
Ghi nhận tại nghiệp vụ thị trường mở, sau khi liên tục hút ròng khiến khối lượng tín phiếu luôn duy trì lớn, Ngân hàng Nhà nước đã bắt đầu để tiền ngấm dần lại thị trường trong những phiên gần đây.
Tính từ cuối tuần trước đến ngày 24/10 (5 phiên giao dịch), phía nhà điều hành liên tục giảm quy mô chào thầu tín phiếu để bơm tiền trở lại thị trường.
Cụ thể, trong 5 phiên, Ngân hàng Nhà nước chỉ chào thầu 15.000 tỷ đồng mỗi phiên, kỳ hạn và lãi suất giữ nguyên ở mức 7 ngày và 2,25%/năm. Các tổ chức tín dụng hấp thụ toàn bộ khối lượng trên.
Từ nguồn cung VND đối ứng của hoạt động mua vào ngoại tệ, thanh khoản trước đó liên tục ở trạng thái rất dồi dào, khối lượng tín phiếu chào thầu luôn giữ ở mức 18.000 tỷ đồng nên tương ứng các phiên trên, cũng có 18.000 tỷ đồng đến thời điểm đáo hạn.
Như vậy, qua mỗi phiên, có 3.000 tỷ đồng đều đặn được ngấm trở lại thị trường. Tính đến hết ngày 24/10, khối lượng tín phiếu lưu hành giảm xuống mức 75.000 tỷ đồng.
Cùng đó, tuy Ngân hàng Nhà nước duy trì chào thầu 1.000 tỷ đồng trên kênh cầm cố, kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4,5% nhưng không có khối lượng trúng thầu.
Trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng, phiên hôm 24/10, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND ít biến động và vẫn ở dưới lãi suất USD tại một số kỳ hạn. Các mức lãi suất giao dịch tại qua đêm 1,75%; 1 tuần 1,92%; 2 tuần 2,1% và 1 tháng 2,48%.
Trong khi, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng USD tăng nhẹ. Giao dịch tại qua đêm 1,98%; 1 tuần 2,1%; 2 tuần 2,21%, 1 tháng 2,43%.
Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 23.155 VND/USD, tăng 1 đồng so với phiên trước, tỷ giá bán niêm yết ở mức 23.800 VND/USD.
Tỷ giá liên ngân hàng chốt phiên ở mức 23.204 VND/USD, ít biến động so với phiên trước. Tỷ giá thị trường tự do giao dịch ổn định tại 23.180 - 23.210 VND/USD.
Đồng USD đã giảm giá xuống mức thấp nhất 3 tháng trong tuần vừa rồi, và dù phục hồi trong phiên ngày thứ Hai (24/8) tại thị trường Mỹ và trong sáng nay (25/8) tại thị trường châu Á, bạc xanh vẫn ở rất gần đáy...
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.
Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (24/8) và tiếp tục đi lên vào đầu giờ sáng nay (25/8), tiến gần tới mốc 4.700 USD/oz, bất chấp đồng USD hồi phục...
Với 4 phiên tăng liên tiếp (20 – 24/8), giá mua, bán vàng miếng SJC tăng tổng cộng 7 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, tổng mứuc tăng mạnh hơn, dao động từ 7,3 triệu – 8,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, tuỳ doanh nghiệp…
Quốc hội chính thức thông qua chính sách giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm 2026-2027 đối với cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng, với kỳ vọng giảm áp lực tài chính, cải thiện dòng tiền và hỗ trợ khu vực kinh doanh quy mô nhỏ…
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.