08:20 06/07/2010

Năm 2010, thị trường IPO Trung Quốc sẽ lớn nhất thế giới

Minh Huy

PwC cho hay, các doanh nghiệp Trung Quốc có thể thu hút được khoảng 74 tỷ USD thông qua các đợt IPO trong năm 2010

PwC dự tính, cả năm 2010, Trung Quốc sẽ có 300 vụ IPO.
PwC dự tính, cả năm 2010, Trung Quốc sẽ có 300 vụ IPO.
Theo đánh giá của hãng kiểm toán hàng đầu thế giới PricewaterhouseCoopers (PwC), Trung Quốc có thể trở thành thị trường phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất thế giới trong năm nay.

Hãng tin Bloomberg dẫn báo cáo của PwC cho hay, các doanh nghiệp Trung Quốc có thể thu hút được khoảng 500 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 74 tỷ USD) thông qua các đợt IPO trong năm 2010.

6 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp Trung Quốc đã tiến hành 176 vụ IPO và thu hút được khoảng 212,17 tỷ Nhân dân tệ. Con số này cao hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm 2009, PwC cho hay.

Cơ quan kiểm toán này dự tính, năm 2010, Trung Quốc sẽ có khoảng 300 doanh nghiệp phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, trong đó có 25 doanh nghiệp tại Thượng Hải và 275 doanh nghiệp trên sàn Thâm Quyến.

Năm 2009, các công ty Trung Quốc đã thu được 187,9 tỷ Nhân dân tệ từ thị trường IPO, PwC bổ sung.

Hôm 30/6, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (AgBank) đã phát hành lượng cổ phiếu kỷ lục thế giới trị giá 23,2 tỷ USD. Ngân hàng Standard Chartered của Anh cho biết họ sẽ đầu tư 500 triệu đôla vào AgBank. Qatar và Kuwait chuẩn bị đầu tư 3.6 tỷ đôla.

Các nhà đầu tư khác có thể bao gồm Temasek Holdings của Singapore, tỷ phú Hồng Kông Li Ka Shing và Rabobank của Hà Lan. Giá cổ phiếu cuối cùng cho đợt bán IPO này sẽ được công bố vào ngày 7/7 tới.

“Kinh tế của Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trưởng trong nửa cuối năm 2010. Nếu không xảy ra một số yếu tố tiêu cực, các vụ IPO tại Thượng Hải và Thâm Quyến có khả năng sẽ đạt mức cao kỷ lục trong năm nay”, Charles Feng, một quan chức của PwC, cho hay.

Tháng 6/2009, các nhà quản lý chứng khoán Trung Quốc đã cho phép nối lại các vụ IPO, sau khoảng 10 tháng tạm ngưng để ngăn biến động của thị trường trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Theo số liệu của Bloomberg, công ty chứng khoán Haitong đi đầu trong lĩnh vực tư vấn và bảo lãnh phát hành trong các đợt IPO tại Trung Quốc năm nay. Đứng ở vị trí thứ 2 là công ty chứng khoán Ping An. Nhóm công ty trong lĩnh vực công nghiệp và vật liệu cơ bản sẽ tiến hành IPO nhiều nhất tại Trung Quốc năm nay, xét trên cả số lượng các đợt IPO và số tiền huy động được.

Nguồn thu nhập từ hoạt động ngân hàng đầu tư tại Trung Quốc và Hồng Kông trong 6 tháng đầu năm 2010 tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, lên 2,3 tỷ USD, theo báo cáo công bố hồi tuần trước của hãng nghiên cứu Freeman & Co có trụ sở tại New York.