Sạt lở diễn biến phức tạp tại Quảng Trị

Mưa lớn kéo dài đã gây ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, làm hư hỏng nhà cửa, chia cắt nhiều tuyến giao thông và buộc hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp để bảo đảm an toàn.

Sạt lở làm sập nhà dân ở xã Khe Sanh, đe dọa nhiều căn nhà khác trong khu vực
Sạt lở làm sập nhà dân ở xã Khe Sanh, đe dọa nhiều căn nhà khác trong khu vực

Tại xã Khe Sanh, ngày 17/11 một vụ sạt lở lớn xảy ra ngay gần khu dân cư khiến nhiều căn nhà bị hư hỏng nặng, phần móng phía sau của 11 căn nhà dọc đường Hùng Vương bị khoét sâu, nhiều tường nhà xuất hiện vết nứt.

Đến chiều cùng ngày, mưa lớn vẫn tiếp tục, đất đá liên tục dịch chuyển, tiềm ẩn nguy cơ sụt trượt bất cứ lúc nào. Chính quyền địa phương đã phong tỏa hiện trường và tổ chức di dời 11 hộ với 45 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Các lực lượng công an, quân sự, đoàn thể được huy động hỗ trợ vận chuyển tài sản, hạn chế tối đa thiệt hại cho người dân.

Video: Hiện trường vụ sạt lở tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị

Lãnh đạo xã Khe Sanh cho biết nguyên nhân sạt lở nhiều khả năng xuất phát từ mưa lớn kéo dài khiến nền đất suy yếu. Chính quyền địa phương đã yêu cầu các lực lượng ứng trực 24/24, chuẩn bị nhân lực, phương tiện để sẵn sàng xử lý nếu tình huống xấu tiếp tục xảy ra.

Lực lượng chức năng hỗ trợ các hộ dân di dời tài sản
Lực lượng chức năng hỗ trợ các hộ dân di dời tài sản

Cùng thời điểm, tại xã Ái Tử, gần 100m kè đường ở thôn Trà Liên Tây bị lũ xoáy làm sạt lở nghiêm trọng. Rất may thời điểm xảy ra sạt lở không có người qua lại.

Mưa lũ cũng khiến hàng loạt tuyến đường thôn, xóm ở vùng thấp trũng như Trà Liên Tây, Cồn Bồi Kiệt, Lưu Nghĩa, Đại Thượng Hạ, Đừng Hỏi Bàu, Bích Khê bị ngập sâu.

Nước tràn vào nhiều nhà dân từ 0,2 – 0,3m, buộc xã phải sơ tán 11 hộ với 22 nhân khẩu đến nơi an toàn. Gần 70 ha hoa màu và 10 ha cây lưu niên bị ngập úng.

Video: Nước lũ nhấc bổng một đoạn kè đường tại thôn Trà Liên Tây, xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị

Trong 24 giờ qua, Quảng Trị có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực núi phía nam có mưa rất to với lượng mưa từ 307 đến 370mm, gây ra hơn 7 điểm sạt lở lớn nhỏ.

Tại Km 285 đường Hồ Chí Minh và tuyến gần cầu A Vao (xã Tà Rụt), sạt lở gây ách tắc hoàn toàn. Ở km 165+300 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, khoảng 100m3 đất đá đổ xuống chia cắt giao thông.

Tại xã La Lay, thêm hai điểm sạt lở mới xuất hiện ở thôn A Bung và Km 9+400 Quốc lộ 15D.

Một điểm sạt lở đất đá trên đường mòn Hồ Chí Minh nhanh Tây đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Một điểm sạt lở đất đá trên đường mòn Hồ Chí Minh nhanh Tây đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Xã Hướng Hiệp là một trong những địa bàn chịu thiệt hại nặng nề nhất với ba điểm sạt lở lớn: tuyến nội thôn đi cụm dân cư Ta Bung (thôn Xa Vi) bị vùi lấp khoảng 1.000m3 đất đá; mố cầu tràn Khe Nghi sạt lở khoảng 20m3; đường nội thôn Khe Luồi – Đồng Đờng – Phú Thiềng xuất hiện nhiều điểm sạt lở với tổng khối lượng khoảng 60m3.

Máy móc, phương tiện được huy động để thông đường tại các điểm sạt lở trên đườngm Hồ Chí Minh nhanh Tây đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị
Máy móc, phương tiện được huy động để thông đường tại các điểm sạt lở trên đườngm Hồ Chí Minh nhanh Tây đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, mực nước các sông thượng lưu đang xuống chậm; riêng sông Thạch Hãn vẫn tiếp tục lên. Hiện toàn tỉnh ghi nhận 1 người mất tích tại xã La Lay; 3 nhà bị sạt lở; 86 điểm ngập; 1.416 hộ với 5.479 nhân khẩu bị ảnh hưởng ngập lụt, chủ yếu tại các xã Hướng Hiệp, Nam Hải Lăng, Ba Lòng, Tà Rụt, Quảng Trị, Triệu Phong. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã di dời 364 hộ với 1.259 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Hình ảnh nước sông Thạch Hãn dâng cao, gây ngập lụt ở phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.
Hình ảnh nước sông Thạch Hãn dâng cao, gây ngập lụt ở phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. 

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, chủ động phương án ứng phó, đặc biệt tại các khu vực đồi núi, vùng thấp trũng, ven sông suối.

Lực lượng công an, quân sự, dân quân được huy động hỗ trợ người dân vùng ngập lụt, đồng thời tổ chức canh gác, cắm biển cảnh báo tại các vị trí ngầm, tràn, khu vực nguy cơ cao để ngăn người dân qua lại.

Công tác rà soát, kiểm tra các điểm sạt lở mới tiếp tục được triển khai nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trong những ngày mưa lớn tiếp diễn.

Dự kiến bãi bỏ toàn bộ thủ tục hành chính về dịch vụ việc làm

Bộ Nội vụ đang đề xuất bãi bỏ toàn bộ các thủ tục hành chính về cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; rút tiền ký quỹ. Đồng thời, bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm đang thực hiện ký quỹ được rút tiền ký quỹ tại ngân hàng nhận ký quỹ, mà không phải có văn bản đồng ý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền...

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều sai sót, Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát toàn bộ các trường hợp nghỉ việc theo Nghị định 178

Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, địa phương thực hiện rà soát tổng thể và chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết chính sách đối với các trường hợp đã quyết định cho nghỉ việc theo quy định tại Nghị định 178, sau khi Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra nhiều sai sót trong quá trình giải quyết chính sách, chế độ đối với công chức, viên chức và người lao động...

Kinh tế Việt Nam sau 81 năm độc lập: Những bước chuyển lịch sử và khát vọng trong kỷ nguyên mới

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao cho dân tộc Việt Nam quyền lựa chọn, kiến tạo con đường phát triển kinh tế vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Từ thời khắc ấy, khát vọng độc lập gắn liền với khát vọng xây dựng một quốc gia tự chủ, giàu mạnh, trong đó thành quả phát triển phải nâng cao đời sống và mở rộng cơ hội tiến bộ cho mọi người dân.

Nghiên cứu tăng mức hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình

Bộ Y tế cho biết đang nghiên cứu xây dựng chính sách về việc tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế đối với người tham gia theo lộ trình, đối tượng ưu tiên, phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế…