
Tại Hội nghị thượng đỉnh vừa diễn ra tại Washington, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) vừa ký thỏa thuận mới về hợp tác kinh tế 2 bờ Đại Tây Dương. Đồng thời, hai bên cũng đã ký một thỏa thuận dịch vụ hàng không “bầu trời mở” mang tính lịch sử, dọn đường cho việc tăng cường sự cạnh tranh trong ngành hàng không Mỹ - EU.
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - EU đã diễn ra tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Mỹ George W.Bush, Thủ tướng Đức Angela Merkel, nước hiện đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU và nhóm Các nước công nghiệp phát triển và Nga (G8), cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso. Chương trình nghị sự của hội nghị đã đề cập các vấn đề lớn như hiện tượng biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, vòng đàm phán về tự do thương mại toàn cầu, chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.
Ngoài ra, những vấn đề thời sự quốc tế nóng bỏng như công cuộc tái thiết Iraq và Afganistan, tiến trình hòa bình Trung Đông... cũng đã được đề cập. Tuy nhiên, hai vấn đề được quan tâm nhiều nhất là việc Mỹ - EU ký thoả thuận mới về hợp tác kinh tế 2 bờ Đại Tây Dương và Hiệp định hàng không ''bầu trời mở'.
Các nhà phân tích cho rằng thoả thuận về hợp tác kinh tế có ý nghĩa lớn trong việc thúc đẩy thương mại và đầu tư bằng cách cân đối lại các tiêu chuẩn, đặt nền tảng cho thị trường chung EU - Mỹ. Xét về cả lĩnh vực hàng hóa và dịch vụ, Mỹ và EU hiện là đối tác thương mại lớn nhất và là nhà đầu tư lớn nhất vào thị trường của nhau.
Xuất khẩu của Mỹ sang thị trường 27 nước thành viên EU đạt kim ngạch gần 200 tỷ USD/năm; khoảng 50% lượng hàng hóa Mỹ xuất sang EU là máy móc và ôtô. Trong khi đó, xuất khẩu của EU sang Mỹ đạt hơn 300 tỷ USD/năm; thặng dư thương mại hàng hóa của EU với Mỹ vẫn duy trì đà tăng trong những năm gần đây.
Trong số 27 thành viên EU, Đức là nước xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ nhiều nhất, chiếm tới 27% tổng kim ngạch xuất khẩu của EU sang thị trường này, tiếp đến là Anh với 21%. Anh và Đức đồng thời cũng là hai nước nhập khẩu hàng hóa Mỹ nhiều nhất trong EU, với các mức tương ứng 21% và 20%.
Tại hội nghị cấp cao lần này, Tổng thống Bush đã ký Hiệp định “bầu trời mở” với các nhà lãnh đạo EU. Hiệp định dọn đường cho việc tăng cường sự cạnh tranh trong ngành hàng không xuyên Đại Tây Dương. Theo thỏa thuận, bất kỳ một hãng hàng không EU nào cũng có thể bay từ bất cứ một điểm nào trong khối 27 quốc gia thành viên của EU tới Mỹ và ngược lại. Không có một hạn chế nào về số lượng chuyến bay, lộ trình hay loại máy bay.
Việc tăng cường cạnh tranh sẽ giúp “cải tổ” thị trường vận chuyển đường hàng không vượt Đại Tây Dương và dẫn tới hạ giá vé, ông Jacques Barrot, Phó chủ tịch EC tuyên bố. Hiệp định này cũng sẽ nới lỏng giới hạn về số lượng dịch vụ bay giữa EU và Mỹ và bắt đầu có hiệu lực vào cuối tháng 3/2008.
Với Hiệp định này, Mỹ và EU kỳ vọng hàng năm có thêm 25 triệu hành khách qua lại đôi bờ Đại Tây Dương, tạo thêm 80.000 chỗ làm việc, hành khách tiết kiệm được hàng năm 15 tỷ Euro và các hãng hàng không cũng kiếm lời thêm được hàng tỷ Euro. Đây cũng là thách thức lớn đối với các hãng hàng không thuộc các châu lục khác. Như vậy, sự ràng buộc lợi ích khiến hai bên xích lại gần nhau nhiều hơn.
Tuy nhiên, mặt trái của việc thực hiện Hiệp định này là ô nhiễm môi trường sẽ tăng khi số lượng chuyến bay và hành khách tăng nhanh như vậy; cạnh tranh giữa các hãng hàng không trên thị trường mở này sẽ ngày càng quyết liệt và việc phá sản, thất nghiệp, sa thải nhân công là không tránh khỏi. Rồi đây, khi những mặt trái nói trên trở thành gánh nặng đối người dân và môi trường, thì chắc chắn Mỹ và EU sẽ phải có những biện pháp đối phó rất tốn kém về tài chính và nhạy cảm về chính trị.
Giới quan sát cho rằng, với việc EU-Mỹ nêu ra hàng loạt vấn đề trong chương trình nghị sự Hội nghị cấp cao Mỹ - EU lần này và ký các hiệp đinh quan trọng về kinh tế, bà Merkel đã tạo được dấu ấn cho riêng mình và cho nước Đức trong nhiệm kỳ Chủ tịch EU lần này.




Sản lượng sầu riêng tăng mạnh khiến Malaysia đối mặt với tình trạng dư cung nghiêm trọng. Trong bối cảnh xuất khẩu bằng đường hàng không không còn đáp ứng nhu cầu, nước này đang thúc đẩy mở tuyến vận tải đường bộ sang Trung Quốc nhằm giảm chi phí logistics và mở rộng thị trường tiêu thụ…
Làn sóng phát hành mới cùng xu hướng doanh nghiệp giảm mua lại cổ phiếu đang làm nguồn cung tăng mạnh, đe dọa chu kỳ tăng giá kéo dài của chứng khoán Mỹ...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (16/7), khi nhà đầu tư xả mạnh cổ phiếu công nghệ, bao gồm cả cổ phiếu chip...
Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (16/7), trượt khỏi mốc chủ chốt 4.000 USD/oz xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tuần...
Tỷ phú Warren Buffett, Chủ tịch Berkshire Hathaway và là một trong những nhà đầu tư giá trị nổi tiếng nhất thế giới, chỉ trích làn sóng đầu cơ đang gia tăng trên thị trường chứng khoán Mỹ trong năm nay...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam đã làm chủ công nghệ điều chế các chủng loại đồng vị và dược chất phóng xạ phục vụ y học hạt nhân. Khoa học hạt nhân nước ta đã phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư. Đây là những bước tiến vượt bậc trong nỗ lực đưa năng lượng nguyên tử vào phục vụ dân sinh.