Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để trở lại vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Đức trong 8 tháng đầu năm 2025, khi hàng rào thuế quan tác động tiêu cực đến xuất khẩu của Đức sang Mỹ - theo dữ liệu sơ bộ từ cơ quan thống kê liên bang Đức.
Tổng kim ngạch nhập khẩu và xuất khẩu của Đức với Trung Quốc đạt 163,4 tỷ euro (190,7 tỷ USD) trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, trong khi tổng kim ngạch thương mại của nước này với Mỹ chỉ đạt 162,8 tỷ euro trong cùng khoảng thời gian.
Năm 2024, Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Đức, kết thúc chuỗi 8 năm đứng đầu của Trung Quốc. Cuộc “đổi ngôi” này diễn ra một phần do Đức tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, khi Berlin đề cập đến những khác biệt về chính trị và cáo buộc Bắc Kinh có các hành vi thương mại không công bằng.
Tuy nhiên, các động lực thương mại đã thay đổi một lần nữa trong năm nay, sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai và đưa ra một loạt kế hoạch thuế quan mới.
Các mức thuế quan mới mà ông Trump đưa ra đã đẩy xuất khẩu của Đức sang Mỹ giảm sút, với mức giảm 7,4% trong 8 tháng đầu năm so với năm 2024 xuống còn 99,6 tỷ euro. Riêng trong tháng 8, xuất khẩu của Đức sang Mỹ giảm 23,5% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy xu hướng này đang gia tăng.
"Chắc chắn chính sách thuế quan và thương mại của Mỹ là một lý do quan trọng cho sự sụt giảm kim ngạch xuất khẩu của Đức sang Mỹ”, ông Dirk Jandura - Chủ tịch Hiệp hội Ngoại thương BGA của Đức, nói với hãng tin Reuters. Theo ông Jandura, nhu cầu của Mỹ đối với các mặt hàng xuất khẩu truyền thống của Đức, như ô tô, máy móc và hóa chất, đã giảm nhiều.
Với mối đe dọa thuế quan đang diễn ra và đồng euro mạnh hơn, xuất khẩu của Đức sang Mỹ khó có thể phục hồi trong thời gian tới - ông Carsten Brzeski, trưởng bộ phận vĩ mô toàn cầu tại ngân hàng ING, nhận định.
Ngược lại, nhập khẩu từ Trung Quốc vào Đức tăng 8,3% trong 8 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái, lên 108,8 tỷ euro. "Sự bùng nổ nhập khẩu mới từ Trung Quốc là đáng lo ngại, nhất là khi có dữ liệu cho thấy nhiều hàng hóa Trung Quốc được bán với giá rẻ ở thị trường Đức”, ông Brzeski nói.
Vị chuyên gia cảnh báo thực trạng này không chỉ làm gia tăng sự phụ thuộc của Đức vào hàng hóa từ Trung Quốc mà còn có thể gây thêm căng thẳng trong các ngành công nghiệp chủ chốt của Đức nơi doanh nghiệp Trung Quốc đã trở thành những đối thủ cạnh tranh lớn.
"Giữa lúc đang thiếu động lực kinh tế trong nước, một số người ở Đức có thể lo ngại về bất kỳ sự dịch chuyển nào trên thị trường thế giới”, nhà kinh tế học Salomon Fiedler của ngân hàng đầu tư Berenberg nhận xét.
Trong 15 năm, quy mô thị trường điện thoại thông minh (smartphone) toàn cầu tăng lên khoảng 4 lần, đồng thời thứ hạng của các thương hiệu thay đổi mạnh…
Trong số các nền kinh tế lớn của khu vực, Việt Nam là quốc gia được WB điều chỉnh tăng dự báo mạnh nhất, với mức tăng 1,1 điểm phần trăm lên 7,4%...
Trong tháng 9 vừa qua, lượng dầu thô và khí ngưng tụ xuất khẩu từ Vùng Vịnh không bao gồm Iran đã quay trở lại mức trước xung đột...
Hàng trăm nghìn người xuống đường tại Madrid và nhiều thành phố Tây Ban Nha phản đối giá nhà, tiền thuê tăng cao, đồng thời yêu cầu Chính phủ tăng cường bảo vệ người thuê. Làn sóng biểu tình diễn ra ngay sau khi Quốc hội bác bỏ hai sắc lệnh về nhà ở, đẩy khủng hoảng nhà ở thành vấn đề chính trị nóng bỏng...
Giá vàng tăng cao thúc đẩy nhiều nước châu Á tăng tinh luyện, hạn chế xuất khẩu và tích trữ vàng trong nước để thu được nhiều lợi ích hơn từ nguồn tài nguyên này…
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Chỉ với vài thao tác đơn giản ngay trên ứng dụng ngân hàng quen thuộc, du khách quốc tế đã có thể dễ dàng thanh toán cho các giao dịch mua sắm tại Việt Nam. Giải pháp thanh toán quốc tế VietQR Global hiện đang được triển khai rộng rãi tại nhiều trung tâm du lịch và khu mua sắm lớn trên cả nước.