
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 26/10/2025
Diệp Vũ
08/10/2014, 11:09
Quyết định này được đưa ra bất chấp quan hệ ngoại giao giữa hai nước Nga - Nhật đi xuống
Theo hãng tin Bloomberg, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nhất trí sẽ có một cuộc gặp thượng đỉnh song phương tại hội nghị Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11.
Quyết định này được đưa ra bất chấp quan hệ ngoại giao giữa hai nước đi xuống sau khi Nhật áp lệnh trừng phạt lên Nga vì vai trò của Moscow trong cuộc khủng hoảng chính trị ở miền Đông Ukraine vào tháng trước.
Bloomberg dẫn một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, trong một cuộc điện đàm hôm qua (7/10), hai nhà lãnh đạo đã thống nhất sẽ gặp nhau tại hội nghị APEC dự kiến tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào tháng tới. Đây là cuộc điện đàm nhân dịp sinh nhật lần thứ 62 của Tổng thống Putin, đồng thời là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Nhật kể từ cuộc gọi nhân dịp sinh nhật ông Abe hồi tháng 9.
Bộ phận báo chí của điện Kremlin cho biết, ông Putin đã có cuộc điện đàm với ông Abe nhân ngày sinh nhật, nhưng không đề cập đến cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến được tổ chức giữa hai nhà lãnh đạo.
Tổng thống Nga và Thủ tướng Nhật có các cuộc điện đàm chúc mừng sinh nhật nhau giữa lúc hai quốc gia này còn tồn tại tranh chấp lãnh thổ và Nhật nhất quán với khối 7 nước công nghiệp phát triển (G7) về trừng phạt Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Mới đây, Tokyo đã hoãn kế hoạch đón Putin thăm Nhật vào mùa thu này.
“Cả hai bên đều không muốn quan hệ rơi vào ngưng trệ”, nhà nghiên cứu Taisuke Abiru thuộc Tokyo Foundation nhận định. “Động thái này có thể là một cách để họ có thể sắp xếp một chuyến thăm chính thức vào một thời điểm sau đó, có thể là vào mùa xuân”.
Tháng trước, Nhật Bản tuyên bố trừng phạt Nga, đồng thời phản đối kịch liệt sau khi một quan chức cấp cao của Nga tới thăm một hòn đảo mà hai nước cùng tuyên bố chủ quyền. Tuy vậy, trong một tuyên bố đăng trên website của Bộ Ngoại giao Nhật, Ngoại trưởng nước này Fumio Kishida nói rằng, Tokyo sẵn sàng nới lệnh trừng phạt nếu Moscow thể hiện rõ nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Sau khi Nga bị Nhật áp trừng phạt, Bộ Ngoại giao nước này đã lên tiếng “phản pháo”, nói rằng, đây là “hành động kém thân thiện” và cho thấy “Nhật Bản không thể theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập”.
Kể từ khi lên nắm quyền, Thủ tướng Abe đã nỗ lực giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Nga và tăng cường quan hệ giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng. Ông Abe là nhà lãnh đạo Nhật đầu tiên thăm chính thức Nga trong 1 thập kỷ, và ông đã gặp ông Putin 5 lần, trong đó có chuyến tham dự khai mạc Olympic mùa đông tại Sochi, Nga - buổi lễ mà Tổng thống Mỹ Barack Obama từ chối.
Theo chuyên gia Abiru, chính sách của Nhật đối với Nga bao gồm 3 trụ cột: “Một là vấn đề lãnh thổ, hai là vấn đề năng lượng, và ba là vấn đề Trung Quốc”.
Đầu tuần này, Mỹ và Trung Quốc đều cho thấy những nỗ lực nhằm giảm căng thẳng thương mại, nhưng sau đó, Mỹ lại có những động thái làm gia tăng căng thẳng, không chỉ với Mỹ mà còn với một số đối tác quan trọng khác...
Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 24/10 có những động thái mới làm gia tăng căng thẳng thương mại toàn cầu...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (24/10), với cả ba chỉ số cùng đóng cửa ở mức cao kỷ lục, nhờ số liệu lạm phát yếu hơn kỳ vọng củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục giảm lãi suất...
Tuần này, giá vàng giao ngay giảm 3,2%, đánh dấu tuần giảm đầu tiên sau 9 tuần tăng liên tiếp...
Theo nguồn tin của Reuters, các tập đoàn dầu khí lớn của Trung Quốc đã ngừng mua dầu vận chuyển bằng đường biển từ Nga, sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Rosneft và Lukoil - hai doanh nghiệp dầu khí hàng đầu của Nga...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: