Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Hoa Kỳ, bắt đầu Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng LHQ và làm việc tại Hoa Kỳ
Vy Vy
18/09/2023, 12:23
Ngay sau khi đến Hoa Kỳ, bắt đầu chuyến công tác dự Tuần lễ Cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (ĐHĐ LHQ) và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 17-23/9/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ...
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong 2,2 triệu kiều bào tiếp tục đóng góp cho đất nước và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ - Ảnh: VGP.
Phát biểu sau đó, đại diện kiều bào đều bày tỏ vui mừng, đánh giá rất cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập và đối ngoại vừa qua của đất nước, với đường lối đối ngoại đúng đắn, phù hợp của Đảng, Nhà nước ta; đặc biệt là việc hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ nâng quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân dịp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, đáp ứng mong đợi của nhân dân hai nước.
Các kiều bào bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với quan điểm coi cộng đồng người Việt ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; nêu một số đề xuất, kiến nghị để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, như chung tay đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực ngành công nghệ thông tin, việc dạy và học tiếng Việt, tăng cường kết nối đội ngũ người Việt trình độ cao tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới…
Lắng nghe các ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại San Francisco và các vùng lân cận, sau cuộc gặp cách đây đúng 1 năm 4 tháng trong chuyến công tác lần trước tại Hoa Kỳ.
Thủ tướng gửi tới tất cả các đại biểu có mặt tại buổi gặp gỡ cùng toàn thể bà con kiều bào ở Hoa Kỳ lời chào, lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta.
Thủ tướng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược toàn diện, phản ánh tầm vóc của quan hệ, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.
Thủ tướng chia sẻ tại Gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ. Ảnh: VGP.
Thủ tướng đánh giá quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ khá đặc biệt, với nhiều đặc điểm riêng: Từ hai nước trong tình trạng chiến tranh tới việc bình thường hóa quan hệ năm 1995, sau đó, ký kết Hiệp định thương mại song phương năm 2001, thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2013 và vừa qua, thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.
Đây là những kết quả của nỗ lực của cả hai bên Việt Nam – Hoa Kỳ; qua đó, thực hiện mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới của Việt Nam trong quan hệ với Hoa Kỳ. Với những dấu mốc và thành tựu đã đạt được, quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ là một hình mẫu trong lịch sử quan hệ quốc tế về hàn gắn và xây dựng quan hệ sau chiến tranh.
Thủ tướng cho biết chuyến thăm khẳng định Hoa Kỳ tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam, qua việc Tổng thống Hoa Kỳ nhận lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư đón và hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ tại trụ sở Trung ương Đảng; Hoa Kỳ tuyên bố ủng hộ Việt Nam "mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng".
Với sự kiện này, lần đầu tiên Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược với tất cả 5 nước Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mặt khác, nhiều nước khác cũng đang muốn nâng cấp quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
Thông tin thêm, Thủ tướng cho biết, kinh tế - thương mại - đầu tư tiếp tục là điểm sáng và là động lực của quan hệ song phương Việt Nam – Hoa Kỳ với kim ngạch hai chiều đạt hơn 123 tỷ USD vào năm 2022. Hợp tác giữa hai nước về khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, an ninh - quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh, ứng phó với biến đổi khí hậu, giao lưu nhân dân… tiếp tục đạt nhiều tiến triển quan trọng.
Kiều bào Việt Nam tại San Francisco, Hoa Kỳ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam - Ảnh: VGP.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, khó lường, Thủ tướng thông báo tới bà con một số điểm nổi bật về tình hình trong nước. Theo đó, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm. Năm 2022, tổng GDP đạt 409 tỷ USD, nằm trong nhóm 40 nền kinh tế có quy mô lớn nhất thế giới; tăng trưởng trên 8%, mức tăng cao nhất trong giai đoạn từ 2011-2022; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt kỷ lục trên 732 tỷ USD, xuất siêu trên 11 tỷ USD.
Trong 9 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có nhiều điểm sáng trên các lĩnh vực với xu hướng "tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước".
Cùng với đó, công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai quyết liệt, được nhân dân đồng tình ủng hộ. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai chủ động, tích cực, hiệu quả, toàn diện.
Như phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Nhiều ý kiến quốc tế cũng đánh giá Việt Nam là hình mẫu về sự ổn định và phát triển.
Thủ tướng nhấn mạnh, có được những thành tựu đó là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự quan tâm giúp đỡ của bạn bè quốc tế, sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và kiều bào ta ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Trước đó, ra sân bay đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam có đại diện chính quyền thành phố San Francisco - Ảnh: VGP.
Người đứng đầu Chính phủ đánh giá cao những bước phát triển và vai trò, đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự phát triển của đất nước. Cộng đồng kiều bào nói chung ngày càng tăng về số lượng và mở rộng về địa bàn với khoảng 6 triệu người tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 0,6 triệu là chuyên gia, trí thức. Trong đó, riêng tại Hoa Kỳ có khoảng 2,2 triệu người, đông nhất thế giới, riêng bờ Tây số người Việt lên đến hơn 1 triệu người, trong đó tại San Francisco có 700.000 người.
Thủ tướng nhắc lại Tuyên bố chung giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden: "Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những đóng góp to lớn của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ đối với sự phát triển của quan hệ hai nước. Tổng thống Biden khẳng định cộng đồng người Hoa Kỳ gốc Việt là một trong những cộng đồng thành công, năng động, sáng tạo nhất tại Hoa Kỳ".
Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và đồng bào ta ở Hoa Kỳ nói riêng, "là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam", với việc ban hành và thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
Với việc hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, nhất là tạo cơ hội nhiều hơn cho các hoạt động thương mại, đầu tư (hiện đầu tư của Hoa Kỳ sang Việt Nam mới đạt khoảng 11 tỷ USD), Thủ tướng mong muốn thời gian tới, cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ ngày càng đoàn kết, thống nhất, năm sau thành công hơn năm trước, tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và đóng góp cho quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.
Thủ tướng chia sẻ với những nguyện vọng, đề xuất của bà con, ghi nhận các ý kiến và sẽ yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung rà soát, nghiên cứu, sớm có giải pháp phù hợp trên tinh thần kịp thời, thấu đáo.
Cũng tại cuộc gặp mặt, các đại biểu đã cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật "Một thoáng quê hương". Thủ tướng mong muốn bà con kiều bào dù ở đâu cũng nỗ lực giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, theo tinh thần "văn hóa soi đường cho quốc dân đi", "văn hóa còn thì dân tộc còn".
Thủ tướng lên đường dự Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc
Thủ tướng: Quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn còn rất nhiều dư địa
Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án gần 2.700 tỷ tại Lào Cai
Thủ đô ngàn năm văn hiến đã khắc sâu trong lịch sử dân tộc như một biểu tượng thiêng liêng của ý chí độc lập, tự do và khát vọng hòa bình, đồng thời là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, trí tuệ, bản lĩnh và khí phách của dân tộc Việt Nam...
Việt Nam và Bhutan: Hợp tác Đối tác Chiến lược hướng tới tương lai bền vững
Mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Bhutan ngày càng được khẳng định qua chuyến thăm của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu đến Việt Nam..
Bão số 5 Kajiki hướng vào đất liền, các tỉnh Bắc Trung Bộ khẩn trương ứng phó
Chiều 22/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với các địa phương ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế để bàn giải pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 5 – Kajiki.
Triển lãm Thành tựu đất nước mở cửa cho Nhân dân tham quan từ ngày 28/8
Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, sẽ giới thiệu, trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực. Triển lãm sẽ mở cửa cho Nhân dân vào tham quan từ ngày 28/8 tới đây...
Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu kết thúc chuyến thăm tới Việt Nam
Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, nhấn mạnh Bhutan coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á, mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: