16:36 24/07/2012

TKV “xin” giảm một nửa thuế xuất khẩu than

Tùy Phong

Sau 2 tháng xin giảm thuế xuất than từ 20% về 0% không được chấp thuận, TKV tiếp tục kiến nghị Chính phủ điều chỉnh về 10%

Về tình hình xuất khẩu than, TKV viện dẫn hiện nay thị trường thanh cạnh tranh gay gắt, nhiều nước giảm thuế xuất khẩu than xuống để cạnh tranh.
Về tình hình xuất khẩu than, TKV viện dẫn hiện nay thị trường thanh cạnh tranh gay gắt, nhiều nước giảm thuế xuất khẩu than xuống để cạnh tranh.
Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giảm thuế xuất khẩu than xuất khẩu than đá năm 2012 xuống mức 10%.

Mục tiêu là, theo TKV, để đảm bảo cho Tập đoàn xuất khẩu được than, ổn định sản xuất đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách.

Trước đó, vào đầu tháng 5/2012, TKV cũng có văn bản “xin” Chính phủ giảm thuế xuất khẩu than về 0% từ mức 20%. Tuy nhiên, mong muốn của TKV không được Chính phủ đồng ý.

Trong lần “xin” lần thứ hai, TKV vẫn cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh “vẫn hết sức khó khăn nếu không được kịp thời tháo gỡ”.

Cụ thể, TKV bị “lõm” trên 8.000 tỷ đồng do phải bán than cho sản xuất điện dưới giá thành sản xuất. TKV cho rằng dù giá than bán cho sản xuất điện đã được tăng 10 - 11,5% từ ngày 1/7/2012 (theo quy định tại Thông tư 17/2010/TT-BCT ngày 29/6/2012 của Bộ Công Thương), song tổng giá than mới chỉ tăng được gần 300 tỷ đồng, trong khi tổng số giá than bán cho điện thấp hơn giá thành là 8.500 tỷ đồng. Với khoản tiền trên 8.000 tỷ đồng, TKV cho hay chưa có nguồn nào để bù đắp.

Về tình hình xuất khẩu than, TKV cho rằng thị trường thế giới cạnh tranh gay gắt do nhiều nước giảm thuế xuất khẩu than. Chính vì thế, trong những tháng gần đây sản lượng than xuất khẩu của Việt Nam giảm mạnh.

Minh chứng, 5 tháng đầu năm 2012 lượng xuất khẩu bình quân là 1,5 triệu tấn/tháng, riêng tháng 6/2012 còn khoảng 1 triệu tấn, nửa đầu tháng 7/2012 là 250.000 tấn và không có hợp đồng mới. Với xu hướng này, TKV nhận định những tháng cuối năm sản lượng xuất khẩu sẽ không đáng kể, chỉ bán lẻ một số chuyến vì thuế xuất khẩu quá cao (20%) trong khi giá than thế giới giảm mạnh.

“Sau khi trừ thuế xuất khẩu, TKV không bù đắp được chi phí cho nên không thể tăng xuất khẩu”, Tổng giám đốc TKV Lê Minh Chuẩn chia sẻ. “Khi đó, Nhà nước cũng không thu được thuế vì không xuất khẩu được than”.

“Như vậy, cả hai nội dung điều chỉnh giá than để bù đắp chi phí, tăng sản lượng xuất khẩu đều chưa thực hiện được theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”, đại diện TKV cho hay.

Do đó, để đảm bảo cho việc xuất khẩu được than, ổn định sản xuất cũng như tạo nguồn thu cho ngân sách, TKV kiến nghị Chính phủ xem xét sớm điều chính giảm thuế xuất khẩu than đá năm 2012 xuống mức 10%.

Mới đây, TKV thông báo chỉ huy động được 500 tỷ đồng trái phiếu trong khi gọi thầu nội địa 3.000 tỷ đồng.

Trong bối cảnh xuất khẩu than gặp khó nên trong 6 tháng đầu năm 2012, lượng tiêu thụ và giá bán của TKV đều giảm so với kế hoạch và cùng kỳ năm 2011.

Tiêu thụ than đạt 19,7 triệu tấn, bằng 43% kế hoạch năm và bằng 87% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu 6,9 triệu tấn, đạt 47% kế hoạch năm và bằng 85% so với cùng kỳ 2011; tiêu thụ trong nước 12,8 triệu tấn, đạt 41% và bằng 88%. Doanh thu bán than đạt 28,1 nghìn tỷ đồng, bằng 42% kế hoạch năm và giảm 9% so với cùng kỳ năm 2011.