
Ngày 14/10, giải Nobel kinh tế năm 2019 đã được trao cho ba nhà kinh tế gồm Abhijit Banerjee, Esther Duflo và Michael Kremer với những cống hiến trong việc xóa đói giảm nghèo trên toàn cầu.
Theo CNN, Esther Duflo, giáo sư Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), là người trẻ nhất và là phụ nữ thứ hai từng được trao giải Nobel từ trước tới nay. Trong khi đó, Banerjee, sinh ra tại Ấn Độ, là chồng bà Esther Duflo và cũng là giáo sư tại MIT.
Trong khi đó, Michael Kremer là giáo sư Đại học Harvard. Ông từng tiến hành thực nghiệm để tìm cách cải thiện kết quả học tập tại miền tây Kenya vào giữa những năm thập niên 90.
Nhờ nghiên cứu của 3 nhà kinh tế này, hơn 5 triệu trẻ em tại Ấn Độ đã được hưởng lợi từ các chương trình phụ đạo tại trường học, và nhiều quốc gia đã đầu tư mạnh tay cho các chương trình chăm sóc sức khỏe dự phòng, theo thông cáo từ Viện Khoa học Hoàng Gia Thụy Điển, đơn vị trao giải thưởng Nobel.
Theo Peter Fredrikkson, chủ tịch hội đồng giải thưởng khoa học kinh tế của Viện Khoa học Hoàng Gia Thụy Điển, các nghiên cứu của ba nhà kinh tế này đã kiểm nghiệm tầm ảnh hưởng của những can thiệp cụ thể vào các lĩnh vực như nông nghiệp, sức khỏe và giáo dục.
Cách tiếp cận theo hướng thử nghiệm này "đã định kình kinh tế học phát triển, có tác động rõ ràng lên chính sách và nâng cao khả năng chiến đấu với tình trạng đói nghèo trên toàn cầu", ông Fredrikkson cho biết.
Bà Duflo, 46 tuổi, cho biết "bản chất của các nghiên cứu của chúng tôi là nhằm đảm bảo rằng cuộc chiến chống đói nghèo được dựa trên nền tảng của các bằng chứng khóa học".
Bà cũng hy vọng rằng giải thưởng Nobel mà bà nhận được sẽ tạo niềm cảm hứng cho các nhà khoa học khác để tiếp tục công cuộc này, và "nam giới sẽ dành cho họ sự tôn trọng mà họ xứng đáng được hưởng".
Trước bà Duflo, năm 2019, nhà kinh tế học người Mỹ Elinor Ostrom là phụ nữ đầu tiên nhận giải thưởng Nobel nhờ một nghiên cứu về cách thức con người trong các cộng đồng chia sẻ tài nguyên một cách công bằng và bền vững mà không cần có quy định từ trung ương. Bà qua đời vào năm 2012.
Kể từ năm 1968, có 51 giải Nobel Kinh tế được trao cho 84 người. Ba nhà kinh tế Banerjee, Duflo và Kremer nhận giải năm nay sẽ chia nhau khoản tiền thưởng 9 triệu Krona Thụy Điển (tương đương 914.207 USD).
Năm ngoái, giáo sư William Nordhaus của Đại học Yale và giáo sư Paul Romer của Trường Kinh doanh Stern thuộc Đại học New York, giành được giải thưởng này nhờ nghiên cứu xung quanh vấn đề tăng trưởng kinh tế bền vững.
Giải thưởng này, có tên gọi chính thức là Giải thưởng Sveriges Riksbank Prize về Khoa học Kinh tế, không phải do Alfred Nobel lập ra. Giải thưởng này được lập ra bởi ngân hàng trung ương Thụy Điển và được trao tặng để tưởng nhớ nhà khoa học đại tài Alfred Nobel.
Từ những quy định an toàn nghiêm ngặt, sự chuẩn bị chu đáo, khả năng ứng phó với rủi ro đến cách tổ chức đội ngũ và tinh thần đồng hành vượt qua thử thách khi thực hiện hành trình khám phá kỳ quan Sơn Đoòng, tác giả cuốn sách “Sơn Đoòng - Nơi Trái Đất thở” đã đúc kết 7 bài học quản trị doanh nghiệp bền vững...
TP. Hồ Chí Minh tôn vinh 100 doanh nghiệp và 96 doanh nhân tiêu biểu năm 2026. Các doanh nghiệp được vinh danh ghi nhận tổng doanh thu hơn 484.000 tỷ đồng, đồng thời đóng góp đáng kể cho ngân sách, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế Thành phố...
Hàng loạt Nghị quyết như 19,24, 68 hay 57… được ban hành trong thời gian gần đây đã mở ra không gian phát triển cho nền kinh tế, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân. Song khoảng cách giữa tốc độ chuyển động của doanh nghiệp với độ trễ của cơ chế, tiêu chuẩn kỹ thuật và pháp lý vẫn là trăn trở thường trực của doanh nghiệp…
Với thông điệp “Từ cội nguồn đến khát vọng vươn xa”, Diễn đàn Doanh nhân Họ Đào 2026 không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu giữa các thế hệ doanh nhân mà còn đánh dấu bước khởi đầu trong việc xây dựng mạng lưới hợp tác kinh tế Họ Đào theo hướng chuyên nghiệp, thiết thực và lâu dài...
Từ những trải nghiệm tại Top Chef Việt Nam 2026, CEO Nguyễn Thị Thu Vân tìm thấy cảm hứng để phát triển 1689 BECKENT Muse - dòng bia thủ công lấy trái quất (tắc), một hương vị thân thuộc trong đời sống Việt, làm điểm nhấn.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 6.188 căn nhà do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu và đã được cấp Giấy chứng nhận; riêng từ khi Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, ghi nhận 1.519 căn hộ chung cư. Thực tế này đặt ra vấn đề tổ chức thị trường chỗ ở như thế nào để đáp ứng đúng nhu cầu, bảo đảm quyền hợp pháp và nâng cao sức cạnh tranh của đô thị.