Đợt mưa lũ kéo dài từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 đã gây thiệt hại nghiêm trọng, khiến 12 người thiệt mạng, 4 người mất tích và 47 người bị thương, cùng thiệt hại vật chất lên tới hơn 837 tỷ đồng.
Ngày 11/11/2025, tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã tổ chức tiếp nhận hàng viện trợ khẩn cấp từ Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai (Trung tâm AHA).
Đây là một phần trong nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm giúp đỡ người dân Đà Nẵng vượt qua những khó khăn do đợt mưa lũ vừa qua gây ra.
Chuyến bay đầu tiên trong tổng số ba chuyến bay vận chuyển hàng hóa viện trợ đã hạ cánh vào trưa ngày 11/11, mang theo 3.648 bộ dụng cụ thiết yếu gia đình, 1.999 bộ dụng cụ bếp và 3.000 bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, với tổng giá trị ước tính hơn 264.000 USD.
Những vật phẩm này sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đà Nẵng tiếp nhận và phân phối đến tay người dân tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.
Đợt mưa lũ kéo dài từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 đã gây thiệt hại nghiêm trọng, khiến 12 người thiệt mạng, 4 người mất tích và 47 người bị thương, cùng thiệt hại vật chất lên tới hơn 837 tỷ đồng.
Sự kiện này không chỉ là một hành động cứu trợ đơn thuần, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa các quốc gia trong khu vực ASEAN.
Trung tâm AHA, với vai trò điều phối và hỗ trợ nhân đạo, đã nhanh chóng triển khai các hoạt động cứu trợ, không chỉ tại Đà Nẵng mà còn ở nhiều tỉnh thành khác như Cao Bằng, nơi cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Sự hỗ trợ này là minh chứng rõ ràng cho cam kết của các quốc gia ASEAN trong việc chung tay ứng phó với thiên tai, bảo vệ cuộc sống và sinh kế của người dân.
Bên cạnh Trung tâm AHA, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế khác cũng đã và đang triển khai các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp tại miền Trung Việt Nam. Chính phủ Liên bang Nga, Tổ chức Samaritan's Purse, Tổ chức ActionAid tại Việt Nam, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức ISET-International là các đơn vị đã có những đóng góp đáng kể trong việc cung cấp viện trợ, từ tiền mặt, nước uống, thiết bị lọc nước đến các bộ dụng cụ gia đình và vệ sinh cá nhân. Những nỗ lực này không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn góp phần vào quá trình phục hồi và tái thiết sau thiên tai.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, việc xây dựng một hệ thống ứng phó thiên tai hiệu quả và bền vững là điều vô cùng cần thiết. Sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế, cùng với nỗ lực của chính quyền và người dân địa phương, sẽ là nền tảng vững chắc để Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung khác có thể đứng vững trước những thử thách trong tương lai.
Việc tiếp nhận và phân phối kịp thời hàng viện trợ không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng cho người dân mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam.




Lần đầu tiên trong luật pháp Việt Nam có một khái niệm, triết lý trong thiết kế luật, đó là chuỗi - dự án theo chuỗi đồng bộ các hạng mục công trình trên biển, đất liền, từ thượng nguồn tới hạ nguồn. Đó là chia sẻ từ ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khi nhắc đến Luật Dầu khí (sửa đổi) 2026.
Sự hợp tác giữa Amazon Global Selling Việt Nam và thành phố Đà Nẵng mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp miền Trung - Tây Nguyên vươn ra thị trường toàn cầu qua thương mại điện tử...
Cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) đã có khung pháp lý được mở rộng đáng kể qua Nghị định số 243/2026/NĐ-CP, nhưng trên toàn quốc mới chỉ có một khách hàng đăng ký mua điện qua lưới điện quốc gia...
Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU không chấp nhận Chứng chỉ I-REC, mà chỉ công nhận Cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA). Trong khi đó, hiện nay cả chủ đầu tư nhà máy điện lẫn khách hàng tiêu thụ lớn chưa tìm thấy nhau trên thị trường mua bán điện...
Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số và từng bước trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, việc nâng cao năng suất không còn là câu chuyện riêng của ngành khoa học và công nghệ, mà là một trong những nhiệm vụ trung tâm của cả hệ thống trong giai đoạn 2026–2030...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Trong nhiều năm, khi nói đến tăng trưởng kinh tế, Việt Nam thường đặt trọng tâm vào ba động lực truyền thống: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, dư địa tăng trưởng của các động lực cũ đang dần thu hẹp, buộc Việt Nam phải tìm kiếm những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, ít phụ thuộc vào tài nguyên và có khả năng tạo ra nguồn thu ngoại tệ bền vững.