10:32 06/10/2011

Những cột mốc đáng nhớ trong đời Steve Jobs

Phúc Minh

Từ một thiếu niên bỏ ngang việc học để "đi theo tiếng gọi con tim", Jobs đã tạo nên một cuộc cách mạng thực sự ở thung lũng Silicon

Steve Jobs, cựu giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập hãng Apple,  đã qua đời hôm 5/10/2011.
Steve Jobs, cựu giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập hãng Apple, đã qua đời hôm 5/10/2011.
Hôm qua (5/10), Steve Jobs, cựu giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập hãng Apple, người đã làm thay đổi suy nghĩ của nhiều người trong làng công nghệ, đã đột ngột qua đời ở tuổi 56.

Từ một thiếu niên 17 tuổi bỏ ngang đại học để "chạy theo tiếng gọi của con tim", trong hơn 3 thập niên qua, Jobs đã tạo nên được một cuộc cách mạng thực sự ở thung lũng Silicon, biến Apple từ một công ty sắp phá sản trở thành một đế chế được nhiều người ngưỡng mộ.

VnEconomy điểm lại những cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời "huyền thoại" này.

Năm 1955: Steve Jobs sinh ngày 24/2/1955 tại San Francisco. Ông được vợ chồng ông Paul và bà Clara Jobs nhận nuôi. Cha mẹ đẻ của ông, Abdulfattah Jandali (người Syria) và Joanne Simpson (người Mỹ), khi đó vẫn còn là sinh viên và chưa kết hôn. Họ sau này cũng kết hôn và có một cô con gái. Em gái của Jobs, Mona Simpson, hiện là một tiểu thuyết gia.

Năm 1972: Jobs bỏ khỏi trường đại học khi mới được có một học kỳ. Sau này, khi nói về lý do bỏ học, ông cho biết rằng, "Tôi không có ý niệm muốn làm gì trong tương lai và cũng không hiểu trường học sẽ giúp tôi xác định lối đi như thế nào. Ở đó, tôi tiêu hết số tiền mà bố mẹ đã dành dụm cả đời. Vì thế tôi quyết định nghỉ học với niềm tin rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi".

Năm 1974: Jobs kiếm được việc làm tại một công ty chuyên sản xuất trò chơi điện tử có tên, nhưng bỏ việc chỉ sau vài tháng để đi du lịch Ấn Độ. Sau đó ông trở về Mỹ trong diện mạo của một Phật tử Thiền tông, với cái đầu cạo trọc.

Năm 1975: Jobs và bạn thân Steve Wozniak dựng lên một mẫu máy tính ở garage của cha mẹ ông.

Năm 1976: Jobs và Wozniak cùng nhau sáng lập công ty máy tính Apple. Để có thể lập công ty, đôi bạn đã phải bán đi những tài sản quý giá nhất của họ. Jobs bán chiếc xe Volkswagen và Wozniak bán máy tính bỏ túi Hewlett-Packard để có được 1.300 USD. Mẫu máy tính đầu tiên được bán ra thị trường có tên Apple 1.

Năm 1977: Máy tính Apple II ra mắt và đem lại thành công đầu tiên cho Apple. Sản phẩm này đã được sản xuất trong suốt 16 năm, với nhiều phiên bản cải tiến mang một số cái tên hấp dẫn khác như Apple II Plus, Apple II Europlus...

Năm 1980: Apple III được cho ra mắt, song đây là một thất bại ở phương diện thương mại. Thứ hay nhất của phiên bản này là một quạt tản nhiệt được sử dụng để làm giảm lượng nhiệt tạo ra bởi các sản phẩm điện tử bên trong.

Năm 1983: Apple cho ra mắt Lisa, máy tính cá nhân đầu tiên sử dụng chuột và giao diện đồ họa người dùng. Lisa có tên chính thức là “Local Integrated Software Architecture” nhưng được cho là lấy tên của con gái Steve Jobs. Chiếc máy này đã gây chú ý và chiếm được sự ngưỡng mộ của nhiều người dùng thời bấy giờ. Thế nhưng, đây cũng lại là một thất bại của Jobs.

Năm 1984: Apple cho ra mắt máy tính Macintosh, với ứng dụng Mac Write và Mac Paint được phát hành cùng thời điểm ra mắt. Macintosh đã có nhiều phiên bản khác khá thành công như Macintosh Plus, Macintosh Plus ED, Macintosh 512Ke.

Năm 1985: Jobs rời Apple năm 1985 sau một cuộc tranh giành quyền lực với CEO John Sculley.

Năm 1986: Jobs mua lại bộ phận đồ họa vi tính của Lucasfilm, công ty do đạo diễn loạt phim “Star Wars” George Lucas làm chủ sở hữu. Công ty này chính là tiền thân của xưởng phim hoạt hình danh tiếng sau này, Pixar Animation Studios. Khi Pixar tiến hành đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào tháng 11/1995, Jobs đã thu được khoản lợi nhuận hơn 600 triệu USD từ 80% cổ phần của ông trong Pixar, gấp 10 lần giá trị lúc mua.

Năm 1987: Macintosh II được Apple giới thiệu năm 1987. Đây là dòng máy tính đầu tiên hoạt động trên bộ xử lý 32 bit với yêu cầu cao.

Năm 1988: Jobs thành lập công ty NeXT Computer, song cũng không thành công, chỉ bán được vỏn vẹn 50.000 chiếc máy tính ra thị trường. Mặc dù việc kinh doanh phần cứng của công ty không có gì đáng chú ý, nhưng phần mềm lại rất thành công, tới nỗi sau này Apple đã phải mua lại NeXT vào năm 1997 và mời Jobs quay trở lại với tư cách là một nhà cố vấn.

Năm 1995: Với Jobs trên cương vị giám đốc điều hành, Pixar phát hành Toy Story, bộ phim hoạt hình đầu tiên hoàn toàn được xây dựng trên vi tính đồng thời thu được thành công vang dội ở các phòng chiếu trên toàn thế giới.

Năm 1997: Jobs chính thức trở lại Apple với cương vị giám đốc điều hành tạm quyền, sau khi Apple mua lại NeXT với giá 429 triệu USD và sử dụng công nghệ của Jobs để xây dựng thế hệ phần mềm kế tiếp của hãng.

Năm 1998: iMac được cho ra mắt, mở màn những thành công rực rỡ của Apple trong tương lai. Do Jonathan Ive thiết kế, chiếc máy tính được thiết kế liền khối, nhưng dễ dàng cài đặt, tháo dỡ… đáp ứng đầy đủ nhu cầu người dùng máy tính cá nhân vào thời điểm đó. Cũng trong năm đó, iMac trở thành chiếc máy tính bán chạy nhất tại thị trường Mỹ. Qua nhiều năm phát triển, thương hiệu iMac vẫn là lựa chọn hàng đầu đối với nhiều người yêu thích “Quả táo”.

Năm 2001: Apple đánh dấu sự chuyển mình nhanh chóng khi giới thiệu mẫu laptop Titanium Powerbook, phần mềm iTunes và đặc biệt là chiếc iPod - thiết bị chơi nhạc nhỏ nhắn và hiện đại. Theo quảng cáo, iPod có khả năng chứa khoảng 1.000 bài hát và nó rất nhỏ có thể bỏ gọn trong túi áo quần. iPod đã đem lại thành công ngoài sức tưởng tượng cho Apple.

Năm 2003: Thư viện âm nhạc trực tuyến iTunes chính thức trình làng vào tháng 4/2003. Sau khi ra mắt, kho nhạc này đã đơn giản hóa việc mua bán bản quyền các bài nhạc giữa các hãng lớn. Và đến năm 2008, iTunes trở thành cửa hàng bán lẻ nhạc số lớn nhất với doanh thu khổng lồ.

Năm 2007: Điện thoại iPhone đầu tiên ra mắt. Sản phẩm này đã tạo nên một cơn sốt trên thị trường sản xuất điện thoại. Ngày nay, chính iPhone đã giúp cho Apple thu về mức lợi nhuận mà chưa từng có chiếc smartphone nào có thể vượt qua.

Năm 2010: iPad ra mắt vào tháng 4 và có đến 3 triệu chiếc được tiêu thụ trong vòng 80 ngày! Đến cuối năm, đã có gần 15 triệu chiếc iPad được bán trên toàn thế giới, doanh thu hàng năm của Apple đạt 65 tỷ USD, trong khi năm 2000 thì con số này mới chỉ là 8 tỷ. Rất nhiều hãng công nghệ đã “bắt chước” sản phẩm này. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có một siêu phẩm nào có thể thay thế iPad thống trị thị tường máy tính bảng

24/8/2011: Steve Jobs bất ngờ từ chức giám đốc điều hành Apple vì lý do sức khỏe. "Tôi luôn nói là nếu đến một ngày nào đó, tôi không thể đảm nhận trách nhiệm trên cương vị CEO Apple, tôi sẽ là phải là người đầu tiên nói cho các bạn biết. Thật không may là ngày đó đã tới", Steve nói trong một lá thư ngắn công bố về quyết định từ chức của mình.

4/10/2011: Apple ra mắt iPhone 4S nhưng thiếu vắng sự có mặt của Jobs. Tim Cook, người kế nhiệm Jobs, đã đăng đàn công bố sản phẩm mới nhưng bị đánh giá là chưa vượt được qua cái bóng quá lớn của Jobs, khiến sản phẩm mới trở nên "thiếu lửa".

5/10/2011: Apple thông báo Steve Jobs đã qua đời, thọ 56 tuổi. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn sau khi biết tin Jobs qua đời: “Hãy yên nghỉ, Steve Jobs! Cảm ơn vì tất cả những gì ông đã mang đến cho thế giới này!”.