
Tổng cục Thuế cho biết trong năm nay đã thực hiện nhiều biện pháp cưỡng chế nợ thông qua các hình thức như tạm hoãn xuất cảnh, kê biên tài sản, thu qua hoá đơn… đối với những trường hợp có dấu hiệu tẩu tán tài sản, trì hoãn việc đóng thuế hoặc bỏ trốn.
Trong đó, cơ quan thuế, hải quan có quyền ra quyết định hoãn tạm hoãn xuất cảnh tại sân bay đối với các cá nhân, đại diện doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Tính đến tháng 11/2014, ngành thuế đã ban hành 58.680 thông báo tạm hoãn xuất cảnh với số tiền nợ thuế là 80.512 tỷ đồng từ gần 6.500 người. Trong số này, có trên 35.600 người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh với số tiền nợ thuế gần 13.000 tỷ đồng.
Bà Tạ Thị Phương Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế, Tổng cục Thuế nhận định: “Cá nhân những hộ kinh doanh, những doanh nghiệp đã bỏ địa chỉ đăng ký kinh doanh, dẫn đến việc cơ quan thuế không liên lạc được mà vẫn còn nợ thuế, những trường hợp này cương quyết sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế tạm hoãn xuất cảnh".
Hiện nay, các quy định chưa xác định ngưỡng nợ cụ thể để áp dụng biện pháp cưỡng chế, tức là chỉ cần nợ thuế quá hạn cũng bị coi là vi phạm. Đầu tháng 12, Bộ Tài chính đã đề xuất ngưỡng nợ thuế từ 10 triệu đồng trong 120 ngày sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, hộ kinh doanh. Tuy nhiên, sau phản hồi cho rằng mức này quá thấp, Bộ Tài chính đã điều chỉnh nâng ngưỡng lên 50 triệu đồng trong 120 ngày.
Ngoài biện pháp thu hồi nợ qua tạm hoãn xuất cảnh, năm nay, ngành thuế còn đẩy mạnh ứng dụng eTax Mobile để người nộp thuế theo dõi nghĩa vụ và nợ thuế. Cơ quan thuế cũng công khai thông tin, chuyển hồ sơ cho công an điều tra các trường hợp vi phạm. Nhờ vậy, tổng số nợ thuế thu hồi đạt 61.227 tỷ đồng, tăng 33,2% so với cùng kỳ, chiếm 7,8% tổng thu ngân sách, đúng theo chỉ tiêu của Chính phủ và Thủ tướng.
Về thương mại điện tử, số thuế thu năm nay đạt 116.000 tỷ đồng, tăng 20%, so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ quan thuế đã nâng cấp và tăng cường ứng dụng AI để thu thập thông tin từ các sàn như Shopee, Lazada, Tiki. Dữ liệu này được đối chiếu với thông tin kê khai của người nộp thuế để hỗ trợ họ đăng ký và nộp thuế.
Hiện cả nước có gần 725.000 tổ chức, cá nhân kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, với tổng giá trị giao dịch hơn 75.000 tỷ đồng. Cơ quan thuế đã đưa 120.000 doanh nghiệp, cá nhân vào diện rà soát, đạt số thuế kê khai và nộp là 51.563 tỷ đồng. Đồng thời, đã xử lý vi phạm 30.668 trường hợp, truy thu và phạt gần 1.360 tỷ đồng.
Ngoài ra, 120 nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký và nộp thuế qua cổng thông tin điện tử, với số thuế đạt gần 8.690 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2023.
Vào ngày 19/12 vừa qua, Tổng cục Thuế cũng đã chính thức cho ra mắt và vận hành Cổng thông tin điện tử dành cho hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai, nộp thuế từ thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số.
Theo đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm siêu nhỏ, nhỏ và vừa vẫn gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục thuế. Vì vậy, VCCI đề xuất ngành thuế tiếp tục hoàn thiện nền tảng công nghệ và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng các hệ thống này. Cơ quan thuế cũng cần có hướng dẫn chi tiết, thống nhất để tránh tình trạng áp dụng khác nhau ở mỗi nơi. Đối với các doanh nghiệp nhỏ, VCCI kiến nghị cần có chính sách đặc thù như miễn giảm thuế, hỗ trợ đào tạo tuân thủ hoặc tư vấn trực tiếp.
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa triển khai chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất cho vay chỉ từ 6,0%/năm (giảm tới 2,0%/năm so với mức lãi suất thông thường) tùy theo kỳ hạn và lĩnh vực vay vốn.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương triển khai các giải pháp giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp...
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Năm 2026 tăng trưởng kinh tế có ý nghĩa quan trọng: là năm đầu của kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ba phần tư chặng đường của năm đã đi qua, nền kinh tế đạt những kết quả tích cực, song vẫn còn không ít vấn đề cần được giải quyết để hoàn thành các mục tiêu đề ra cho cả năm.
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.