
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 13/11/2025
Phúc Minh
31/12/2020, 11:09
Mức tiền thưởng Tết dương lịch cao nhất là 990 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp FDI và ngành tài chính ngân hàng, thấp nhất là 5,4 triệu đồng được ghi nhận tại Tp. Hồ Chí Minh
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có văn bản yêu cầu các địa phương báo cáo về tình hình thưởng Tết năm 2021, hạn cuối là 27/12. Dù đến thời điểm này, báo cáo tổng hợp thưởng Tết của Bộ chưa được công bố, nhưng mức thưởng cụ thể ở từng địa phương đã dần được hé lộ.
Hiện tại, theo thông tin từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, dù chưa nhiều nơi gửi báo cáo song đã thấy có sự chênh lệch rõ rệt trong mức thưởng.
Tại Đà Nẵng, theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, mức thưởng Tết Âm lịch 2021 cao nhất là 127 triệu đồng thuộc về nhóm doanh nghiệp FDI. Thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 83,4 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng.
Tại Thanh Hóa, báo cáo nhanh của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cũng cho biết, mức tiền thưởng Tết cao nhất của tỉnh là 223 triệu đồng. Về thưởng Tết Dương lịch 2021, cao nhất là 58,4 triệu đồng/người, thấp nhất là 40.000 đồng/người.
Trong khi đó tại Tp.HCM, thông tin từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố cho biết, thưởng Tết Dương lịch 2021 bình quân là là 3,4 triệu đồng/người, bằng năm 2019. Mức thưởng Tết Nguyên đán 2021 cao nhất là 1,076 tỷ đồng thuộc về một doanh nghiệp FDI ngành cơ điện lạnh.
Mức tiền thưởng Tết dương lịch cao nhất là 990 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp FDI và ngành tài chính ngân hàng, thấp nhất là 5,4 triệu đồng.
Ông Nguyễn Huy Hưng, Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, đến ngày 30/12 Bộ này mới nhận được khoảng 6 – 7 báo cáo thưởng Tết từ các địa phương gửi về.
Trước đó, ông Hưng cũng từng thông tin, theo lịch gửi báo cáo của các địa phương về Bộ là ngày 27/12, nhưng thông thường tỉnh sẽ gửi chậm hơn thời hạn trên là 2 tuần. Như mọi năm, sau thời hạn báo cáo khoảng một tháng, Bộ mới tổng hợp được 50% số lượng các địa phương gửi báo cáo thưởng Tết về.
Tình hình chung năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên báo cáo thưởng Tết sẽ bị chậm hơn so với mọi năm, dự kiến cuối tháng 1/2021 mới có báo cáo tổng hợp thưởng Tết.
Còn tại Hà Nội, ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cũng cho biết là dự kiến giữa tháng 12 Âm lịch mới có thể công bố mức thưởng Tết chính thức, do hiện nay sở mới chỉ nhận được lác đác doanh nghiệp gửi báo cáo về.
Trước đó, khi trao đổi với VnEconomy, ông Lê Đình Quảng, Phó Trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) cũng chia sẻ rằng, năm 2021 thưởng Tết sẽ khó khăn hơn so với nhiều năm trước đây, khả năng để có tiền thưởng cao hơn năm ngoái là "rất khó".
Qua nắm bắt sơ bộ của tổ chức công đoàn, hầu hết các doanh nghiệp đảm bảo được việc làm thì vẫn duy trì tiền thưởng Tết theo mức trung bình, dù không tăng nhưng sẽ cố gắng ít nhất là một tháng tiền lương theo hợp đồng lao động hoặc tiền lương cơ bản.
Một số doanh nghiệp khó khăn thực sự do bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19 khiến người lao động phải nghỉ việc hoặc việc làm không đầy đủ, tiền lương sụt giảm như: ngành dịch vụ, khách sạn, du lịch, vận tải…nhưng được biết vẫn cố gắng đảm bảo tiền lương và sẽ có một khoản để động viên người lao động.
Tổ chức công đoàn ghi nhận đây là một sự nỗ lực rất lớn từ phía các doanh nghiệp trong việc đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động trong dịp Tết.
Dự thảo mở rộng quyền của viên chức theo hướng được góp vốn, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, bệnh viện, cơ sở giáo dục...
Chính phủ tiếp tục chỉ đạo điều hành đồng bộ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả các chính sách kinh tế vĩ mô, các giải pháp trên các lĩnh vực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.
Thảo luận về dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi), nhiều đại biểu đề nghị cần bổ sung quy định rõ ràng, cụ thể về “hàng không tầm thấp”, đặc biệt là phương tiện bay không người lái (UAV), nhằm hoàn thiện khung pháp lý, bảo đảm an toàn và thúc đẩy phát triển lĩnh vực mới này...
Chiều 12/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021–2026 tổ chức kỳ họp thứ năm để kiện toàn nhân sự chủ chốt của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021–2026.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2229/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến 2050. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một chiến lược toàn diện, dài hạn và đồng bộ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành logistics, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: