại Canada Dominic LeBlanc khẳng định Ottawa vẫn mở cửa cho đàm phán để tìm kiếm một thỏa thuận công bằng, nhưng sẽ không thụ động chờ đợi phía Mỹ.

00:00 00:00