
Người trị vì Qatar ngày 6/6 đã hoãn một bài phát biểu toàn quốc về việc nước này bất ngờ bị 4 nước Arab cắt đứt quan hệ ngoại giao. Việc trì hoãn này, theo hãng tin Reuters, là để Kuwait có thêm thời gian cho việc làm trung gian hòa giải.
Ngoại trưởng Qatar, ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, nói rằng Doha đã sẵn sàng cho các nỗ lực hòa giải với Saudi Arabia, Ai Cập, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), và Bahrain. Trước đó, vào ngày 5/6, bốn nước này đồng loạt tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, với lý do Qatar hậu thuẫn các tổ chức phiến quân Hồi giáo và Iran - đối thủ của các nước vùng Vịnh.
Qatar đã ra sức bác bỏ cáo buộc, nhưng không được các nước trên chấp nhận. Tiếp đó cùng ngày, có thêm ba nước khác là Yemen, Libya, và Maldives tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Qatar và ngừng kết nối giao thông với nước này.
Trao đổi với kênh truyền hình al Jazeera, Ngoại trưởng Qatar cho biết tiểu vương Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, người trị vì Qatar, đã có cuộc điện đàm trong đêm 5/6 với người đồng cấp Kuwait và quyết định hoãn bài phát biểu toàn quốc của mình lại. Kuwait hiện vẫn đang giữ quan hệ ngoại giao với Qatar.
Doha cũng quyết định không trả đũa động thái của các nước láng giềng - Ngoại trưởng Qatar cho biết.
Reuters cũng nói rằng đã có những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Qatar sẽ lãnh hậu quả từ việc bị cắt quan hệ ngoại giao. Đó là một số ngân hàng trong khu vực bắt đầu ngừng giao dịch với các ngân hàng Qatar.
Qatar muốn để tiểu vương Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber al-Sabah, người trị vì Kuwait, có thời gian để “liên lạc với các bên trong cuộc khủng hoảng này và nỗ lực kiểm soát vấn đề”, Ngoại trưởng Sheikh Mohammed nói.
Vị tiểu vương của Kuawait từng giữ vai trò quan trọng trong việc hóa giải mâu thuẫn giữa các nước vùng Vịnh hồi năm 2014. Ông đã có nhiều thập kỷ làm ngoại giao và giữ vai trò trung gian trong các cuộc mâu thuẫn ở khu vực.
Al Jazeera dẫn lời Ngoại trưởng Qatar nói rằng tiểu vương Qatar xem tiểu vương Kuawait “như người cha và tôn trọng đề nghị của ông về việc hoãn bài phát biểu và không có bất kỳ động thái nào cho tới khi có một bức tranh rõ ràng hơn về cuộc khủng hoảng”.
Ông Sheikh Mohammed cũng nói Qatar “tin rằng những bất đồng giữa các nước anh em ở vùng Vịnh phải được giải quyết thông qua đối thoại”, đồng thời đề xuất tổ chức một cuộc họp để trao đổi quan điểm và thu hẹp khác biệt, tôn trọng quan điểm của nhau.
Quyết định ngày 5/6 cấm công dân Saudi, UAE và Bahrain nhập cảnh, sinh sống, hay quá cảnh qua Qatar. Du khách từ các nước này phải rời Qatar trong vòng 14 ngày, trong khi công dân Qatar có 14 ngày để rời khỏi các nước trên.
Các biện pháp này căng thẳng hơn nhiều so với những gì được áp dụng trong cuộc bất hòa kéo dài 8 tháng vào năm 2014, khi Saudi Arabia, Bahrain, và UAE rút đại sứ khỏi Doha, cũng do cáo buộc Qatar hậu thuẫn các tổ chức phiến quân.




Tuần này, thị trường toàn cầu tuần qua biến động mạnh khi căng thẳng tại eo biển Hormuz đẩy giá dầu tăng...
Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thế giới có thể thừa một lượng dầu lớn trong năm 2027, nhưng sự leo thang trở lại trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể đảo lộn kịch bản này...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (10/7) khi một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn dẫn dắt các chỉ số đi lên...
Việc giá dầu leo thang trở lại trong tuần này dẫn tới áp lực lạm phát tăng, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất...
Cú đảo chiều chóng mặt đã làm nổi bật rủi ro khi xu hướng tăng điểm tập trung vào một số ít cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và tâm lý nhà đầu tư thay đổi...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh việc định hướng phát triển các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng thu hút đầu tư, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.