Tuy nhiên, chip mới sẽ chỉ được OpenAI sử dụng cho hoạt động nội bộ, chứ chưa bán ra thị trường.
Reuters cho hay hiện chưa thể kiểm chứng thông tin, và cả OpenAI lẫn Broadcom đều chưa đưa ra bình luận.
Trước đó, từng có thông tin OpenAI đã hợp tác với Broadcom và Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) để phát triển chip riêng, đồng thời kết hợp cả chip AMD và Nvidia nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về hạ tầng tính toán.
OpenAI cũng được cho là đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào Nvidia bằng cách phát triển thế hệ silicon AI nội bộ.
Nguồn tin từ Reuters khẳng định OpenAI sẽ hoàn tất thiết kế chip trong vài tháng tới và gửi TSMC chế tạo.
Trong khi đó, CEO Broadcom Hock Tan cho biết công ty kỳ vọng doanh thu từ mảng AI trong năm tài chính 2026 sẽ “tăng trưởng mạnh mẽ”, sau khi đã nhận đơn đặt hàng cơ sở hạ tầng AI trị giá hơn 10 tỷ USD từ khách hàng mới.
Ông Tan tiết lộ một khách hàng tiềm năng đã chính thức ký hợp đồng trong quý trước, song không nêu tên cụ thể.
Động thái của OpenAI được giới quan sát nhìn nhận là nối tiếp xu hướng của các “ông lớn” công nghệ như Google, Amazon và Meta tự thiết kế chip để phục vụ nhu cầu tính toán khổng lồ cho việc huấn luyện và vận hành mô hình AI.
Meta cho biết sẽ chi 60 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng AI, trong khi đó, Microsoft cũng tuyên bố chi 80 tỷ USD trong năm nay.
Tuy nhiên, ngay cả các công ty công nghệ lớn như Microsoft và Meta cũng phải vật lộn để sản xuất ra những con chip phù hợp với nhu cầu sản phẩm mặc dù nỗ lực trong khoảng thời gian dài.
Một số tỉnh miền núi đang bắt đầu đưa AI đến gần hơn với người dân, thông qua ứng dụng trong giải quyết thủ tục hành chính hay phục vụ giáo dục…
iPad mini thế hệ 7, trang bị chip A17 Pro, ra mắt ngày 23/10/2024, đến nay vẫn là phiên bản mới nhất của dòng máy tính bảng nhỏ gọn nhà Apple...
Sự khác biệt giữa Mỹ và Trung Quốc không chỉ nằm ở chính sách phát triển AI hay năng lực của các doanh nghiệp công nghệ, mà còn thể hiện ở cách người dân nhìn nhận những thành tựu trong lĩnh vực này...
Ngày 15/10, France-Vietnam Forward 2026 đã diễn ra, thu hút hơn 600 đại biểu và khách tham dự từ các cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp, startup, nhà đầu tư, trường đại học; mang lại cơ hội hợp tác giữa Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nhân tài…
Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp đang mở ra những cơ hội mới cho đồng bào miền núi Đà Nẵng, đặc biệt là thông qua mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng. Đây không chỉ là giải pháp giúp tăng thu nhập mà còn góp phần bảo vệ môi trường và phát triển du lịch sinh thái…
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, mạo danh cán bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội, công an hoặc cán bộ phường/xã để tiếp cận người dân, lợi dụng nhu cầu tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục và giải quyết quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản.