Thị trường chứng khoán Mỹ giằng co mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (14/10) và kết thúc phiên trong trạng thái giảm do cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung có những dấu hiệu leo thang mới. Giá dầu thô sụt giảm hơn 1% vì mối lo thương chiến và dự báo về tình trạng thừa dầu trong báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).
Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,2%, còn 6.644,31 điểm. Trong phiên, chỉ số có lúc giảm tới 1,5% và có lúc tăng tới 0,4%.
Chỉ số Nasdaq giảm 0,8%, chốt ở mức 22.521,7 điểm, dù có lúc giảm tới 2,1%.
Chỉ số Dow Jones mất 202,88 điểm, tương đương giảm 0,4%, còn 46.270,46 điểm. Ở thời điểm mới mở cửa, Dow Jones giảm tới 1,3%, nhưng trong phiên có lúc tăng gần 1%.
Trong một động thái gia tăng căng thẳng, Trung Quốc có động thái nhằm vào hoạt động vận tải biển toàn cầu khi áp lệnh trừng phạt lên 5 chi nhánh tại Mỹ của công ty Hàn Quốc Hanwha Ocean. Lệnh trừng phạt của Bắc Kinh cấm các tổ chức và cá nhân từ Trung Quốc được giao dịch với các đơn vị này, và lý do được đưa ra là nhằm tăng cường an ninh quốc gia Trung Quốc.
Quyết định trên được đưa ra giữa lúc cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nóng lên trong những ngày gần đây.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC vào ngày thứ Ba, Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer nói nước này vẫn có thể áp thuế quan 100% lên hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1/11 hoặc sớm hơn, tùy thuộc vào động thái tiếp theo của Bắc Kinh trong vấn đề đất hiếm.
Tuần trước, căng thẳng bất ngờ tăng nhiệt khi Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và Tổng thống Donald Trump đáp trả bằng lời cảnh báo áp thêm thuế quan 100% lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ.
Trong một bài đăng vào cuối ngày thứ Ba trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nói việc Trung Quốc không mua đậu tương Mỹ là “một hành động thù địch về mặt kinh tế”, đồng thời dọa sẽ cấm giao dịch mặt hàng dầu ăn với nước này.
Sự khởi đầu lạc quan của mùa báo cáo tài chính quý 3/2025 là điểm sáng của thị trường trong phiên này. Cổ phiếu Citigroup và Wells Fargo ghi nhận mức tăng tương ứng 3,9% và 7,2%, sau khi hai ngân hàng lớn này công bố lợi nhuận tốt hơn dự báo.
Trong khi đó, cổ phiếu công nghệ đương đầu áp lực bán mạnh. Nvidia và Oracle chốt phiên với mức giảm tương ứng 4,4% và 2,9%.
Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 0,93 USD/thùng, tương đương giảm 1,47%, đóng cửa ở mức 62,39 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,79 USD/thùng, tương đương giảm 1,33%, chốt ở mức 58,7 USD/thùng.
Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất của mỗi loại dầu trong vòng 5 tháng trở lại đây.
“Những diễn biến căng thẳng mới giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ gây áp lực giảm lên giá dầu vì sức khỏe nền kinh tế Trung Quốc sẽ bị nghi ngờ chừng nào căng thẳng còn ở mức cao”, nhà giao dịch Dennis Kissler của công ty BOK Financial nhận xét với hãng tin Reuters.
Báo cáo hàng tháng của IEA nhận định thị trường dầu thế giới sẽ đối mặt với tình trạng dư cung trong năm tới, với lượng dầu thừa có thể lên đến 4 triệu thùng/ngày, do các nước trong liên minh OPEC+ và các nước sản xuất dầu khác tiếp tục tăng sản lượng trong khi nhu cầu tiêu thụ dầu ảm đạm.
OPEC+ là liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga.
Trong khi đó, báo cáo hàng tháng của OPEC công bố hôm thứ Hai tỏ ra lạc quan hơn, cho rằng thế giới sẽ thiếu dầu trong năm 2026, nhưng hàm ý tình trạng thiếu dầu sẽ giảm bớt so với dự báo trước do OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng khai thác dầu.




Theo IMF, kinh tế châu Á đang đối mặt nhiều rủi ro gồm cú sốc giá năng lượng, khả năng điều chỉnh trong cơn sốt AI, bất định chính sách tiền tệ Mỹ, và đà tăng của lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (15/10), khi nhà đầu tư bán mạnh các cổ phiếu công nghệ liên quan mật thiết với trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng chuyển vốn sang các nhóm cổ phiếu khác...
Giá vàng phục hồi khi đồng USD sụt giá mạnh trở lại, giải tỏa một trong những nguồn áp lực mất giá lớn nhất đối với kim loại quý trong thời gian gần đây...
Khi áp lực kinh tế gia tăng, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thường là nơi nhiều nền kinh tế tìm đến để được hỗ trợ, từ Argentina với những cuộc khủng hoảng tài chính liên tiếp đến Ukraine với nhu cầu vốn trong thời chiến…
Sau nhiều năm xuất khẩu ồ ạt sang châu Âu, gây sức ép lên lợi nhuận doanh nghiệp và việc làm tại khu vực này, Trung Quốc đang tạm thời xuống thang để có thêm thời gian đàm phán...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.