
Saudi Arabia đã vượt qua Ấn Độ để trở thành nước nhập khẩu thiết bị quốc phòng lớn nhất thế giới năm 2014 - trang CNBC dẫn một báo cáo của hãng nghiên cứu IHS cho biết.
Cũng trong năm ngoái, doanh thu từ xuất khẩu vũ khí trên toàn cầu tăng năm thứ 6 liên tiếp, đạt mức 64,4 tỷ USD, từ mức 56,8 tỷ USD trong năm 2013.
“Thương mại vũ khí đạt mức tăng mang tính cột mốc 13,4% trong năm qua”, nhà phân tích cấp cao Ben Moores của IHS Aerospace, Defense & Security phát biểu. “Con số kỷ lục này xuất phát từ nhu cầu chưa từng có tiền lệ của các nền kinh tế mới nổi đối với các loại máy bay quân sự và căng thẳng khu vực gia tăng ở Trung Đông và châu Á-Thái Bình Dương”.
Kim ngạch nhập khẩu vũ khí của Saudi Arabia tăng 54% trong năm 2014 so với năm 2013, và được dự báo sẽ tăng thêm 52% trong năm nay, đạt mức 9,8 tỷ USD - theo IHS.
Điều này đồng nghĩa với việc, cứ 7 USD được chi cho nhập khẩu vũ khí trên thế giới trong năm 2015, có 1 USD đến từ Saudi Arabia.
Cũng theo báo cáo của IHS, Mỹ vẫn là nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới năm 2014, chiếm 1/3 kim ngạch xuất khẩu vũ khí của toàn cầu. Mỹ cũng chính là quốc gia hưởng lợi nhiều nhất từ nhu cầu mua sắm vũ khí gia tăng mạnh của khu vực Trung Đông.
IHS cho hay, các tập đoàn sản xuất vũ khí Boeing, Lockheed Martin và Raytheon của Mỹ, Airbus Group của châu Âu, và United Aircraft Corporation (UAC) của Nga là 5 công ty xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới năm 2014.
Xuất khẩu vũ khí của Nga tăng 9%, đạt mức 10 tỷ USD trong năm 2014. Tuy vậy, ngành công nghiệp thuộc hàng chủ chốt này của Nga đang đối mặt thách thức lớn.
“Theo dự báo, kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Nga sẽ giảm mạnh trong năm 2015 khi mà các chương trình lớn dần kết thúc - một xu hướng có thể bị đẩy nhanh hơn do lệnh trừng phạt. Ngoài ra, giá dầu giảm cũng có thể có ảnh hưởng lớn tới một số khách hàng mua vũ khí của Nga như Venezuela hay Iran”, IHS nhận định.
“Vấn đề này càng trở nên phức tạp đối với Nga khi ngành công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc ngày càng giảm độ phụ thuộc vào công nghệ của Nga”, báo cáo có đoạn viết.
Cũng trong năm ngoái, Trung Quốc tiến 2 bậc trở thành nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ ba thế giới, sau Saudi Arabia và Ấn Độ. Theo IHS, ngân sách quốc phòng của nước này vẫn đang tăng với tốc độ mạnh mẽ và đã tăng gấp hơn 2 lần kể từ năm 2008.
Cách đây ít hôm, Bắc Kinh tuyên bố tăng chi tiêu quốc phòng thêm 10,1% trong năm nay, lên mức 886,9 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 141,6 tỷ USD.
“Tuy vậy, cần lưu ý rằng, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc vẫn còn khá thấp so với quy mô của nền kinh tế nước này, nhất là khi xét đến vị thế của Trung Quốc trên thế giới”, nhà phân tích cấp cao Craig Caffrey của IHS Aerospace, Defence & Security nhấn mạnh. “Pháp, Anh và Mỹ đều có tỷ lệ ngân sách quốc phòng so với GDP cao hơn đáng kể so với Trung Quốc”.
Một nghiên cứu của Fed chỉ ra rằng việc giá vàng tăng mạnh trong những năm gần đây chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu từ khu vực tư nhân, mà phần lớn dự trữ vàng chính thức lại nằm trong tay các quốc gia chưa từng mua thêm vàng trong hơn 50 năm qua...
Mỹ đang rót vốn phát triển chuỗi cung ứng pin trong nước, nhưng nguồn lực hiện tại chưa đủ để sớm thu hẹp khoảng cách với Trung Quốc...
Khủng hoảng tại eo biển Hormuz và căng thẳng tại Biển Đỏ khiến nhiều tàu đổi hướng qua Suez, giúp doanh thu của kênh đào này phục hồi mạnh...
Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn do chiến tranh Iran đã tạo thêm cơ hội cho ngành dầu mỏ Brazil...
Hoạt động phát hành trái phiếu bằng đồng nhân dân tệ đã lên mức cao kỷ lục khi ngày càng nhiều tập đoàn quốc tế và chính phủ nước ngoài tận dụng lãi suất thấp chưa từng có tại Trung Quốc để huy động vốn với chi phí rẻ…
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Chi phí bình quân người lao động Việt Nam phải chi trả để có việc làm ở nước ngoài giảm 23,8% trong giai đoạn 2021-2025, trong khi thu nhập bình quân ngay trong tháng làm việc đầu tiên tăng 25,4%.