Sau Thái Lan, đến lượt Indonesia mở cửa đón du khách
Phương Linh
07/09/2021, 10:35
Động thái nới lỏng hạn chế của Indonesia diễn ra trong bối cảnh số ca nhiễm mới và tử vong vì Covid-19 tại nước này liên tục giảm sau đợt bùng dịch mạnh chưa từng thấy hồi tháng 7...
Bogor, gần Jakarta, Indonesia - Ảnh: Reuters
Từ ngày 7/9, các điểm du lịch trên đảo Java của Indonesia sẽ dần khôi phục hoạt động sau khi chính phủ nước này tuyên bố dần nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch Covid-19. Java là hòn đảo đông dân nhất tại Indonesia với khoảng 150 triệu người, chiếm hơn 50% dân số nước này. Thủ đô Jakarta của Indonesia nằm ở phía tây đảo Java.
Chính phủ Indonesia cho biết hiện chỉ còn một phần nhỏ của đảo Java còn áp dụng các biện pháp hạn chế khẩn cấp nghiêm ngặt nhất PPKM cấp độ 4. Tỉnh Yogyakarta, một địa điểm du lịch lớn ở trung tâm Java và các khu vực đô thị lớn khác trên đảo này, đều được nới lỏng hạn chế.
Động thái nới lỏng hạn chế của Indonesia diễn ra trong bối cảnh số ca nhiễm mới và tử vong vì Covid-19 tại nước này liên tục giảm sau đợt bùng dịch mạnh chưa từng thấy hồi tháng 7 do biến thể Delta.
"Tuy nhiên, Tổng thống Joko Widodo nhấn mạnh rằng đại dịch vẫn chưa kết thúc. Virus không thể biến mất hoàn toàn. Chúng ta chỉ có thể cố gắng kiểm soát virus lây lan", Airlangga Hartarto, Bộ trưởng Kinh tế Indonesia, cho biết trong một buổi họp báo tối ngày 6/9.
Với việc các biện pháp hạn chế được nới lỏng, thực khách có thể dùng bữa tại nhà hàng trong 1 giờ, thay vì tối đa 30 phút như trước đây. Các nhà hàng có thể tiếp tục hoạt động với 50% công suất. Tuần trước, Indonesia đã cho phép mở cửa lại một phần trường học, đồng thời cho phép các trung tâm thương mại và chợ truyền thống hoạt động dài hơn.
Trong 7 ngày qua, Indonesia ghi nhận bình quân 7.700 ca nhiễm Covid-19 mới mỗi ngày, giảm gần một nửa so với tuần trước đó và giảm đáng kể so với con số kỷ lục hơn 50.000 ca nhiễm mới mỗi ngày hồi giữa tháng 7. Số ca tử vong vì Covid-19 tại nước này cũng giảm xuống dưới 600 ca/ngày trong tuần qua. Ngày 6/9, quốc gia Đông Nam Á ghi nhận 4.413 ca nhiễm mới và 612 ca tử vong, đưa tổng số ca nhiễm tại nước này kể từ khi dịch bùng phát lên hơn 4,1 triệu người và 136.473 ca tử vong.
Tuy nhiên, mối lo đối với khu vực bên ngoài Java, bao gồm đảo Bali - "nam châm" hút khách quốc tế của Indonesia, vẫn còn đó khi mà tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 tại các bệnh viện vẫn ở mức cao.
"Chúng tôi ước tính Bali cần thêm một tuần nữa trước khi được nới lỏng hạn chế”, Luhut Binsar Pandjaitan, Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề hàng hải và đầu tư Indonesia, cho biết.
59% trong dân số thủ đô Jakarta đã được tiêm vaccine đầy đủ - Ảnh: Reuters
Ngày 6/9, Indonesia nhận 5 triệu liều vaccine Covid-19 do công ty Sinovac của Trung Quốc sản xuất, nâng tổng số vaccine Covid-19 mà nước này đã nhận được lên 225,4 triệu liều. Phần lớn số vaccine này đến từ Sinovac, số còn lại từ AstraZeneca, Sinopharm, Moderna và Pfizer-BioNTech.
Tính tới ngày 6/9, 59% trong số gần 11 triệu dân của thủ đô Jakarta đã được tiêm vaccine đầy đủ. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm vaccine đầy đủ trên toàn quốc của nước này hiện chỉ dưới 14%.
Ông Hartarto cho biết Tổng thống Widodo đã chỉ đạo đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine tại tỉnh vùng sâu vùng xa Papua – nơi dự kiến đăng cai Đại hội Thể thao Quốc gia của Indonesia vào tháng tới, cũng như các tỉnh có tỷ lệ tiêm vaccine đặc biệt thấp khác như Aceh, Tây Sumatra, Nam Kalimantan và Đông Nam. Sulawesi.
Cũng tại Đông Nam Á, ngày 6/9, Thái Lan cho biết sẽ mở cửa thêm một số điểm du lịch quan trọng của nước này từ tháng 10, với niềm tin rằng tỷ lệ tiêm chủng đạt mức cao có thể giúp thu hút thêm nhiều du khách và phục hồi nền kinh tế.
Theo tin từ Bloomberg, thủ đô Bangkok, Chiang Mai và các vùng biển Pattaya, Cha-Am và Hua Hin sẽ mở cửa trở lại từ ngày 1/10. Bộ Du lịch Thái Lan cho biết việc mở cửa trở lại các điểm đến này dựa theo mô hình đón du khách là những người đã tiêm đủ vaccine tới đảo “thiên đường” Phuket. Những điểm đến khác, gồm Chiang Ria, Koh Chang và Koh Kood, có thể mở cửa cho du khách từ giữa tháng 10. Tiếp đó, từ năm 2022, Thái Lan có thể triển khai “bong bóng du lịch” với các nước láng giềng.
Thủ đô Bangkok của Thái Lan mở cửa đón du khách từ tháng 10
17:37, 06/09/2021
Nikkei Asia: Philippines, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam đứng cuối bảng về chỉ số phục hồi Covid-19
Trong nhiều thập kỷ qua, số lượng người thất nghiệp dài hạn tại Mỹ thường có xu hướng tăng lên trong bối cảnh suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, con số này hiện đang tăng lên dù kinh tế Mỹ không suy thoái…
Chính phủ Mỹ tính lập quỹ đầu tư khai khoáng ở nước ngoài
Việc đàm phán thành lập quỹ đầu tư khai khoáng ở nước ngoài cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cố gắng kết hợp các công cụ tài chính của mình với tham vọng trong lĩnh vực khoáng sản...
Những lần điều chỉnh lãi suất của Fed và các ngân hàng trung ương G7 hai năm qua
Đồ họa thông tin dưới đây nhìn lại những lần điều chỉnh lãi suất của các nước thuộc nhóm 7 nền công nghiệp phát triển lớn nhất thế giới (G7), gồm Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Italy, Nhật Bản và Vương quốc Anh, từ tháng 1/2024…
Liên hiệp quốc khủng hoảng ngân sách vì Trung Quốc và Mỹ chậm đóng quỹ
Liên hiệp quốc đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngân sách nghiêm trọng, một phần lớn là do Trung Quốc chậm trễ trong việc thanh toán các khoản đóng góp theo quy định cho ngân sách của tổ chức này...
Mỹ và EU bất đồng về cách trừng phạt Nga
Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa thực hiện lời đe dọa lâu nay về việc áp đặt trừng phạt bổ sung với Nga, "trái bóng" đang được đẩy sang EU...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: