
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 05/01/2026
Diệp Vũ
30/10/2018, 08:29
Việc vạch ra một kế hoạch như vậy cho thấy Washington vẫn sẵn sàng đẩy cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh lên ngưỡng mới
Mỹ đang chuẩn bị sẵn sàng cho việc công bố vào đầu tháng 12 một kế hoạch áp thuế quan bổ sung lên phần còn lại trong lượng hàng hóa mà nước này nhập khẩu từ Trung Quốc mỗi năm, nếu cuộc gặp tháng 11 giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình không thể "hạ nhiệt" cuộc chiến thương mại song phương - hãng tin Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho hay.
Theo Bloomberg, nếu một kế hoạch đánh thuế như vậy được Mỹ đưa ra vào đầu tháng 12, thì ngày bắt đầu thực thi kế hoạch - sau thời hạn 60 ngày tham khảo ý kiến công chúng - có thể trùng với thời điểm đón Tết Nguyên đán vào đầu tháng 2. Danh sách đánh thuế sẽ bao gồm tất cả những mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc mà hiện Mỹ chưa áp thuế quan bổ sung trong hai chương trình đánh thuế đang thực thi, nguồn tin cho biết.
Dựa trên kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ trong năm 2017, lượng hàng hóa trong kế hoạch đánh thuế này có thể có trị giá 257 tỷ USD mỗi năm.
Hiện chính quyền ông Trump đã áp thuế quan bổ sung lên 250 tỷ USD hàng Trung Quốc, và Bắc Kinh đáp trả bằng cách áp thuế lên 110 tỷ USD hàng Mỹ. Ông Trump cũng đã nhiều lần cảnh báo sẽ áp thuế lên toàn bộ hàng Trung Quốc vào Mỹ.
Nguồn tin nói rằng giới chức Mỹ chuẩn bị cho kịch bản đánh thuế bổ sung toàn bộ hàng Trung Quốc để phòng trường hợp cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập bên lề thượng đỉnh G20 diễn ra ở Buenos Aires vào tháng 11 không mang lại kết quả. Nguồn tin cũng nói quyết định cuối cùng cho kế hoạch còn chưa được chốt.
Tuy vậy, việc vạch ra một kế hoạch như vậy cho thấy Washington vẫn sẵn sàng đẩy cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh lên ngưỡng mới, cho dù các công ty phàn nàn về chi phí gia tăng do thuế quan và thị trường tài chính toàn cầu gần đây biến động mạnh vì mối lo chiến tranh thương mại gây thiệt hại tăng trưởng.
Theo tiết lộ của nguồn tin, Nhà Trắng cũng đang cân nhắc một lựa chọn khác là không đưa thương mại vào nội dung cuộc gặp giữa ông Trump với ông Tập, nhưng không tính đến việc hủy cuộc gặp.
"Chúng ta đang ở trong một tranh chấp tương đối căng thẳng. Chúng ta đang ở trong một tranh chấp thương mại. Tôi muốn dùng từ đó, vì đó là một từ đẹp, mềm mại. Nhưng chúng ta sẽ thắng", ông Trump phát biểu tại một sự kiện ở Indiana hôm thứ Bảy. "Các bạn biết vì sao không? Vì chúng ta luôn thắng".
BYD đã đạt được cột mốc doanh số quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt và cuộc chiến giá cả không ngừng tại thị trường nội địa Trung Quốc...
Giá vàng thế giới vừa mở cửa tuần giao dịch mới tại thị trường châu Á sáng nay (5/1) đã tăng mạnh do bất ổn địa chính trị gia tăng sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela...
Năm 2025, bức tranh vĩ mô kinh tế thế giới thể hiện rõ hai xu hướng: tăng trưởng chưa đứt gãy, nhưng rủi ro và bất định gia tăng, đặc biệt từ các yếu tố địa chính trị, gánh nặng nợ và bảo hộ thương mại. Trên bình diện chung, kinh tế thế giới vẫn giữ được nhịp đi lên nhưng động lực tăng trưởng kém sôi động hơn giai đoạn trước đại dịch.
Venezuela đang nắm trong tay trữ lượng dầu mỏ lớn nhất hành tinh, nhưng nền kinh tế lại suy sụp trong hơn một thập niên và ngành dầu khí từng hùng mạnh rơi vào tình trạng tê liệt. Việc thông tin Tổng thống Nicolás Maduro bị Mỹ bắt giữ đầu tháng 1/2026 khiến dầu mỏ một lần nữa trở thành tâm điểm địa chính trị toàn cầu.
Sau chiến dịch quân sự của Mỹ ngày 3/1 và việc Tổng thống Nicolás Maduro bị bắt giữ, hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela gần như tê liệt hoàn toàn. Diễn biến này không chỉ tạo cú sốc lớn đối với nền kinh tế Venezuela mà còn đặt ra những ẩn số mới cho tiến trình chuyển tiếp quyền lực và thị trường năng lượng toàn cầu.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: