
Trao đổi với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại Tọa đàm xu hướng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và cơ hội cho Việt Nam ngày 11/12, ông Jensen cho biết ông cảm thấy vui và thú vị khi nhiều người Việt, đặc biệt là các bạn trẻ, nhận ra và xin chụp ảnh với ông.
“Tôi cảm thấy mình được chào đón tại quốc gia này”, Chủ tịch Nvidia nói.
Theo ông Jensen Huang, thế giới đang chứng kiến làn sóng lớn nhất từ trước đến nay trong cách mạng khoa học công nghệ. Trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành hạ tầng công nghệ mới, hỗ trợ cho các ngành nghề cùng phát triển.
“Hạ tầng mới này là bước phát triển phi thường và là yếu tố bắt buộc phải làm đối với tất cả các nước, trong đó có Việt Nam. Tôi cho rằng, một quốc gia không có khả năng phát triển được nếu bị tụt lại phía sau về AI. Việt Nam phải tận dụng cơ hội để nắm giữ và phát triển AI cho xã hội, cho con người và cho các ngành nghề”, Chủ tịch Nvidia nhấn mạnh.
Trước xu thế phát triển và sự chuẩn bị của Việt Nam, ông Jensen Huang tin rằng Việt Nam đã sẵn sàng để bắt nhịp và tăng tốc trong tương lai. Theo đó, Chủ tịch Nvidia nhấn mạnh tới công thức 3 thành phần để Việt Nam đi sâu và phát triển AI.
Thứ nhất, đó là một Việt Nam số. Về điều này, đại diện Nvidia cho rằng Việt Nam đã sẵn sàng cho quá trình số hóa toàn bộ với 100% số dân đã sử dụng các nền tảng di động và có nhiều thập kỷ số hóa dữ liệu, ngôn ngữ và văn hóa.
Thứ hai, cần công nghệ AI. Theo Nvidia, AI là phầm mềm, là sản phẩm do con người tạo ra nên những quốc gia có lực lượng chuyên gia hùng hậu sẽ là rất “xa xỉ”.
“Việt Nam đang có lực lượng kỹ sư rất sâu về lĩnh vực này và đây là nguồn tài nguyên vô giá của Việt Nam”, Chủ tịch Nvidia nói.
Từ góc độ này, ông Jensen Huang cho rằng yếu tố thứ ba chính là hạ tầng bởi AI cũng là con người và muốn có những con người AI, Việt Nam cần xây dựng một hạ tầng mới cho sự bứt phá của ngành này, tương tự như Viettel xây dựng hạ tầng viễn thông trong những năm qua. Theo đó, Việt Nam cần hình thành hạ tầng siêu máy tính, phục vụ ngành sản xuất, chế tạo thông qua việc lấy dữ liệu thô để sản xuất, phân tích thành trí tuệ cho xã hội Việt Nam bằng chính những kỹ sư người Việt.
Nhưng điều quan trọng, ông Jensen Huang cho rằng, các thành phần của công thức này không thể nghiễm nhiên có được mà phải có tầm nhìn, cam kết mạnh mẽ từ Chính phủ.
“Hôm qua, tôi đã gặp và trao đổi với Thủ tướng. Ông nhiều lần nhấn mạnh tới quyết tâm hiện thực hóa về một Việt Nam AI. Tuy vậy, xây dựng hạ tầng không chỉ là công việc của khu vực công mà cần sự tham gia của khu vực tư”, ông Jensen nói.
Về triển vọng hợp tác với Việt Nam, Chủ tịch Nvidia nhận định, hiện nay, công nghệ bán dẫn và AI là chiến lược vô cùng quan trọng, là yếu tố sống còn tới sự phát triển và thịnh vượng của các quốc gia. Tại Việt Nam, Nvidia đang là đối tác của nhiều doanh nghiệp lớn như Viettel, FPT, Vingroup… với doanh thu mỗi năm khoảng 500 triệu USD. Song không dừng ở đây, Nvidia có tham vọng mở rộng thị trường Việt Nam với nỗ lực thúc đẩy một “AI Việt Nam”.
“Chúng tôi sớm thành lập pháp nhân tại Việt Nam và cam kết biến Việt Nam thành quê hương thứ hai của mình. Bộ trưởng có thể chỉ định ra một đối tác để chúng tôi có thể hợp tác, từng bước hiện thực hóa giấc mơ xây dựng một Việt Nam mới”, ông Jensen đề xuất với Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng.
Ông Jensen Huang cho hay, Nvidia có rất nhiều sáng kiến muốn triển khai tại Việt Nam mà trước hết là thúc đẩy nguồn nhân lực có nền tảng công nghệ “bước vào” thế giới AI.
“Chúng tôi muốn thiết lập trung tâm thiết kế tại đây. Việt Nam đang sở hữu rất nhiều nhà khoa học máy tính người Việt ở khắp nơi trên toàn cầu. Việt Nam cũng đang là quốc gia xuất khẩu phần mềm lớn nhất thế giới. Đây là những yếu tố nền tảng để Việt Nam có thể bứt phá trong việc phát triển 1 triệu kỹ sư AI, đưa Việt Nam trở thành trung tâm AI có đội ngũ hùng hậu nhất trên thế giới”, Chủ tịch Nvidia phân tích.
Đặc biệt, qua thông điệp của người đứng đầu Chính phủ, ông tin Việt Nam sẽ là quê hương thứ hai của Nvidia và sẽ là trung tâm lớn nhất của Nvidia trên thế giới. “Đây là lần đầu tiên Nvidia đến Việt Nam nhưng sẽ là khởi đầu mở đường cho những chuyến tiếp theo”, ông nói.
Tuy nhiên, ông Jensen lưu ý làn sóng này “diễn ra nhanh hơn tất cả các cuộc cách mạng khác diễn ra thời gian qua, do vậy cần hành động rất nhanh”. “Sự có mặt của Nvidia ngày hôm nay là minh chứng cho sự hành động của chúng tôi”. Chủ tịch Nvidia nhấn mạnh.




Diễn ra tại Hà Nội từ ngày 31/7 đến 2/8/2026, Hội nghị Kinh tế lượng châu Á (AMES) 2026 có sự tham dự của hàng trăm học giả hàng đầu thế giới, trong đó có GS. Lars Peter Hansen (Nobel Kinh tế 2013). Sự kiện là cơ hội để nâng tầm vị thế học thuật Việt Nam, đưa công cụ Kinh tế lượng vào giải các bài toán thực tiễn vĩ mô và tạo đà cho thế hệ nhà khoa học trẻ tự tin bước ra sân chơi toàn cầu…
Với hơn 95 tỷ USD vốn đầu tư và hơn 10.400 dự án còn hiệu lực, Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Không chỉ duy trì đà tăng trưởng, dòng vốn từ Hàn Quốc đang dịch chuyển sang các lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu - phát triển, mở ra giai đoạn hợp tác mới dựa trên đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ…
Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi các cục chuyên ngành và Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận yêu cầu khẩn trương khắc phục các tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân Dự án thành phần cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau...
Bộ Xây dựng vừa có công văn trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội về nội dung liên quan đến Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Nội Bài...
Sáng 28/7, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ngãi đã bầu ông Nguyễn Đức Tâm - Phó Bí thư Tỉnh ủy - giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ tán thành 100%...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Những cam kết trong Nghị định thư Montreal đặt ra bài toán phải chuyển đổi công nghệ cho các doanh nghiệp lĩnh vực điều hòa không khí di động, không khí gia dụng; lĩnh vực thiết bị lạnh công nghiệp, lạnh thương mại. Dự án "Quản lý bền vững các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal" vừa chính thức được khởi động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi, đáp ứng các cam kết quốc tế.