
Là doanh nghiệp xếp thứ 14 trong top 100 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, cá ba sa năm 2008, thương hiệu Hùng Cá ngày càng trở nên quen thuộc với người tiêu dùng trên thị trường quốc tế cũng như trong nước.
Mặc dù công ty Hùng Cá chính thức được thành lập vào đầu năm 2006, nhưng người sáng lập thương hiệu này, ông Trần Văn Hùng, đã tích lũy kinh nghiệm hơn 20 năm theo nghề.
Ông tâm sự: “Tôi khởi nghiệp với việc đấu thầu đất bưng biền ở biên giới Campuchia để canh tác khi vừa bước sang tuổi 22, mùa nước nổi thì chài lưới, đóng đáy, làm vó gạt; mùa khô thì tát bưng, lô, đìa… Nhờ sự cần cù, chịu khó và thiên nhiên ưu đãi nên kết quả đã không phụ lòng người”.
Cứ thế, sau mười năm kể từ khi hạ thủy chiếc bè cá đầu tiên, ông đã trở thành ông chủ đoàn bè gồm chín chiếc cỡ lớn. Mỗi tháng cung cấp sản lượng hơn 100 tấn cá nguyên liệu cho các nhà máy xuất khẩu, tháng cao điểm lên đến hơn 300 tấn. Nhiều người dân ĐBSCL đã biết đến ông với tên gọi ấn tượng “Hùng Cá”. Và biệt hiệu này đã gắn liền với tên công ty trong suốt thời gian vừa qua “Công ty TNHH Hùng Cá” - một tên gọi thân thương, quen thuộc với mọi người.
Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp nguyên liệu cho thị trường trong nước, Hùng Cá còn hướng đến việc đưa sản phẩm của mình ra thị trường thế giới, bước đầu là việc xây dựng nhà máy chế biến với hệ thống dây chuyền sản xuất và cấp đông hiện đại có công suất 150 tấn nguyên liệu/ngày đặt tại khu công nghiệp Bình Thành (Đồng Tháp) và thành lập chi nhánh tại Tp.HCM. Ông Trần Văn Hậu, Phó tổng giám đốc Công ty, trở thành người đặt nền móng xây dựng những bước đi đầu tiên cho chi nhánh. Từ đây, sản phẩm của Hùng Cá bắt đầu được biết đến trên thị trường khắp năm châu.
Để đáp ứng yêu cầu của các thị trường khó tính, công ty không ngừng cải tiến, học hỏi kỹ thuật nuôi trồng và áp dụng theo những tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất : ISO 22000, HACCP, BAP…Bên cạnh đó, Hùng Cá còn được đánh giá là một trong những công ty đầu tiên có quy trình khép kín trong ngành công nghiệp nuôi, chế biến và xuất khẩu cá tra, cá basa với 100% nguyên liệu tự nhiên. Hùng Cá luôn hướng đến việc cho ra đời những sản phẩm chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế về an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời duy trì và cải thiện môi trường tự nhiên phục vụ mục đích sản xuất lâu dài và bền vững.
Chính vì vậy, phát biểu tại buổi làm việc với công ty vào đầu năm 2009, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên đã đánh giá cao những nỗ lực của Hùng Cá về mức độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2008 cũng như biết chủ động trong toàn bộ quy trình sản xuất theo các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của châu Âu.
Về điều này, theo ông Trần Văn Hậu, Phó tổng giám đốc Công ty, thành quả của Hùng Cá đã được khẳng định qua các giải thưởng quan trọng trong năm 2008 như : “Thương hiệu vàng - Golden Brand Awards 2008”, “Cúp vàng sản phẩm dịch vụ xuất sắc 2008”, “Top 100 doanh nghiệp tiêu biểu 2008”…
Tháng 3/2009, Hùng Cá vinh dự nhận giải thưởng Thương hiệu mạnh 2008. Những giải thưởng trên là động lực không nhỏ giúp Hùng Cá ngày càng tự tin hơn với các sản phẩm trên thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của một thương hiệu tuy còn khá non trẻ nhưng đã nhanh chóng đạt được những thành công đáng trân trọng.




TP. Hồ Chí Minh mục tiêu thành lập 300 hợp tác xã mới vào năm 2030, trở thành một phần trong kế hoạch tổng thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, đồng thời thúc đẩy liên kết sản xuất và ứng dụng công nghệ hiện đại…
Ở giữa đảo ngọc Phú Quốc, có một mô hình trống nấm Linh Chi đỏ từ nhiều năm nay, tạo thêm một phần việc làm cho người dân địa phương. Nấm ở đây được nuôi trồng theo kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao, nguyên liệu được hấp thanh trùng, tiệt trùng trước khi cấy phôi giống.
Sau một năm vận hành với hơn 500 chuyến tàu, Hà Nội 5 cửa ô cho thấy sức hút của việc đưa nghệ thuật truyền thống vào hành trình đường sắt. Mô hình này cũng gợi mở hướng kết nối vận tải với du lịch văn hóa và các dịch vụ tại điểm đến…
Dự kiến lắp đặt 32 tua-bin gió, công suất 200 MW và sản lượng khoảng 515,86 GWh/năm, Nhà máy điện gió Phúc Lộc Thọ là dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn tại Quảng Trị, với tổng vốn đầu tư dự kiến 8.507 tỷ đồng.
Trong tiến trình chuyển dịch năng lượng, dầu khí Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt lớn: giá trị của ngành không còn chỉ được đo bằng sản lượng dầu, khí khai thác được từ lòng biển, mà ngày càng nằm ở năng lực khảo sát, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, logistics, quản trị an toàn và làm chủ các công trình ngoài khơi. Nếu được nhìn nhận như một nền tảng công nghiệp và công nghệ, những năng lực được tích lũy qua nhiều thập kỷ có thể trở thành bệ phóng để Việt Nam bước vào các chuỗi giá trị mới.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Các loại hình nhà ở người nước ngoài có thể tiếp cận; điều kiện giao dịch và hạn mức sở hữu tại từng dự án; những trở ngại khi mua, thuê hoặc bố trí chỗ ở cho chuyên gia… cùng những giải pháp tháo gỡ đã được đưa ra bàn thảo công khai.