
Người Trung Quốc đang ngày càng giàu lên, xài đồ hiệu nhiều hơn, mua nhiều tài sản nước ngoài hơn, và tiếng Trung cũng đang dần nổi lên thành ngôn ngữ kinh doanh thứ hai của thế giới.
Nhận định trên được tờ New York Times đưa ra trong một loạt ba bài báo đăng tải vào cuối tuần vừa rồi. Trong đó, một bài trên trang chủ của báo này trong ngày Chủ Nhật cho biết, các nhà bán lẻ cao cấp ở thị trường Mỹ đã bắt đầu thuê nhân viên nói tiếng Trung để tiếp đón số lượng ngày càng tăng du khách rủng rỉnh tiền bạc đến từ Trung Quốc đại lục. Đây được xem là một cách để ngành kinh doanh đồ hiệu tại Mỹ cạnh tranh hiệu quả hơn với các đối thủ châu Âu trong việc thu hút khách hàng Trung Quốc.
Theo bài báo, trung bình, mỗi du khách Trung Quốc đến Mỹ tiêu 6.000 USD trong thời gian lưu trú, so với mức 4.000 USD của du khách đến từ các quốc gia khác. Số liệu từ Bộ Thương mại Mỹ cho biết, năm ngoái, nước Mỹ đón 1,1 triệu lượt du khách Trung Quốc, mức cao kỷ lục, và con số này được dự báo sẽ tăng gần gấp đôi vào năm 2014.
Trong khi đó, xu hướng mua hàng hiệu ở nước ngoài đang ngày càng phổ biến trong tầng lớp giàu có ở Trung Quốc. Do Trung Quốc đánh thuế cao vào hàng hiệu, nên giới nhà giàu nước này thích mua sắm ở nước ngoài để tiếp cận với mức giá rẻ hơn. So với ở Trung Quốc, giá nhiều mặt hàng cao cấp ở Mỹ có thể chỉ bằng 1/3.
Ngoài việc thuê nhân viên nói tiếng Trung, các hãng bán lẻ đồ cao cấp của Mỹ như Saks Fifth Avenue, Tiffany, Bergdorf Goodman và Bloomingdale’s còn xuất bản sách giới thiệu bằng tiếng Trung để đến gần hơn với khách hàng Trung Quốc. Các cửa hiệu tại Mỹ của hãng Montblanc hiện đang có bán bút máy với biểu tượng năm Rồng và những chiếc ví vừa với kích thước đồng Nhân dân tệ, đương nhiên không thiếu nhân viên bán hàng nói tiếng Trung.
Không chỉ mua đồ hiệu, nhiều du khách Trung Quốc ra nước ngoài còn muốn lưu trú dài hơn để tìm mua nhà đất. Cũng theo báo New York Times, bởi thế, các công ty môi giới bất động sản ở vùng ngoại ô Long Island thuộc bang New York đang rất muốn tuyển nhân viên nói tiếng Trung.
Sở dĩ người Trung Quốc giàu có bị hút tới Long Island là bởi vì nơi đây có một nguồn cung dồi dào những căn nhà cao cấp dành cho hộ gia đình đơn. Sức hấp dẫn càng gia tăng khi ở đây có một hệ thống trường học cao cấp vào hàng đầu bảng của Mỹ.
Ông Shawn Elliott, một nhà môi giới bất động sản ở Long Islands cho biết, ông đã bổ sung chức năng dịch sang tiếng Trung vào website của công ty ông, đồng thời thiết lập một đường dây điện thoại riêng cho những người gọi tới bằng ngôn ngữ này. Tuần trước, ông Elliott đã tới Trung Quốc để phát biểu tại một hội thảo về nhà cao cấp ở Long Island.
Trong khi đó, những nhà môi giới bất động sản gốc Á biết nói tiếng Trung đang ngày càng ăn nên làm ra.
Một bài báo khác trên tờ New York Times cho biết, xu hướng phổ biến của tiếng Trung ở Mỹ trái ngược với xu hướng co cụm của một ngôn ngữ khác là tiếng Đức. Các giáo viên môn tiếng Đức ở Mỹ đang có nhiều nỗ lực để duy trì ngôn ngữ này ở các trường phổ thông và đại học. Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Mỹ, hiện chỉ có 14% trường trung học ở Mỹ có giảng dạy tiếng Đức, giảm từ mức 24% vào năm 1997.
Bài báo cho rằng, sự co cụm của tiếng Đức có thể là kết quả của việc Chính phủ Trung Quốc thực hiện một chiến dịch lớn nhằm phổ biến hoạt động giảng dạy tiếng Trung ở Mỹ. “Trung Quốc theo đuổi một chính sách trợ cấp rất tích cực, với mục tiêu công khai là gắn chặt việc giảng dạy tiếng Trung vào hệ thống giáo dục của Mỹ”, bài báo viết.




Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với các sản phẩm năng lượng mặt trời nhập khẩu từ Ấn Độ, Indonesia và Lào, với lý do hàng xuất khẩu có giá rẻ và có sự trợ cấp từ chính phủ...
Hơn 130 tỷ USD đã được cam kết cho hơn 570 dự án hydro sạch trên toàn cầu, hỗ trợ công suất sản xuất hàng năm đạt 6,9 triệu tấn...
Đợt gọi vốn do UAE và các tổ chức đầu tư liên quan dẫn dắt sẽ giúp Boring mở rộng các dự án giao thông ngầm tại UAE, Las Vegas và Nashville…
Nhà sáng lập công ty trò chơi điện tử Smilegate có thể phải chia cho vợ khối tài sản trị giá 1,9 tỷ USD, trong vụ ly hôn được dự báo sẽ lập kỷ lục tại Hàn Quốc…
Rosatom nhìn thấy những cơ hội hợp tác rộng hơn tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ sản xuất bồi đắp kim loại. "Chúng tôi sẵn sàng xem xét khả năng nội địa hóa việc lắp ráp máy in 3D tại Việt Nam để phục vụ thị trường Đông Nam Á trong tương lai"...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.