11:28 04/06/2009

Tạm dừng thanh tra 3 tập đoàn lớn

Bảo Anh

Thanh tra Chính phủ vừa quyết đình tạm dừng thanh tra tại 3 "ông lớn" theo như kế hoạch đã đề ra

Lý do được Thanh tra Chính phủ đưa ra cho tạm dừng thời hạn thanh tra 3 đơn vị trên bao gồm cả khách quan và chủ quan.
Lý do được Thanh tra Chính phủ đưa ra cho tạm dừng thời hạn thanh tra 3 đơn vị trên bao gồm cả khách quan và chủ quan.
Thanh tra Chính phủ vừa quyết đình tạm dừng thanh tra tại 3 doanh nghiệp lớn của nhà nước.

Thông tin trên được Phó tổng thanh tra Chính phủ Mai Quốc Bình cho biết tại cuộc họp báo kết quả công tác thanh tra tháng 5, ngày 3/6.

Theo ông Bình, hiện Thanh tra Chính phủ đã quyết định lùi thời gian thanh tra tại 3 đơn vị nằm trong kế hoạch thanh tra năm 2009 gồm: Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin), Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt và Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam.

Lý do được Thanh tra Chính phủ đưa ra cho tạm dừng thời hạn thanh tra 3 đơn vị trên bao gồm cả khách quan và chủ quan.

Cụ thể, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới và suy giảm kinh tế trong nước, Chính phủ đã yêu cầu Thanh tra Chính phủ xem xét lại việc thanh tra các tập đoàn lớn để đảm bảo sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đảm bảo sản xuất kinh doanh, nhanh chóng khắc phục hậu quả của suy giảm kinh tế.

Với yêu cầu trên, ông Mai Quốc Bình cho biết, nếu tiến hành thanh tra các đơn vị theo kế hoạch thì cơ quan này chưa thể chuẩn bị kịp về lực lượng và các điều kiện khác để tiến hành thanh tra trong điều kiện kinh tế suy giảm.

Tuy nhiên, theo ông Bình, việc tạm dừng thanh tra chỉ tiến hành ở khối ngành kinh tế, còn các lĩnh vực thanh tra về phòng chống tham nhũng vẫn được tiến hành bình thường. 

Hiện cơ quan nay đang tiếp tục tiến hành 7 cuộc thanh tra, trong đó có việc quản lý thu và sử dụng Quỹ Bảo hiểm Xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc cổ phần hóa tại Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam tại Hà Nội, Tp.HCM và một số doanh nghiệp nhà nước thuộc Tập đoàn Điện lực (EVN) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT).

Cũng tại buổi họp báo, Thanh tra Chính phủ cho biết, trong tháng 5/2009, cơ quan này đã kết thúc thanh tra hơn 350 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm hơn 37 tỷ đồng, hơn 64 ha đất. Qua thanh tra, kiến nghị thu hồi hơn 21 tỷ đồng, 64 ha đất. Kiến nghị xử lý hình sự 2 vụ với 2 người, xử lý hành chính 2 tập thể, 183 người.

Cũng qua thanh tra cho thấy, tính đến 26/5 đã có 38 bộ ngành, 28 địa phương hoàn thanh kê khai tài sản lần đầu (2007); 24 bộ ngành và 11 địa phương báo cáo hoàn thanh kê khai năm 2008.