
Hôm 2/10, Mỹ đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam, nhằm giúp Việt Nam tăng cường an ninh hàng hải. Đây là động thái có tính lịch sử sau gần 40 năm kết thúc Chiến tranh Việt Nam.
"Bộ Ngoại giao đã có những bước đi nhằm cho phép sự chuyển giao các thiết bị liên quan tới an ninh hàng hải cho Việt Nam trong tương lai", hãng thông tấn Reuters dẫn lời nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết trong một cuộc họp báo diễn ra trong ngày 2/10 (theo giờ địa phương).
Trong một cuộc họp báo riêng rẽ, các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng, quyết định này sẽ nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, vốn đã được áp đặt từ sau cuộc Chiến tranh Việt Nam. Những yêu cầu của Việt Nam về bất cứ loại vũ khí cụ thể nào sẽ được đánh giá trên cơ sở từng trường hợp một.
Mục tiêu chính của việc dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận lần này, với trang thiết bị quốc phòng liên quan tới an ninh hàng hải, là nhằm giúp Việt Nam tuần tra và tự vệ ở biển Đông, trong bối cảnh các thách thức ở khu vực này đang tăng lên. Trong tương lai, việc bán vũ khí có thể gồm cả hệ thống không quân cũng như tàu biển.
Thượng nghị sỹ John McCain đã nhiệt liệt chúc mừng thông tin trên. "Việc nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam vì mục đích an ninh biển, sẽ giúp tăng cường hợp tác quốc phòng hai nước theo những cách mà hai bên cùng có lợi", ông tuyên bố.
Theo một số nguồn tin tại Mỹ, thì Washington có thể sẽ bán cho Việt Nam loại máy bay trinh sát P-3 Orion đã qua sử dụng. Loại máy bay này do phía Tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Tuy nhiên, các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối tiết lộ tên của bất cứ hệ thống vũ khí cụ thể nào cũng như khung thời gian dự kiến.
Các quan chức Mỹ cũng cho biết, họ không nghĩ rằng Trung Quốc sẽ phản ứng dữ dội đối với động thái này, bởi mục tiêu của việc dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận sẽ là tập trung cung cấp các hệ thống phòng thủ cho Việt Nam. "Đây không phải là một hành động chống Trung Quốc", một trong số các quan chức Mỹ cho biết.
Những quan chức điều hành ngành công nghiệp vũ khí Mỹ đánh giá Việt Nam là một thị trường hứa hẹn đối với trang thiết bị quân sự của họ, trong bối cảnh Mỹ đang xoay trục về khu vực châu Á - Thái Bình Dương.



Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã trình bày chuyên đề về Quy định số 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.
Sáng 16/10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị.
Trong các cuộc tiếp Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy hợp tác kinh tế, kết nối hạ tầng, thương mại và đầu tư giữa hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nâng cao chất lượng lập pháp, tháo gỡ những vướng mắc về đất đai, nhà ở, đầu tư, kinh doanh; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, đồng thời phát huy vai trò Thủ đô trong đóng góp hoàn thiện chính sách, pháp luật chung.
Trong 3 tháng cuối năm, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường bất động sản; kịp thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ổn định thị trường, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững; Đồng thời, tiếp tục rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án giao thông, bảo đảm tiến độ các công trình, dự án trọng điểm…
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.