15:00 23/08/2017

Sức hút bất động sản “ăn theo” sân bay Long Thành

Tuấn Sơn

Thời gian qua, sự chuyển mình của Long Thành (Đồng Nai) đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư bất động sản trong và ngoài nước

Khu dân cư đất ở tại xã An Phước do Công ty Vạn An Phát triển khai.
Khu dân cư đất ở tại xã An Phước do Công ty Vạn An Phát triển khai.
Thời gian qua, sự chuyển mình của Long Thành (Đồng Nai) đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư bất động sản trong và ngoài nước. Khảo sát cho thấy hiện có hàng chục khu đô thị quy mô lớn đang triển khai trên địa bàn huyện Long Thành, thu hút sự quan tâm, chú ý của đông đảo khách hàng.

Nhân tố thúc đẩy đất nền Long Thành phát triển chủ yếu là hạ tầng giao thông của khu vực. Trong đó, có thể kể đến là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các tuyến cao tốc, cầu đường kết nối Đồng Nai với các khu vực lân cận.

Theo quy hoạch, sân bay Long Thành là dự án nhà ga hàng không lớn nhất Việt Nam với quy mô 5.000 ha và có công suất chứa 100 triệu hành khách, 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Với sân bay quốc tế Long Thành kéo theo các hoạt động công nghiệp, thương mại, dịch vụ kèm theo diễn ra tại khu vực, Long Thành hứa hẹn sẽ trở thành vùng kinh tế trọng điểm lớn nhất khu vực phía Nam.

Ngoài dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các công trình giao thông trọng điểm cũng liên tục được Chính phủ triển khai. Theo đó, tỉnh Đồng Nai có 5 cao tốc đi qua gồm Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành, Dầu Giây - Phan Thiết, Dầu Giây - Đà Lạt, và Biên Hòa - Vũng Tàu. Ngoài ra, còn có 2 tuyến đường vành đai 3 và 4 Tp.HCM cũng trải dài qua địa phận tỉnh Đồng Nai.  

Chính những thế mạnh về sự an toàn và thuận lợi đối với giao thông, khu vực Long Thành - Đồng Nai trở thành nơi thu hút nguồn vốn đầu tư, trong đó có nguồn đầu tư bất động sản, đặc biệt là phân khúc đất nền.

Nắm bắt được xu thế đó, từ đầu năm 2016, nhiều dự án bất động sản đã mở bán như: dự án Khu đô thị Thung Lũng Xanh ven Quốc lộ 51 có quy mô 45 ha, Khu đô thị Aqua City, dự án Hoa Sen Đại Phước ở xã Đại Phước, Khu đô thị mới Nhơn Trạch,…

Tiêu biểu trong các nhà đầu tư, phân phối bất động sản tại Long Thành, Đồng Nai, Công ty Cổ phần Bất động sản Vạn An Phát - một trong những đơn vị uy tín. Hiện tại, công ty đang triển khai thực hiện nhiều dự án với vị trí đắc địa, được đầu tư cơ sở hạ tầng bài bản và nhiều tiện tích nhằm cải thiện chất lượng về môi trường sống.

Ông Lê Đức Hậu, Phó tổng giám đốc Công ty Vạn An Phát chia sẻ, đất ở khu dân cư KDC ở tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (thường gọi là Thành An Residence) hội tụ đầy đủ những yếu tố: liên kết vùng thuận lợi, liền kề những khu công nghiệp, công trình trọng điểm, các tiện ích nội khu nhằm đảm bảo một môi trường sống văn minh và chất lượng cho cư dân.

Đặc biệt, để hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, chủ đầu tư được sự chấp thuận của UBND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho phép hiến đất để làm đường theo Quyết định số 5756/QĐ-UBND ngày 17/11/2016, được chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất và mở bán dự án tại địa phương.

Trên cơ sở đó, chủ đầu tư đã hoàn thiện đấu nối cơ sở hạ tầng như làm đường nhựa, vỉa hè, hệ thống thoát nước... Quan trọng hơn, tất cả các khách hàng khi đầu tư vào sản phẩm của Công ty Vạn An Phát đều được đảm bảo về tính pháp lý, minh bạch và cam kết thực hiện đúng tiến độ các hạng mục.

“Bên cạnh đó, Vạn An Phát luôn luôn chú trọng đến việc xây dựng chính sách hậu mãi khách hàng tốt nhất nhằm tạo niềm tin về chất lượng dịch vụ hướng đến việc giữ chân khách hàng, tạo ra nguồn khách hàng thân thiết, tiềm năng và đầu tư lâu dài cùng với Công ty”, ông Hậu nói.